Khi những ruộng lúa vàng rực vào mùa thu hoạch thì có đến 4 ngôi nhà được xây mới kiên cố, xóa dần những căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Tất cả là nhờ vào tổ góp vốn cất nhà kiên cố do Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) xã Trung Chánh (Vũng Liêm) khởi xướng.
Căn nhà kiên cố của chị Diệp (bìa phải) đang hoàn tất những công đoạn cuối.
Khi những ruộng lúa vàng rực vào mùa thu hoạch thì có đến 4 ngôi nhà được xây mới kiên cố, xóa dần những căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Tất cả là nhờ vào tổ góp vốn cất nhà kiên cố do Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) xã Trung Chánh (Vũng Liêm) khởi xướng.
Hạnh phúc trong căn nhà mới
“Được không bà?” Thấy vợ gật đầu, ông Trần Văn Chen (ấp Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm) như mở cờ trong bụng, liền điện thoại báo tin vui cho cô con gái đang làm ăn xa rằng: Vụ mùa lúa mới này sẽ không còn ở trong căn nhà lụp xụp nữa mà thay vào đó là căn nhà tường kiên cố như ao ước.
Còn ông Trương Văn Kịch chiều nào cũng nằm võng nhìn lên trần nhà, ánh mắt rạng ngời vẻ vui mừng. Ông kể: Lúc trước, cứ mỗi trận mưa gió đi qua là kèo nhà bị tét hết. Nghĩ rằng, tới lúc chết cũng chẳng có chỗ che nắng che mưa… Cũng may nhờ được Hội PN xã tạo điều kiện, ưu tiên cho tham gia tổ hùn vốn và nhận tiền cất nhà trước nhất nên giờ đây vợ chồng ông có nhà đẹp và kiên cố để ở.
Nhà làm bằng cây tạp, bị mối ăn mục nát hết, hễ mưa thì… trong nhà cũng như ngoài sân. Lúc đó, vợ chồng chị Đặng Thị Hồng Mai chỉ có mỗi ước nguyện là “mượn được số tiền nhỏ để đúc cột cho chắc chắn”, nhưng không ngờ với sự quan tâm của Hội PN xã, căn nhà mới được xây kiên cố và hoàn chỉnh hơn cả sự mong đợi. Anh Bùi Văn Xiêm- chồng chị Mai cho biết: Cũng nhờ các chị em thành lập tổ hùn vốn mà vợ chồng tui mới có nhà để ở, nếu đi vay vốn ngân hàng chắc không bao giờ trả nổi. Nói tới chuyện cất nhà kiên cố, nhiều hộ cứ nghĩ mình nằm mơ, đến khi nhận được tiền thì mừng lýnh quýnh. Bà Lê Thị Bình ở ấp Rạch Rô cứ mỗi lần trời mưa, ngồi trong nhà cũng phải trùm bao ny- lông để khỏi bị ướt. Hôm nhận được tiền bà hét lên: “Trời ơi! Tui như nằm mơ…”.
Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Võ Thị Lệ Hiền: Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố ra đời từ năm 2008, ban đầu có 36 hội viên. Cứ mỗi vụ lúa, mỗi người góp 5 phân vàng và “ưu tiên theo hoàn cảnh”. Những hộ già yếu, nhà quá xập xệ sẽ nhận vốn cất nhà trước.
Đến nhà chị Huỳnh Thị Diệp, chúng tôi cảm thấy vui lây khi căn nhà tường màu trắng xanh 180m2 hoàn tất những công đoạn cuối. Chị cho biết: “Tui tham gia tổ hùn vốn nhận được 75 triệu đồng, gia đình còn góp vô thêm 30 triệu đồng để xây 1 lần cho “hoành tráng”. Trước đây, cứ thấy mưa, bão là phát rầu vì căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Nhờ tham gia tổ hùn vốn mới được cất nhà sớm như thế này, chứ nếu tự để dành thì không biết đến bao giờ mới có nhà ở.”
An cư để lạc nghiệp
Theo chân PN “mục sở thị” tại ấp Bà Phận, chúng tôi thấy những căn nhà tường khang trang dần thay thế cho nhà lá tạm bợ. Dưới ruộng, những chiếc máy gặt đập liên hợp tăng tốc “nuốt” nhanh những nhành lúa vàng rực và cho ra những bao lúa no tròn.
Trong căn nhà cột đôi, chị Lê Thị Thúy cười vui: “Đây là nét đặc trưng tổ hùn vốn cất nhà kiên cố. Nhìn vào là biết ngay. Trước đây, mỗi khi trời trở gió, chuyển mùa là tui không dám ngủ vì sợ sập nhà. Giờ chỉ tập trung lo làm ăn nên sống khỏe re. Mỗi vụ, tui bán vịt là có thể trả lại vốn”. Cách đó không xa, ông Lê Văn Hai cho hay: “Vài bữa nữa tui sẽ cho tô thêm xi măng là sơn lại căn nhà cho đẹp. Cũng nhờ hội mà dân mình được cất nhà, ổn định cuộc sống…”
Bà Đặng Thị Loan- nguyên Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Bà Phận- người khởi xướng mô hình hùn vốn cất nhà kiên cố cho biết: Không chỉ những hộ khó khăn, có nhu cầu cất nhà mới tham gia tổ hùn vốn, mà cả những hộ có điều kiện kinh tế khá cũng sẵn sàng vào tổ, chủ yếu để “cho mượn” như bà Sáu Lý. Còn bà Nguyễn Thị Lệ thì rủ thêm con gái, con dâu cùng vô hay ông Sáu Khê ở xã Tân Quới Trung qua đây nuôi vịt chạy đồng. Thấy mô hình làm quá hay nên xin tham gia và sẵn sàng “bao chót”.
Phó Chủ tịch Hội PN xã Trung Chánh Võ Thị Lệ Hiền nhận định: Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố ra đời đã góp phần giải quyết cho những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp người dân an cư lạc nghiệp. Góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về nhà ở.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin