Đó là con số mà 2 ngành công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long thực hiện được sau 5 năm (2008- 2012) ký kết Nghị quyết liên tịch về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.
Đó là con số mà 2 ngành công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long thực hiện được sau 5 năm (2008- 2012) ký kết Nghị quyết liên tịch về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.
Trong 5 năm qua, ngành công an phối hợp với hội phụ nữ và ban giám hiệu các trường tiến hành rà soát, lập danh sách 5.545 học sinh, thanh thiếu niên ở trường học, xã, phường, thị trấn bỏ học chơi games và có biểu hiện hư hỏng, vi phạm pháp luật. Qua vận động và gặp gỡ trực tiếp các em để cảm hóa, giáo dục, đã có 5.152 học sinh bỏ học trở lại trường. Tại các xã, phường, thị trấn, hội phụ nữ phối hợp ngành công an cùng cấp và các ban ngành đoàn thể liên quan cảm hóa, giáo dục 1.767 trường hợp vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Kết quả, có 925 trường hợp chuyển biến tốt, không tái phạm. Trong số này có 293 trường hợp là trẻ em.
Ngoài ra, hội phụ nữ và công an các cấp trong tỉnh còn vận động các tổ chức, cá nhân trao 53.266 quyển tập, 13.471 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 4,7 tỷ đồng; hỗ trợ gần 540 tỷ đồng và tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt cho 84.256 lượt phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ và trẻ em có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội. Qua đó, tạo điều kiện cho những gia đình này ổn định cuộc sống để quản lý, giáo dục con em không phạm tội và vi phạm pháp luật.
TRINH TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin