Khi người nghèo được trao “cần câu”...

07:08, 21/08/2012

Thời gian qua, nhờ chủ trương của Nhà nước và những chương trình vay vốn với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh, không ít hộ nghèo ở Vĩnh Long phát triển sản xuất và thoát nghèo bền vững.


Đối với nhiều trẻ em nghèo, niềm vui khi được cất nhà mới chỉ là “ở nhà tường, em không sợ mưa dột ướt tập nữa”.

Thời gian qua, nhờ chủ trương của Nhà nước và những chương trình vay vốn với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh, không ít hộ nghèo ở Vĩnh Long phát triển sản xuất và thoát nghèo bền vững.

Gia đình ông Thạch Sưa (xã Đông Thạnh- Bình Minh) cho biết, gia đình ông đã có hơn 30 năm làm mướn, bán vé số. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nên ước mơ về một mái nhà lành lặn đủ che mưa nắng đối với gia đình ông đã khó, huống chi một căn nhà kiên cố. Thế rồi thấu hiểu hoàn cảnh đó, đầu năm 2011, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ cất nhà tình thương; trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 7 triệu đồng, NHCSXH cho vay 8 triệu đồng. Với số tiền trên cùng với nguồn vốn vận động của chính quyền địa phương, gia đình ông Sưa đã cất được căn nhà khá kiên cố. Ông Sưa phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi trước đây thuộc diện hộ nghèo, không đất canh tác, chỉ có một khoảnh đất nhỏ đủ cất được cái nhà. Gọi là nhà nhưng không khác một cái chòi, vì rất ọp ẹp lại thường xuyên chịu cảnh mưa tạt gió lùa. Nay có nhà ở ổn định rồi, hai vợ chồng già tui có nơi để nương tựa nhau đến cuối đời”.


Nhờ vốn vay cộng thêm chí thú làm ăn, anh Thạch Xây (xã Tân Mỹ- Trà Ôn) có cuộc sống tốt hơn.

Như ông Sưa, gia đình ông Ngô Văn Tác (ấp Thạnh A, xã Đông Thạnh) cũng quanh quẩn trong cuộc sống nghèo khó. Năm 2011, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng nhà theo Chương trình 167 và được NHCSXH xét cho vay thêm 10 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo. Ông Tác mạnh dạn đầu tư nuôi bò, bởi theo ông nuôi bò ít vốn lại ít gặp rủi ro, thức ăn cho bò chủ yếu là cỏ nên không phải tốn kém tiền mua thức ăn. Hiện 2 con bò giống của ông cũng sắp đến đợt sinh sản. Với giá bán một bò con từ 5- 6 triệu đồng, ông Tác ước tính sẽ thu về vài chục triệu nhờ bán bò con. Chú Thạch Thời (ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành- Bình Minh) tâm sự: “Con đông, nhà diện nghèo, vợ chồng tui phải đi mần muốn sảng quàng để cho tụi nhỏ được học hết cấp 3. Cũng nhờ Nhà nước hỗ trợ cho con bò giống, rồi bò đẻ từ từ được 5 con. Nay thì qua rồi những lúc trong nhà không đủ gạo nấu”. Ngoài ra, gia đình chú vừa được NHCSXH huyện cho vay 10 triệu đồng. Có vốn, chú mạnh dạn mướn thêm 6 công ruộng để trồng lúa. Chú hồ hởi: “Muốn thoát nghèo, mình phải siêng năng lao động, rồi tích góp để con cái được đến trường thì thế hệ mai sau mới tiến nhanh được”. Anh Thạch Xây (xã Tân Mỹ- Trà Ôn) mời chúng tôi vào nhà, cười phấn khởi: “Nhờ Nhà nước cho vay tiền cộng với tui lo mần nên nhà mới thoát nghèo. Mình mần siêng, con mình được ăn học mới sướng, không ráng mần, trông chờ Nhà nước hoài kỳ lắm”. Như chứng minh lời mình nói, anh chỉ cho chúng tôi xem 2 con bò béo mượt vừa được ăn no cỏ. “Tui mới xuất 2 con, lời hơn chục triệu đó. 2 con này được giá, bán tiếp. Nhà có hơn 6 công ruộng, tui sẽ “cố” thêm 4 công nữa trồng sen. Còn vợ tui ở nhà, vựa bia nước ngọt, hễ có ai gọi tui chở, kiếm lời mấy chục ngàn cũng ổn lắm”- anh hồ hởi.

Ông Nguyễn Văn Hùng- Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Vĩnh Long cho biết, chương trình cho vay hộ nghèo đạt doanh số cho vay là 300 tỷ đồng với gần 42.500 lượt hộ vay (trong đó cho vay lưu vụ là 172 tỷ đồng với 25.000 lượt hộ vay); doanh số thu nợ đạt 300 tỷ đồng; dư nợ là 325 tỷ đồng với gần 47.000 hộ còn dư nợ. Đối với chương trình cho vay hộ nghèo về nhà: doanh số cho vay là 20,8 tỷ đồng với gần 2.600 lượt hộ vay; doanh số thu nợ 70 triệu đồng; dư nợ là 47,5 tỷ đồng, tăng 20,7 tỷ đồng so năm 2011, tỷ lệ tăng 77% với gần 6.000 hộ vay còn dư nợ. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH cộng với nguồn vốn ngân sách cấp, Vĩnh Long đã cất mới được hơn 6.000 căn nhà cho hộ nghèo theo diện 167 (mỗi hộ được vay 8 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 3%/năm). Theo Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Hùng, những kết quả đạt được trong thời gian qua là do sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng và UBND tỉnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể và các hỗ trợ cần thiết khác để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tổ chức và hoạt động. Hiện nay các điểm giao dịch của NHCSXH tại Vĩnh Long gần như đã phủ khắp tại hầu hết các xã- phường- thị trấn trong tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân.

Bài, ảnh: MAI ANH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh