Từ năm 2006, Thư viện tỉnh Vĩnh Long đã có đĩa sách nói dành cho bạn đọc khiếm thị, đến nay đã có thêm nhiều loại sách khác như: sách chữ Braille, sách minh họa nổi. Tuy nhiên, các loại sách này đang trở nên… thừa!
Máy chuyên dùng dành cho người khiếm thị nằm buồn bã
vì chưa tiếp cận được với người khiếm thị.
Từ năm 2006, Thư viện tỉnh Vĩnh Long đã có đĩa sách nói dành cho bạn đọc khiếm thị, đến nay đã có thêm nhiều loại sách khác như: sách chữ Braille, sách minh họa nổi. Tuy nhiên, các loại sách này đang trở nên… thừa!
Thư viện cho người khiếm thị
Năm 2006 có thể nói là năm “được mùa” tài liệu dành cho người khiếm thị. Từ máy chuyên dùng dành cho người mắt kém do quỹ Ford tài trợ, đến các đĩa sách nói của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ồ ạt đổ về Thư viện Vĩnh Long. Đó là một điều đáng mừng, vì từ đây nhiều bạn đọc khiếm thị được tiếp cận với các thông tin hay và bổ ích, giúp họ mở rộng kiến thức. Quan trọng hơn khi tâm lý phụ thuộc của người khiếm thị theo đó cũng được giảm đi phần nào, họ được chủ động tìm kiếm thông tin như những người bình thường.
Đến năm 2011, Vụ Thư viện (thuộc Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch), tiếp tục hỗ trợ 35 triệu đồng để thư viện bổ sung nguồn tư liệu cho người khiếm thị. Theo đó, có 236 bản sách nói, sách chữ Braille, sách minh họa nổi được nhập vào kho. Tính đến nay, thư viện có 764 tài liệu dành cho người khiếm thị (bao gồm bản sách và đĩa).
Ông Hứa Minh Tâm- Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (TKT) cho biết: “Tài liệu phục vụ cho người khiếm thị có giá thành khá cao, chẳng hạn như một quyển sách giáo khoa có giá khoảng 300 ngàn, nếu in truyện bằng sách chữ Braille thì 1 triệu đồng cũng chưa chắc in được”.
Giá thành cao, nhưng số người khiếm thị đến thư viện để mượn sách không phải nhiều. Để giải quyết tình trạng này ngay từ năm 2006, khi có nguồn sách nói, Thư viện tỉnh Vĩnh Long đã kết hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập TKT để đưa tài liệu này đến tận tay người khiếm thị. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động thì ngừng lại, một phần vì trung tâm không còn trẻ khiếm thị cũng như các tài liệu dành cho người khiếm thị ở trung tâm đã ở mức thừa!
Bà Lê Thị Kiều Chinh- Phó Giám đốc Thư viện tỉnh nói: “Do nhu cầu sách cho người khiếm thị chưa nhiều nên phần nhiều là trông chờ vào các nguồn tài trợ, chẳng hạn như ở Thư viện TP Hồ Chí Minh hay một số nguồn khác và các chương trình mục tiêu quốc gia”.
Những nút thắt chưa được gỡ
Tại Thư viện tỉnh Vĩnh Long, chiếc máy chuyên dùng dành cho người khiếm thị lạnh ngắt, đơn giản vì nó chưa bao giờ được sử dụng đến. Nó được đặt ở phòng đọc bình thường, vì hiện chưa có phòng riêng dành cho người khiếm thị. Nếu không có cơ sở vật chất thuận tiện nhất thì rất khó thu hút người khiếm thị vào thư viện.
Bà Lê Thị Kiều Chinh cho biết: “Có thể nhiều người chưa biết Thư viện tỉnh có tài liệu dành cho người khiếm thị, mà chúng tôi thì chưa dám tuyên truyền rộng rãi, bởi cơ sở vật chất chưa thuận tiện. Chúng tôi rất mong có cơ sở vật chất thuận tiện để phục vụ cho người khiếm thị, phục vụ tốt mọi loại đối tượng bạn đọc”.
Ông Phạm Quốc Việt- Chủ tịch Hội Người mù tỉnh nói: “Phần đông người khiếm thị chọn radio và truyền hình làm hình thức giải trí chính vì tính năng thuận tiện của nó”.
Đối với người khiếm thị việc di chuyển cũng là một vấn đề, do đó, thật khó để thu hút họ đến với thư viện, đến với sách. Nhiều tài liệu, phương tiện chuyên dùng vẫn đang nằm “đắp mền” trong khi người khiếm thị chưa được tiếp cận là một điều rất đáng tiếc.
Gần đây, Hội Người mù tỉnh đã được thành lập, nếu có sự kết hợp giữa hội và thư viện để xây dựng một chương trình cho mượn sách phù hợp thì nhiều người khiếm thị sẽ có dịp được tiếp xúc với sách hơn, mở mang tri thức cũng như đa dạng loại hình giải trí cho người khiếm thị hơn.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin