Không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách về dân số, sức khỏe sinh sản, CLB “Dân số” còn dạy nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập cho thành viên.
Không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách về dân số, sức khỏe sinh sản, CLB “Dân số” còn dạy nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập cho thành viên.
Chị Huệ sinh hoạt với CLB “Dân số” Ấp 2 xã Trung Ngãi.
|
Làm cộng tác viên dân số- kế hoạch hóa gia đình (DS– KHHGĐ) từ năm 2002, chị Bùi Thị Huệ (58 tuổi)- cộng tác viên dân số của Ấp 2 (xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) đã có nhiều suy nghĩ, trăn trở làm thế nào để tập hợp phụ nữ nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS– KHHGĐ, đồng thời giúp cho chị em có một việc làm ổn định, góp phần tăng thu nhập; trang trải những khoản chi phí hàng ngày của gia đình.
Trong khi địa phương đã có rất nhiều mô hình của các tổ chức đoàn thể, xã hội như: CLB Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, CLB Không sinh con thứ 3, CLB Nông dân sản xuất giỏi..., chị Huệ đã mạnh dạn đề xuất với UBND xã Trung Ngãi cho phép liên kết với Trung tâm Dạy nghề huyện Vũng Liêm mời giảng viên hướng dẫn cho chị em những ngành nghề thủ công truyền thống, sau lớp tập huấn có cấp giấy chứng nhận nghề. Đây là điều kiện thuận lợi giúp cho chị em sau khi hoàn thành khóa học sẽ có việc làm ngay. Với quyết tâm trên, một lớp dạy nghề đan thảm xuất khấu được khai giảng, tập hợp trên 40 chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Sau khi bế giảng, UBND xã đã ra quyết định thành lập một mô hình mới: đó là CLB “Dân số” theo đề nghị của chị Huệ. Chúng tôi hỏi chị sao không đặt một tên khác ví dụ như: “CLB Đan thảm lác xuất khẩu…” Chị vui vẻ trả lời chúng tôi: “Mình làm dân số thì đặt tên dân số, chứ văn vẻ làm chi…” Thành viên của CLB “Dân số” là những chị em trong độ tuổi sinh sản, có nghề đan thảm lác xuất khẩu. Các chị đã tận dụng triệt để thời gian nhàn rỗi của mình để tạo ra thu nhập, ngay cả các “đức lang quân” cũng vào cuộc.
Sau khi thành lập được 1 tháng, thu nhập bình quân của mỗi chị trong tháng đầu tiên là 500.000đ. Chị em rất phấn khởi và kể từ lúc này việc tập trung chị em dễ dàng hơn trước. Cuối tuần, chị em đem sản phẩm đến giao và nhận hàng mới, nhân đó chị Huệ đã lồng ghép vào các nội dung mới có liên quan đến công tác của mình vừa được tiếp thu ở trạm y tế cũng như những chủ trương của UBND xã và kế hoạch hoạt động của Ban nhân dân ấp có liên quan đến tình hình sản xuất ở địa phương, nhắc nhở chị em nhận các phương tiện tránh thai cho mình (thuốc viên ngừa thai, bao cao su).
Khi chia tay với các chị em là thành viên CLB, chúng tôi không khỏi mong ngày càng có thêm nhiều CLB như thế. Chị Huệ cho chúng tôi biết tháng 9/2012 này sẽ tiếp tục mở lớp thứ 2 vì đã có trên 50 chị em đăng ký tham dự lớp học.
Bài, ảnh: THÁI SƠN (Vũng Liêm)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin