Điểm tập kết rác- “vấn đề” của chợ

07:05, 30/05/2012

Một trong những vấn đề mà TP Vĩnh Long cũng như nhiều đô thị, thị tứ khác trong tỉnh đều quan tâm khi xây dựng nếp sống văn minh, đồng thời, cũng gặp nhiều trở ngại nhất: đó là việc thu gom và xử lý rác thải, nhất là ở các khu vực chợ.


Thu gom rác kịp thời là một trong những cách giữ chợ luôn sạch đẹp.

Một trong những vấn đề mà TP Vĩnh Long cũng như nhiều đô thị, thị tứ khác trong tỉnh đều quan tâm khi xây dựng nếp sống văn minh, đồng thời, cũng gặp nhiều trở ngại nhất: đó là việc thu gom và xử lý rác thải, nhất là ở các khu vực chợ.

Ngó chỗ nào cũng thấy… rác

Có đến hàng chục năm, sau nhiều lần “bị đuổi lên đuổi xuống” vì dù cho sắp xếp chỗ nào bà con tiểu thương cũng… nhăn mặt chê hôi, cuối cùng, điểm tập kết rác của chợ Vĩnh Long về nằm trên đường Nguyễn Văn Nhã. Đó là một góc khuất sau lưng khu vực “chợ chiều” thường bán khoai củ, rau cải từ vườn mang ra; và “bên hông” khách sạn Cửu Long, đối diện Công ty CP Du lịch Cửu Long - nơi luôn có khá nhiều du khách trong và ngoài nước
qua lại.

Vốn là rác- lại là rác chợ với rất nhiều loại thực phẩm bỏ đi, nên mùa nắng thì bốc mùi, mùa mưa thì… ôi thôi, các tiểu thương quanh đây đều vô cùng bức xúc. Khách đi chợ cũng “bịt mũi” nhanh chân bước. Chị Lệ Thanh đi chợ thấy cảnh này nói: “Chợ này là chợ lớn của thành phố, đây lại là nơi khách nước ngoài thường qua lại để coi chợ, ngắm trái cây, nên để điểm tập kết rác vầy thì… không đẹp lắm”. Thật ra, trong những năm qua, các ngành chức năng đã có rất nhiều phương án để tạo “bãi rác sạch” cho chợ, chẳng hạn như Công ty TNHH Một thành viên Công trình Công cộng bố trí thêm các thùng chứa rác, rút ngắn thời gian lấy rác, tăng thêm chuyến lấy rác,v.v… Song, lượng rác và mùi rác vẫn chưa giảm được.

Nhiều bạn đọc của Báo Vĩnh Long cũng từng điện thoại để phản ánh tình trạng rác chợ bừa bãi. Nhiều nơi mặc dù được bố trí nhiều thùng rác nhưng vì không đậy nắp, rác đổ tràn cả ra ngoài thùng nên gây mất vệ sinh nghiêm trọng. Như khu vực chợ xã Thanh Đức (Long Hồ), chợ xã (cũ) Song Phú (Tam Bình).

Trước đây, tại chợ thị trấn Vũng Liêm, nhiều thùng rác được bố trí trước cổng nhà lồng chợ, bên trong (khu bán rau củ, trái cây), thùng rác được bố trí theo kiểu tập trung ở các góc chợ. Tiểu thương dù “ủng hộ” cách bố trí hợp lý này nhưng vẫn than phiền “quá hôi” khi lượng rác quá nhiều. Chuyện rác cũng từng là vấn đề nhức nhối ở chợ Phường 5. Các tiểu thương cho rằng rất khổ sở vì nhiều năm phải buôn bán trong mùi hôi của rác. 2 thùng rác được đặt ngay đầu chợ, “mở nắp thì hôi nhưng đậy nắp thì rác bị quăng bên ngoài, nước đọng, nắng oi… càng hôi.

Mới đây, nhiều hộ dân tại chợ xã Ngãi Tứ (Tam Bình) cũng bức xúc chuyện hình thành một bãi tập kết rác ngay cạnh khu nhà dân, khiến cho bà con bị ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt.


Thu gom rác dân lập tận các hẻm nhỏ ra điểm tập kết để xe rác chuyển đi.

Bài toán khó giải

Bà Nguyễn Thị Thu Hà- nguyên Trưởng Ban Quản lý chợ Vĩnh Long vui vẻ cho biết: Điểm tập kết rác trên đường Nguyễn Văn Nhã bây giờ cũng tạm ổn. Chợ đã đầu tư kinh phí để xây nhà chứa rác, còn Công ty Công trình Công cộng thì đầu tư hàng chục triệu đồng mua máy ép rác.

Chợ Vũng Liêm ngay sau đó cũng đã tìm hướng khắc phục như: cho các tiểu thương làm cam kết giữ vệ sinh môi trường, trang bị sọt rác cá nhân, nghiên cứu bố trí thùng rác hợp lý, mua thêm xe lấy rác…


Điểm tập kết rác đã được đầu tư khá tươm tất của chợ Vĩnh Long.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ Võ Quyết Thắng cũng cho biết: Đây là trạm trung chuyển rác, kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Sở dĩ, xã chọn nơi này vì gần chợ, đông dân nên lượng rác nhiều, lại tiện đường cho xe lấy rác. Đồng thời, ông cho biết: Đây là điểm bố trí tạm, khi tìm được chỗ kín đáo, thuận tiện hơn sẽ có kế hoạch di dời. Ông Nguyễn Bá Tòng- Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường thì cho biết, điểm tập kết rác tại xã Ngãi Tứ được xây dựng theo chủ trương của UBND huyện (theo tiêu chí 17 về xây dựng nông thôn mới). Diện tích 40m2, không có mái che, 3 bên sẽ được xây cao chừng 1m để tập kết thùng rác. Bên cạnh, sẽ có hầm tự hoại, có ngăn lắng lọc được xây kiên cố bằng bê tông. Sau khi hoàn thành sẽ được bố trí 10 thùng rác, có nắp đậy, không để rác lộ thiên bên ngoài. Ông nhấn mạnh: Khi đưa vô vận hành, nếu gây ảnh hưởng đến người dân sẽ có kế hoạch khắc phục.

Thực tế, rác thải và việc thu gom rác tại các chợ, thị trấn, thị tứ luôn là vấn đề nan giải. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm Ngô Minh Quang từng nói: Rác là vấn đề bức xúc nên rất được huyện quan tâm. Riêng khu vực chợ, mặc dù khi đặt thùng, đã kết hợp với ban quản lý chợ để bố trí chỗ phù hợp nhưng ít nhiều không tránh khỏi ảnh hưởng buôn bán. Cho nên, chuyện về rác luôn phải đau đầu “nghiên cứu” để có hướng xử lý.

Bài, ảnh: T.BÌNH – T. HIỀN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh