Bình Tân nỗ lực giảm nghèo bền vững

01:05, 02/05/2012

“Giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và liên quan đến nhiều chương trình phát triển kinh tế- xã hội. Vì vậy, khi thực hiện phải lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương”- Phó Bí thư Huyện ủy Bình Tân Nguyễn

“Giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và liên quan đến nhiều chương trình phát triển kinh tế- xã hội. Vì vậy, khi thực hiện phải lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương”- Phó Bí thư Huyện ủy Bình Tân Nguyễn Thành Một phát biểu.

Là huyện nông nghiệp, kết cấu hạ tầng chưa phát triển, đa số người dân sống bằng nghề nông và buôn bán nhỏ nên gặp nhiều khó khăn. Số hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao. Hiện Bình Tân có 2.921 hộ nghèo, chiếm 2,72%; hộ cận nghèo là: 1.839 hộ, chiếm 8%; hộ thoát nghèo: 749 hộ, chiếm tỷ lệ 3,26% (tính đến cuối năm 2010). Do đó, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ Bình Tân đã đề ra nhiệm vụ giai đoạn 2011- 2015: “Đẩy mạnh chương trình đào tạo nhân lực- giải quyết việc làm cho người lao động… Tăng cường thực hiện các chính sách đối với gia đình có công, an sinh xã hội, nhất là những người tàn tật, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ hộ nghèo”.


Mô hình trồng rau diếp cá ở xã Thuận An đã giúp nhiều bà con thoát nghèo, vươn lên khá giàu.

Đánh giá tổng kết công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo trong 3 năm 2008- 2010, Bình Tân đã đạt một số kết quả ban đầu, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại.

Trên địa bàn huyện hiện có 1 cơ sở dạy nghề Tư thục Tân Quới, ngoài ra 11 xã đều có trung tâm học tập cộng đồng. Nhằm thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hàng năm số lượng người lao động được giới thiệu việc làm, đào tạo nghề đều tăng. Năm 2008 đào tạo cho 4.356 lao động, đến năm 2010 đào tạo cho 4.869 lao động.

Theo lãnh đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, trong thời gian qua Hội Phụ nữ huyện kết hợp với Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm Bình Minh, cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã mở được 18 lớp dạy nghề như: đan giỏ ny- lông ở các xã Nguyễn Văn Thảnh, Tân Thành, Mỹ Thuận, Thành Trung; lớp đan thảm lục bình, găng tay chụp bóng chày ở xã Thành Lợi; thu hút trên 500 lượt lao động. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện đã xây dựng mô hình các tổ việc làm tại chỗ, mỗi tổ có từ 25- 40 chị, đến nay đã có 1.090 chị tham gia vào các tổ như: vô bọc khoai lang, lặt hẹ, lựa khoai, trồng khoai… phát triển mạnh ở Tân Thành, Thành Đông, Thành Trung, Tân Bình. Việc tham gia vào các tổ việc làm tại chỗ đã giúp tăng thu nhập mỗi ngày lên khoảng trên 100.000đ, thậm chí 150.000 đ/ngày, gấp đôi so với trước đây làm riêng lẻ.

Từ những lớp học về kỹ thuật nông nghiệp đã tạo nhiều việc làm trên ruộng khoai.


Chị Nguyễn Thị Mộng- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Thuận cho biết: “Từ lớp học nghề đan giỏ ny- lông do Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm Bình Minh phối hợp với một doanh nghiệp ở Tam Bình tổ chức cho trên 30 chị em tham dự, qua 5 tháng, bà con ở đây đã có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập đáng kể. Hội sẽ đề xuất với xã tiếp tục phối hợp nhân rộng mô hình này ra 8 ấp. Đặc biệt là các lớp kỹ thuật trồng khoai đang có nhu cầu rất cao, do diện tích trồng khoai đang mở rộng ra ở Bình Tân và cả Bình Minh. Sắp tới sẽ mở 2 lớp kỹ thuật trồng khoai ở ấp Kinh Mới”.

Ông Nguyễn Thành Một cho biết: “Song song với công tác đào tạo nghề là mở rộng, tăng cường năng lực, phạm vi hoạt động, cung cấp thông tin về thị trường lao động và tạo điều kiện cho lao động tiếp xúc với các thông tin của nhiều đơn vị sử dụng lao động; người lao động có quyền chọn lựa cho mình một nghề phù hợp thông qua hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm của tỉnh. Hàng năm, có từ 10- 15 dự án được cho vay vốn giải quyết việc làm, giải quyết cho trên 300 lao động”.

Trong các năm từ 2008 đến 2010, có gần 9.000 lượt người nghèo được vay khoảng 10,8 tỷ đồng. Thông qua các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, trong 3 năm đã xây dựng 359 căn nhà với 5,4 tỷ đồng.

Huyện ủy Bình Tân xác định giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, có việc làm ổn định, từng bước ổn định cuộc sống và có tích lũy; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các xã, ấp còn nhiều khó khăn; nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các khu vực dân cư. Giai đoạn 2011- 2015 sẽ giới thiệu và tạo việc làm mới cho 17.500 lao động. Trong đó, xuất khẩu khoảng 50 lao động, thông qua chương trình cho vay vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ giảm tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động… Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng từ 1,2- 1,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm.

Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Một nhận định: “Công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho hộ nghèo là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và của toàn xã hội. Từ yêu cầu đó, Huyện ủy chỉ đạo kiên quyết, đề ra nghị quyết phù hợp, UBND huyện cụ thể hóa bằng chương trình sát đúng, kịp thời. Song song đó, các địa phương cơ sở, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã phối hợp đồng bộ triển khai tổ chức thực hiện và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo đã có sự lồng ghép hiệu quả với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, gắn dạy nghề với tạo việc làm và giảm nghèo”.

Bài, ảnh: QUANG THUẦN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh