Tại Trạm Y tế xã Thanh Đức (Long Hồ), Sở Y tế Vĩnh Long và dự án Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tại các trạm y tế xã- phường tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức khai trương mô hình “tình chị em”.
Tại Trạm Y tế xã Thanh Đức (Long Hồ), Sở Y tế Vĩnh Long và dự án Nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tại các trạm y tế xã- phường tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức khai trương mô hình “tình chị em”. Đến dự lễ khai trương có ông Văn Công Minh– Phó Giám đốc Sở Y tế, ông Nguyễn Minh Đức- Giám đốc Marie Stopes International Việt Nam (MSIVN), đại diện dự án Vĩnh Long cùng đại diện các trạm y tế triển khai dự án. Từ hiệu quả hoạt động của mô hình “Tình chị em” triển khai tại 20 trạm y tế trước đó, năm 2012, Sở Y tế đồng ý để dự án nhân rộng mô hình thêm 10 trạm y tế, gồm: Phường 9, Tân Ngãi (TP Vĩnh Long), Hòa Ninh, Thanh Đức, Phước Hậu, Phú Đức và thị trấn Long Hồ (Long Hồ), Trung Thành, Trung Chánh và Trung tâm y tế Vũng Liêm (Vũng Liêm). Tại lễ khai trương, lãnh đạo Sở Y tế đã trao giấy chứng nhận mô hình phòng khám “Tình chị em” cho đại diện 10 cơ sở y tế được dự án triển khai trong năm 2012.
“Tình chị em” là mô hình phòng khám đặc trưng của dự án nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ CSSKSS- kế hoạch hóa gia đình tại tuyến y tế cơ sở với phương châm “thấu hiểu, kín đáo, tận tâm trong chăm sóc sức khỏe” được triển khai tại 3 tỉnh: Thái Nguyên, Thừa Thiên- Huế và Vĩnh Long do The Atlantic Philanthropies (AP) tài trợ và MSIVN hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Tại Vĩnh Long, dự án được triển khai từ năm 2009, tại 20 trạm y tế xã- phường thuộc các huyện Long Hồ, Vũng Liêm và TP Vĩnh Long. Như vậy, với 10 trạm y tế triển khai đợt này, đến nay, Vĩnh Long hiện có tất cả 30 trạm y tế triển khai mô hình “Tình chị em”.
Bùi Sơn (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin