Nước sạch là nhu cầu bức thiết của người dân nông thôn, nhằm đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với nguồn đầu tư từ ngân sách, Mang Thít đã linh động tận dụng các nguồn khác từ xã hội hóa, tài trợ của nước ngoài. Những công trình này cũng đã góp phần thay đổi nhận thức người dân nông thôn, ý thức được
Nước sạch là nhu cầu bức thiết của người dân nông thôn, nhằm đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với nguồn đầu tư từ ngân sách, Mang Thít đã linh động tận dụng các nguồn khác từ xã hội hóa, tài trợ của nước ngoài. Những công trình này cũng đã góp phần thay đổi nhận thức người dân nông thôn, ý thức được tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường.
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 86% hộ dân sống ở khu vực nông thôn. Trong khi đó, theo khảo sát của cơ quan chuyên môn thì nguồn nước ngầm chỉ có thể khai thác được trong phạm vi 1/6 diện tích. Nhưng chất lượng nước ngầm cũng không đảm bảo, do bị nhiễm phèn, mặn thường xuyên. Vì vậy, đa phần người dân phải sử dụng nguồn nước mặt trên kinh rạch. Ở nhiều nơi vùng nông thôn Mang Thít, nguồn nước này bị ô nhiễm nặng bởi dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật qua sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi... Do đó, nước sạch là nhu cầu hết sức bức bách của người dân nông thôn Mang Thít.
Công trình nhà máy nước Tân Hiệp, xã Tân Long (Mang Thít). |
Huyện cũng đã nhận được nhiều chương trình đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh, xã hội hóa, sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài... nhằm đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân, đồng thời góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh hơn.
Từ nguồn ngân sách của tỉnh, huyện đã được đầu tư xây dựng mới các trạm cấp nước tập trung theo quy hoạch, nhất là nơi đông dân cư; đẩy mạnh xã hội hóa trong việc nâng cấp, mở rộng đường ống chính của một số trạm, đồng thời vận động nhân dân sử dụng hết công suất hiện có. Đầu tư xây dựng mới 19 hệ thống cấp nước tập trung, nâng cấp mở rộng 21 hệ thống cấp nước tại các xã trên địa bàn huyện Mang Thít. Tuy vậy, tình trạng người dân ở vùng nông thôn sâu sử dụng nước sinh hoạt từ sông rạch vẫn còn khá phổ biến.
Vừa qua, trong khuôn khổ Chương trình Viện trợ trực tiếp (DAP) năm 2012 của Tổng Lãnh sự quán Úc, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã được UBND tỉnh cho phép tiếp nhận dự án “Xây dựng nhà tắm và lu chứa nước sạch”, với tổng kinh phí là gần 270 triệu đồng do Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh tài trợ.
Mục đích của dự án nhằm góp phần cải thiện đời sống và bảo vệ sức khỏe cho chị em phụ nữ vùng nông thôn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hạn chế tình trạng bệnh phụ khoa đối với chị em phụ nữ. Từ tháng 1- 6/2012, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mang Thít tổ chức triển khai xây dựng nhà tắm và lu xi-măng chứa nước sạch cho 15 hộ dân nghèo tại ấp Tân Bình, xã Tân Long.
Được tài trợ nhà tắm, lu chứa nước, gia đình bà Dương Thị Sáu cẩn thận cất thêm mái che. |
Việc thực hiện các công trình của dự án công khai, minh bạch, tiết kiệm. Theo chiết tính của nhà thầu, mỗi công trình gồm: một nhà tắm xây dựng khá thoáng, đẹp; 2 lu chứa nước, giá trị khoảng 17 triệu đồng. Khi bàn giao cho các hộ, nhà thầu đều có báo cáo về chủ đầu tư, sau đó là đơn vị tài trợ. Qua những lần kiểm tra thực tế, nhà tài trợ rất hài lòng về tiến độ cũng như chất lượng các công trình.
Ông Lê Thành Phương- Chủ tịch UBND xã Tân Long vui mừng thông báo: “Đây là dự án được phía nhà tài trợ đánh giá là đã triển khai thực hiện rất tốt. Hiện các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Hy vọng trong thời gian sắp tới, nhà tài trợ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Tân Long thêm 10 hộ nữa”. Nguyên do chọn ấp Tân Bình vì đây là vùng bị ô nhiễm môi trường nặng, từ nguồn chất thải thuốc nông nghiệp, chị em phụ nữ nghèo lại có thói quen tắm trên các ao, cống, rạch quanh nhà, nên rất dễ nhiễm các bệnh về phụ khoa. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và ảnh hưởng lâu dài các thế hệ trẻ em sau này và đương nhiên chất lượng cuộc sống cũng suy giảm.
Trực tiếp xuống các hộ dân ở ấp Tân Bình, chúng tôi đã chứng kiến thực tế đó. Bà Lê Thị Đầy trước đây sử dụng nước từ rạch Lung chảy vào, một đầu là nước từ cống ruộng chảy ra, rất ô nhiễm, khi tắm bị ngứa ngáy cùng mình và nổi mẩn đỏ khắp tay chân. Bà Đầy rất vui: “Được đầu tư nhà vệ sinh với hai cái lu chứa nước, gia đình tui rất phấn khởi. Trước đây, gia đình do nghèo quá chỉ có cái lu nhỏ chứa nước nấu nướng. Cho nên chỉ tắm nước sông, mất vệ sinh mà dễ bị bệnh nữa”.
Gia đình bà Dương Thị Sáu có 4 nhân khẩu thì hồ hởi: “Gia đình gặp rất nhiều khó khăn, trong khi tui bị bệnh suốt nên hai bữa cơm còn lo chưa xong nói chi tới chuyện xây nhà vệ sinh với nước máy. Lúc trước để có nước xài phải ra sông xách rồi dùng phèn, bột xử lý nước là xong”. Người con của bà Sáu cho biết: “Nguồn nước bây giờ ô nhiễm lắm, nước bị nhiễm phèn, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nên mùa này là nước dưới rạch Lung sẫm màu phèn, mỗi khi tắm rất ngứa ngáy, khó chịu. Được tài trợ cái nhà vệ sinh với hai cái lu chứa nước, đảm bảo vệ sinh, sinh hoạt cũng tiện lợi hơn. Hai cái lu này bơm một lần xài cầu nửa tháng mới hết ”.
Ngoài mục đích cải thiện sức khỏe đời sống phụ nữ nông thôn, dự án “Xây dựng nhà tắm và lu chứa nước sạch” còn giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của nước sạch, thay đổi tập quán không tốt trước đây.
Hiện tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của xã Tân Long là 87%. Trên địa bàn xã Tân Long có 2 nhà máy nước. Nhà máy nước ấp Thân Bình có công suất 250 m3/ngày, đã đưa vào sử dụng mấy năm nay. Còn nhà máy nước Tân Hiệp có công suất đến 450 m3/ngày, phục vụ cho 335 hộ dân, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu quý III. Khi đó, công trình sẽ góp phần đưa tỷ lệ các hộ dân sử dụng hệ thống nước máy tập trung lên khoảng 68%. Điều đáng mừng là người dân rất đồng tình ủng hộ trong việc giải phóng mặt bằng, cùng tập trung san lấp mặt bằng, để công trình sớm được hoàn thành.
Với các giải pháp đồng bộ, chương trình nước sạch nông thôn đã góp phần làm thay đổi căn cơ tập quán sử dụng trực tiếp nước kinh rạch để ăn uống, tắm giặt. Hầu hết người dân nông thôn Mang Thít đã có ý thức sử dụng nước máy, nước đã qua xử lý. Có thể nói, chương trình nước sạch đã góp phần quan trọng vào việc làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Bài, ảnh: QUANG THUẦN- NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin