Theo Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2012, chỉ tiêu thi đua “phối hợp đào tạo nghề cho nông dân” là 4.000 người, nhưng đến nay chỉ thực hiện cho trên 1.100 hội viên (28,4%). Nguyên nhân là do hội viên không còn mặn mà với các lớp đào tạo nghề, một số sản phẩm chưa có đầu ra ổn định.
Nông dân phấn khởi khi được dạy nghề nhưng lại băn khoăn về đầu ra cho sản phẩm.
Theo Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2012, chỉ tiêu thi đua “phối hợp đào tạo nghề cho nông dân” là 4.000 người, nhưng đến nay chỉ thực hiện cho trên 1.100 hội viên (28,4%). Nguyên nhân là do hội viên không còn mặn mà với các lớp đào tạo nghề, một số sản phẩm chưa có đầu ra ổn định.
Theo đó, tại huyện Trà Ôn đã có phong trào làm quẹt gas, đan thảm lục bình tại nhà, khá thích hợp với lao động nông nhàn. Trước đây, địa phương đã tổ chức một số lớp dạy nghề, nhưng sau đó lại không có đầu ra sau dạy nghề. Để nông dân ham thích học nghề, đòi hỏi công việc được đào tạo phải phù hợp và có mức thu nhập khá.
Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin