Thực hiện dự án khí sinh học do hai chính phủ Việt Nam và Hà Lan hợp tác trong việc xây dựng hầm biogas nhằm giúp người chăn nuôi bảo vệ môi trường, từ đầu năm 2012 đến nay, huyện Long Hồ đã được dự án này đầu tư xây dựng 14 hầm biogas, đạt 93,3% chỉ tiêu.
Thực hiện dự án khí sinh học do hai chính phủ Việt Nam và Hà Lan hợp tác trong việc xây dựng hầm biogas nhằm giúp người chăn nuôi bảo vệ môi trường, từ đầu năm 2012 đến nay, huyện Long Hồ đã được dự án này đầu tư xây dựng 14 hầm biogas, đạt 93,3% chỉ tiêu.
Như vậy đến nay toàn huyện có 52 hộ được hỗ trợ xây dựng hầm biogas, trung bình mỗi hầm biogas có thể tích 10m3 với kinh phí xây dựng khoảng 12,5 triệu đồng, trong đó dự án khí sinh học Việt Nam- Hà Lan chuyển giao công nghệ đồng thời hỗ trợ mỗi hộ xây dựng hầm với số tiền là 2 triệu đồng. Một hầm biogas hoàn chỉnh gồm có 2 phần: phần chính là bể phân giải và phần phụ điều hòa áp suất. Đến nay dự án trên đã hỗ trợ xây dựng 52 hầm cho 52 hộ dân thuộc các xã, thị trấn trong huyện. Sau khi xây dựng hoàn thành người chăn nuôi có thể tận dụng nguồn phân gia súc để ủ biogas dùng làm khí đốt, thắp sáng, đặc biệt là giúp giải quyết một cách khoa học nguồn phân thải từ chăn nuôi góp phần không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Theo ngành chức năng mỗi hộ nuôi từ 5- 10 con heo có thể làm hầm biogas với thể tích từ 4- 7m3 là có được lượng gas đủ để dùng làm khí đốt hoặc thắp sáng trong sinh hoạt gia đình có 6 người. Mô hình này vừa đem lại hiệu quả kinh tế gia đình vừa góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện mô hình này vẫn chưa được phát triển. Nguyên nhân là do một số hộ chăn nuôi còn ngán chi phí đầu tư, chưa nắm được kỹ thuật xây dựng hầm biogas. Mô hình xây dựng hầm biogas cần được nhân rộng trong thời gian tới vừa đảm bảo xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra, vừa giúp người chăn nuôi giảm chi phí sinh hoạt trong gia đình nhất là khi giá gas liên tục tăng như hiện nay.
Phước Giang
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin