Điểm tựa của thanh niên

01:09, 07/09/2012

Đồng hành cùng đoàn viên- thanh niên (ĐVTN) trong nghề nghiệp và việc làm là một trong những nội dung thường xuyên, hàng đầu được Tỉnh Đoàn Vĩnh Long quan tâm thực hiện. Nhiều chương trình đã hỗ trợ ĐVTN trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.


Nhờ có sự hỗ trợ của Tỉnh Đoàn mà kinh tế gia đình chị Lan khá hơn.

Đồng hành cùng đoàn viên- thanh niên (ĐVTN) trong nghề nghiệp và việc làm là một trong những nội dung thường xuyên, hàng đầu được Tỉnh Đoàn Vĩnh Long quan tâm thực hiện. Nhiều chương trình đã hỗ trợ ĐVTN trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Nhiều chương trình hỗ trợ

Trong 5 năm qua, Đoàn các cấp đã tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 80.000 lượt ĐVTN. Trong đó đã giải quyết việc làm cho gần 30.000 ĐVTN; dạy nghề cho trên 23.000 ĐVTN; mở trên 2.000 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật với trên 114.000 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức trên 200 lớp phổ cập tin học- ngoại ngữ thu hút 7.200 ĐVTN tham gia…

Các hoạt động tư vấn, định hướng nghề cho ĐVTN ngày càng đi vào chiều sâu. Không dừng ở việc cung cấp những thông tin liên quan đến chế độ chính sách, mà còn giúp trang bị những kỹ năng cần thiết khi đi xin việc, có thêm cơ hội tìm việc. Em Nguyễn Ngọc Quế Anh học sinh Trường THPT Vĩnh Long chia sẻ: “Qua buổi tư vấn hướng nghiệp, em có thêm nhiều sự lựa chọn ngành phù hợp với năng lực, sở trường”.

Không chỉ thế, các phong trào tương trợ vốn, vận động ĐVTN giúp nhau lập nghiệp ngày càng phát huy hiệu quả và thu hút đông đảo ĐVTN. Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 26.000 ĐVTN được vay vốn với số tiền trên 212 tỷ đồng; thành lập gần 6.500 nhóm, CLB giúp nhau lập nghiệp với trên 116.000 ĐVTN tham gia… Ngoài ra, Đoàn các cấp còn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành tổ chức các cuộc hội chợ việc làm, mở lớp tập huấn cho lao động nông thôn; phối hợp với ngân hàng hướng dẫn ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất, học nghề và xuất khẩu lao động. Đồng thời, Đoàn cũng chú trọng tới việc xây dựng các mô hình kinh tế, tổ chức biểu dương ĐVTN làm kinh tế giỏi, TN tiên tiến làm theo lời Bác… góp phần cổ vũ, động viên các ĐVTN có thành tích xuất sắc.

Việc ĐVTN tham gia đông đảo các phong trào đã khẳng định vai trò đồng hành tích cực của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ TN học nghề, lập nghiệp. Qua đó thể hiện tính tiên phong, xung kích của Đoàn và tuổi trẻ, góp phần khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm hiện nay.

Hiệu quả từ các chương trình

Những nỗ lực trong phong trào “Đồng hành với ĐVTN trong nghề nghiệp và việc làm” đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVTN. Hàng ngàn ĐVTN đã được tiếp cận nguồn vốn chính sách để lập thân, lập nghiệp. Không chỉ thoát nghèo, ổn định cuộc sống mà nhiều người còn vươn lên làm giàu chính đáng. Anh Nguyễn Tiến Nam (Bí thư Đoàn Phường 2, TP Vĩnh Long) cho biết: “Nhờ vốn vay của Đoàn hỗ trợ phát triển kinh tế, giờ đây thu nhập của gia đình đã khá hơn rất nhiều”. Từ nguồn vốn vay 10 triệu đồng, anh Nam đã mạnh dạn trồng 1.000 chậu lan Dentrobium cắt cành. Qua 1 năm chăm sóc, hiện tại mỗi tháng anh thu được gần 10 triệu đồng.

Còn chị Lê Thị Tuyết Lan- Phó Bí thư Đoàn xã Thuận An, Bình Minh được Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Khoa học- Công nghệ hỗ trợ 11 triệu đồng để làm hệ thống tưới phun cho mô hình trồng rau cần ống với diện tích 3.000m2. Nhờ đó, vườn rau nhẹ công chăm sóc mà năng suất lại cao. Từ 1,2 tấn đã tăng lên 1,5 tấn/1.000m2. Chị Lan chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Đoàn mà tôi làm kinh tế hiệu quả hơn, thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng. Tôi thấy phong trào đồng hành cùng ĐVTN trong nghề nghiệp và việc làm là rất thiết thực”.

Thực tế cho thấy, nơi nào số vốn giúp TN lớn, nhất là sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thì các hoạt động Đoàn nơi đó phát triển. Điển hình như Xã Đoàn Thuận An (Bình Minh), tuy số vốn cho TN vay chưa nhiều nhưng không khí hoạt động Đoàn rất phấn khởi, là do TN đã thấy được tổ chức Đoàn là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy trên con đường lập nghiệp của họ.

Anh Nguyễn Trung Kiên- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Thời gian qua, phong trào 5 đồng hành đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, hỗ trợ cho ĐVTN lập thân, lập nghiệp, trang bị kỹ năng sống, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVTN… Qua đó đã tạo điều kiện để ĐVTN phát triển kinh tế gia đình, cống hiến sức trẻ và trưởng thành. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đồng hành phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN và sự phát triển của xã hội, tạo điều kiện để mỗi ĐVTN có mô hình kinh tế hiệu quả”.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh