Hiệu quả lớn từ những mô hình nhỏ

08:06, 06/06/2012

Bình Tân là địa phương có diện tích chuyên canh rau màu, do đó nhu cầu về nhân công thường xuyên theo thời vụ là rất lớn. Từ đó đã hình thành những tổ, nhóm việc làm tại chỗ một cách tự phát. Dần dần thành quen, rồi được sự quan tâm của Hội Phụ nữ huyện, xã tạo điều kiện học nghề và có tổ chức. Những việc làm nhỏ, nhưng thường xuyên đã góp phần tăng thu nhập đáng kể cho

Bình Tân là địa phương có diện tích chuyên canh rau màu, do đó nhu cầu về nhân công thường xuyên theo thời vụ là rất lớn. Từ đó đã hình thành những tổ, nhóm việc làm tại chỗ một cách tự phát. Dần dần thành quen, rồi được sự quan tâm của Hội Phụ nữ huyện, xã tạo điều kiện học nghề và có tổ chức. Những việc làm nhỏ, nhưng thường xuyên đã góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân nông thôn.

Tổ trồng khoai của xã Thành Đông.

Hiện nay, Hội Phụ nữ huyện Bình Tân đã xây dựng thành những mô hình các tổ việc làm tại chỗ, mỗi tổ có từ 25- 40 chị, đến nay đã có 38 tổ với 1.090 chị tham gia vào các tổ như: vô bọc khoai lang, lặt hẹ, lựa khoai, mót khoai, trồng khoai… Các địa phương phát triển mạnh mô hình tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn như: Tân Thành, Thành Đông, Thành Trung, Tân Bình.

Bình Tân là vùng chuyên canh rau màu nên công việc thường xuyên hơn và phù hợp với chị em phụ nữ ở nông thôn nơi này. Trung bình thu nhập của chị em mỗi ngày từ 100.000– 150.000đ. Cá biệt có những công việc như trồng khoai lang, vác khoai, trồng hành là cao hơn nhiều, trên 200.000 đ/ngày.

Tổ tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn ở xã Thành Đông là một trong những tổ thành lập đầu tiên của huyện. Phần lớn trong tổ là lao động nữ và công việc hàng ngày là lựa khoai cho các thương lái, chủ rẫy khoai. Nhờ có mối quan hệ tốt với các thương lái và chủ rẫy nên chị em có công việc ổn định. Chị Trần Thị Lin Đa- Tổ trưởng cho biết: Trước đây, đến vụ là thương lái đến mua khoai và chủ rẫy khoai thì cần lao động nhưng không biết tìm đâu ra. Các chị cần công việc làm thì cũng không tìm được việc. Mục tiêu thành lập tổ là tập hợp lao động, tạo việc làm ổn định cho chị em. Hiện thương lái khoai hay chủ rẫy cần lao động thì liên hệ với tổ và tổ sẽ phân chia lao động kịp thời đáp ứng được nhu cầu buôn bán của họ. Gần 5 năm thành lập (năm 2007), từ vài chục lao động, nay tổ có 150 lao động, thu nhập bình quân của chị em trên 100.000 đ/ngày.

Chị Lin Đa cho biết, thời gian gần đây do giá khoai bị “sập”, nhiều hộ lo ngại nên chuyển diện tích sang trồng cây màu khác. Do đó, công việc trồng khoai giảm, nhiều người chuyển sang xin lựa khoai. Thu nhập cũng có giảm chút ít nhưng vẫn bảo đảm cho mọi người trong tổ đều có việc làm mỗi ngày. Thông thường mỗi tổ chỉ có khoảng từ 20- 40 chị, nhưng riêng nhóm do chị Lin Đa quản lý có lúc lên đến 20 chị em tham gia lựa khoai.

Vùng chuyên canh hành, hẹ xã Tân Bình tạo ra nhiều việc làm có thu nhập khá.


Dọc theo con đường đan vào ấp Tấn Thới, xã Tân Bình, nhà nào cũng có người làm công việc lột hành và lặt lá hành héo. Chị Thái Thị Hương cùng với các con lột hành lá (cắt rễ, lột trắng, rửa sạch hành) cho biết: Gia đình không có vườn, đi xa làm thuê kiếm sống cực khổ. Nghề lột hành lá thương lái đem đến tận nhà làm, nên phù hợp với công việc chị em phụ nữ vừa làm việc nhà vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm thêm. Người già, trẻ em sau giờ học cũng có thể cùng phụ, giúp tăng thêm thu nhập chút đỉnh. Tuy thu nhập không cao, trên 50.000 đ/ngày nhưng cũng cải thiện được cuộc sống gia đình…

Đi sâu vào trong ấp Tấn Thới có tổ nghề lặt hành lá (chỉ lặt lá ủ). Công việc này tuy cực hơn, do phải đi làm xa nhà, phải phơi nắng, dầm mưa ở ngoài rẫy hành, nhưng bù lại thu nhập khá cao. Trung bình một người lặt từ 4- 5 tạ hành, thu nhập từ 100.000- 20.000 đ/ngày. Vợ chồng anh Phùng Thanh Ẩn và chị Phạm Thị Mỹ Linh (ấp Tấn Thới) làm nghề lặt hành hơn một năm nay và có cuộc sống gia đình thoải mái. Hàng ngày, chị Linh làm công việc lặt hành lá, còn chồng vận chuyển hành. Anh Ẩn cho biết: Ở vùng quê này, nhà không đất sản xuất cũng sống được, chịu siêng làm là có tiền. Hành lá trồng quanh năm, nên có công việc làm hoài, không phải sợ thất nghiệp. 2 vợ chồng làm mỗi ngày thu nhập trên 300.000đ; trong đó, riêng công việc vác hành của anh được trên dưới 200.000 đ/ngày. Những ngày thứ bảy, chủ nhật mấy đứa nhỏ nghỉ học phụ làm thêm một tay thì thu nhập cao hơn nhiều…

Theo lãnh đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Bình Tân, trong thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện còn kết hợp với Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm Bình Minh, cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã mở được 18 lớp dạy nghề như: đan giỏ ny- lông ở các xã Tân Thành, Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Thành Trung; lớp đan thảm lục bình, găng tay chụp bóng chày ở xã Thành Lợi; thu hút trên 500 lượt người tham dự.

Ngoài ra, huyện thực hiện nhiều chương trình tín dụng cho người nghèo vay vốn, bình quân qua các năm từ 2008 đến 2010, có gần 9.000 lượt người được vay với tổng số tiền khoảng 10,81 tỷ đồng. Thông qua các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, trong 3 năm đã xây dựng 359 căn nhà, với kinh phí thực hiện khoảng 5,46 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, mục tiêu của huyện Bình Tân là sẽ giới thiệu và tạo việc làm mới cho 17.500 lao động. Trong đó, xuất khẩu khoảng 50 lao động, thông qua chương trình cho vay vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ giảm tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động… Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng từ 1,2- 1,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm.

Bài, ảnh: QUANG MINH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh