Đó là số trẻ em bị tai nạn thương tích (TNTT) từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong đó có 3 trẻ tử vong do đuối nước và 1 tử vong do cháy.
Trẻ em đi bơi tốt cho sức khỏe, phát triển chiều cao
và đặc biệt hữu ích trong phòng chống đuối nước.
Đó là số trẻ em bị tai nạn thương tích (TNTT) từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong đó có 3 trẻ tử vong do đuối nước và 1 tử vong do cháy. Năm 2011, có 981 trẻ bị TNTT, 10 trẻ tử vong do đuối nước. Nguyên nhân TNTT là do bị chết đuối, ngã (té), phỏng, tai nạn giao thông, bạo lực nhưng nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em chủ yếu là do chết đuối. TNTT cho trẻ em vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của các em và cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tàn tật, dị tật làm ảnh hưởng đến cuộc đời, là gánh nặng của gia đình và xã hội.
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa và phòng chống TNTT trẻ em như truyền thông, phổ biến xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, phòng chống TNTT cho trẻ em. Từ nay đến năm 2015, phấn đấu có 98% hộ gia đình đăng ký và thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em nhằm phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em tại gia đình và cộng đồng; có 90% số xã có 95% gia đình thực hiện đạt chuẩn mô hình trên cho trẻ em; mỗi năm giảm 50% số trẻ em bị TNTT so năm trước để tiến tới không còn số trẻ tử vong do TNTT và đuối nước;…
Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin