Lúc 4g sáng nay 24-7, vị trí tâm bão số 4 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 540km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13 (118-149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.
Lúc 4g sáng nay 24-7, vị trí tâm bão số 4 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 540km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13 (118-149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.
|
Sơ đồ dự báo đường đi của bão số 4 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
|
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó đi dọc vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến 4g ngày 25-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn khoảng 90km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (39-61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào khu vực vùng núi phía bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
* Trước đó tối 23-7, bão số 4 hoạt động cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 690km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 13-14.
|
Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
|
Theo ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bão số 4 vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Với hướng đi như trên, bão số 4 đi vào phía bắc bán đảo Lôi Châu, sau đó đi dọc vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ngày 25-7, bão sẽ đi vào khu vực các tỉnh đông bắc Bắc bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Trước khi suy yếu, bão số 4 có thể gây gió mạnh cấp 8 trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng và gió mạnh cấp 6 trên đất liền. Đặc biệt hoàn lưu bão số 4 gây đợt mưa to trên diện rộng tại các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa nên cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13. Khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương sáng 23-7, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương chú trọng việc cứu ngư dân, tàu thuyền; tiếp tục kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động ở Hoàng Sa vào bờ. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa yêu cầu tàu thuyền vào bờ neo đậu hoặc di chuyển xuống phía nam tránh bão.
* Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, trong ngày 23-7, biên phòng các tỉnh thành đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và các lực lượng thông báo, hướng dẫn 34.074 tàu thuyền, lồng bè với 123.717 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết tính đến chiều 23-7 đã có 3.877 tàu thuyền, lồng bè với gần 16.000 lao động tìm được nơi trú ẩn an toàn tại các bến neo đậu, các đảo ngoài khơi hoặc thoát khỏi tầm ảnh hưởng của tâm bão. Hiện còn 433 tàu thuyền với gần 1.000 lao động vẫn đang hoạt động trên biển.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, ngày 23-7 tại khu vực các xã ven sông ở huyện Tiên Lãng đã xảy ra trận dông lớn với sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 khiến một số hoa màu bị thiệt hại và khoảng 1.000 con gia cầm chết. Trong khu vực thành phố đã bắt đầu có mưa kèm theo gió mạnh.
Tại Quảng Ninh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho biết còn khoảng 300 tàu thuyền vẫn đang hoạt động ở một số khu vực ven bờ. Trên vùng biển Quảng Ninh đang có gió mạnh cấp 2, cấp 3.
Theo Tuổi trẻ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin