Tảo tần nuôi con ăn học

01:07, 03/07/2012

Những người làm cha làm mẹ luôn cố gắng làm việc hết sức mình, mong sao cho con học nên người. Và các con đã không phụ lòng. Sau đây là 2 trường hợp vượt qua gian khó, quyết tâm nuôi con ăn học.


Hạnh phúc nào bằng khi con trưởng thành và thành đạt.

Những người làm cha làm mẹ luôn cố gắng làm việc hết sức mình, mong sao cho con học nên người. Và các con đã không phụ lòng. Sau đây là 2 trường hợp vượt qua gian khó, quyết tâm nuôi con ăn học.

Thành tích lớn nhất: 4 con đều tốt nghiệp đại học

Có không đến 10 công ruộng nhưng vợ chồng ông Nguyễn Quang Dũng và bà Nguyễn Thị Hường (Ấp 4- Hậu Lộc- Tam Bình) “gồng” hết mình để nuôi 4 người con ăn học. Ông kể, thời trước giải phóng, cuộc sống bấp bênh, cực khổ trăm bề. Lo miếng ăn đã khó, đằng này còn lo cho 4 đứa con ăn học, cứ nghĩ là chuyện “không tưởng”. Thế nhưng với quyết tâm, họ không để các con thiệt thòi vì sự học.

Hiểu được mong mỏi của cha mẹ, 4 người con đều phấn đấu học, tốt nghiệp đại học và hiện giờ đã có công việc ổn định. Người con trai lớn với 3 tấm bằng đại học hiện đang công tác tại Tòa án Nhân dân Tối cao ở TP Hồ Chí Minh. Con trai kế hiện đang làm tại Công ty Dầu khí Sài Gòn, người con thứ tư hiện là giáo viên dạy học ở Hậu Giang. Con gái út cũng tốt nghiệp ngành luật và hiện đang công tác trong ngành ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh. Ông tâm niệm: “Mình nghèo, ăn học không bao nhiêu nên phải ráng lo cho con cái có cái chữ, đi đây đi đó cho biết với người ta, chứ cứ bám lấy ruộng đất thì biết đến bao giờ mới khá được”.

Những năm tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, ông bà không từ bất cứ việc gì để làm có tiền lo cho con. Ông nói: “Lúc đó, tui sợ nhất là lúc nghỉ hè. Bởi đó cũng là lúc phải lo cho mùa tựu trường, nào sách vở, quần áo cho 4 đứa, nghĩ tới thôi đã thấy “oải”. Nhưng đã lo thì phải lo cho tới nơi tới chốn, không thể để đứa này được học rồi đứa kia bỏ học với bất cứ lý do gì. Ngoài làm ruộng, tui và bà nhà còn đăng lưới, kiếm cá bán thêm. Có khi nửa đêm mà còn lặn hụp dưới sông”. Làm nhiều như vậy nên hiện giờ sức khỏe ông đã yếu, ngày nào cũng uống thuốc và mắt phải của ông đã mờ dần.

Giờ các con đã có việc làm ổn định, nên ngoài việc chăm lo cho con cháu trong gia đình, ông bà Dũng cùng các con của mình còn tham gia ủng hộ cho công tác khuyến học ở địa phương, sẵn sàng đóng góp để giúp đỡ cho những em học sinh nghèo, học giỏi và những việc làm mang lại phúc lợi xã hội khác.

Tài sản quý nhất: các con thành đạt

Chú Nguyễn Văn Hân– một nông dân chính gốc ở ấp Kinh Ngay cũng vậy. 3 người con của chú đều tốt nghiệp đại học, có việc làm, cơ ngơi ổn định.

Gia đình mấy đời làm nghề nông, trình độ học vấn không bao nhiêu nên ngay từ đầu chú Hân đã xác định với các con coi trọng việc học, học để tự lo cho bản thân mình.


Không chỉ lo cho con học đến nơi đến chốn, cuộc sống gia đình chú Hân cũng dần khấm khá hơn.

Hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, 3 người con luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học luôn chăm chỉ học hành và tìm việc làm thêm trong thời gian học để bớt gánh nặng cho gia đình. Sống đắp đổi qua ngày qua bữa, rồi lần lượt từng người con học hành thành tài ra trường. Người con lớn đi làm để nuôi người kế tiếp và cứ như thế cho đến người con trai út ra trường. Người con trai lớn hiện là Phó Phòng viễn thông- công nghệ thông tin của Công ty Điện lực. Tốt nghiệp ngành cử nhân kinh tế, cô con gái thứ hai đang làm việc tại Công ty Thuốc lá Cửu Long. Còn anh con trai út đang công tác tại Đài PT-TH Vĩnh Long.

Chú bộc bạch: “Trước đây vất vả lắm, chỉ biết trông vào mấy công ruộng. Nhưng vợ chồng tui xác định học là trên hết đối với con nên cố gắng làm, cố xoay xở và dù có vay nợ cũng phải lo cho con học đến nơi đến chốn. Không la rầy, mắng mỏ, vợ chồng tui luôn động viên, khuyến khích các con
học hành”.

Hiện cả 3 người con đều đi làm xa, lâu lâu mới về thăm, chỉ có hai cô chú lủi thủi ở nhà chăm sóc bà cụ- mẹ chú gần 100 tuổi. Chú nở nụ cười mãn nguyện: “Nhìn các con thành đạt như hôm nay đã là một niềm hãnh diện, là tài sản quý báu nhất của vợ chồng
tôi rồi”.

Bài, ảnh: THẢO LY

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh