Bạn trẻ nói không với thất nghiệp

02:05, 11/05/2012

Ngoài cố gắng học tập, việc chuẩn bị hành trang ra trường đối với nhiều bạn trẻ cũng không kém phần quan trọng để chống chọi với “kẻ thù” trước mắt là… thất nghiệp. Những kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ liên quan để tìm được việc làm phù hợp sau khi ra trường là những gì các bạn trẻ đã và đang làm.


Sinh viên được hướng dẫn trong ngày hội việc làm (ảnh chụp tại Trường Đại học Cần Thơ).

Ngoài cố gắng học tập, việc chuẩn bị hành trang ra trường đối với nhiều bạn trẻ cũng không kém phần quan trọng để chống chọi với “kẻ thù” trước mắt là… thất nghiệp. Những kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ liên quan để tìm được việc làm phù hợp sau khi ra trường là những gì các bạn trẻ đã và đang làm.

Học thêm bằng phụ

Đây là giải pháp dù hơi tốn kém nhưng được nhiều bạn trẻ chọn lựa để kèm vào đơn xin việc cho… dày dặn. Bởi đa phần các công ty, cơ quan thường ưu tiên có kinh nghiệm làm việc mà “mới ra trường thì lấy đâu kinh nghiệm”- bạn Nguyễn Tri Thức (Tam Bình) đang là sinh viên (SV) Trường Đại học Nha Trang nói. Để hỗ trợ cho hồ sơ xin việc, Tri Thức theo học lớp báo cáo thuế để bổ sung nghiệp vụ cho ngành kế toán bạn đang theo học. Thức cười cho biết thêm: “Đâu chỉ có một hai bạn như mình, hầu hết lớp mình đi học thêm bằng phụ, vì ai cũng sợ mất cơ hội việc làm”.

“Tìm việc đã khó mà tìm việc phù hợp càng khó hơn”- bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai- cựu SV ngành Ngữ văn- Trường Đại học Cần Thơ cho biết: “Lúc mới ra trường mình học thêm phần thiết kế quảng cáo vì thấy bổ trợ được cho mình, chứ cái bằng đại học… trọi lõi thì khó mà xin việc” .

Đó là chưa kể đến chuyện học Anh văn, Tin học đã có từ lâu đời của SV sắp rời khỏi giảng đường. Nhiều bạn dù đã có việc làm ổn định nhưng vẫn học thêm để nâng cao năng lực. Nói như bạn Nguyễn Thị Thúy Kiều (Tam Bình) thì: “Dù có việc làm ổn định tại một công ty liên doanh nước ngoài, tôi vẫn phải học thêm tiếng Anh cho chắc”.

Không chỉ có Anh văn, nhiều bạn trẻ còn tìm hướng đi riêng ở các ngoại ngữ khác để đa dạng hóa nơi có thể xin việc. Các ngoại ngữ như: tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn,… thu hút không ít người học. Một thực tế cho thấy là giỏi ngoại ngữ sẽ dễ xin việc làm hơn. SV Lư Bé Muội– Trường Đại học Cửu Long nói: “Sinh viên mới ra trường ít gì cũng phải có cái bằng B Anh văn, Tin học trong hồ sơ xin việc”. Theo sự phát triển xã hội, khi mọi người đều có chứng chỉ B thì đòi hỏi phải có những chuẩn cao hơn nữa để cạnh tranh và để phát triển. Các bạn trẻ thừa hiểu được điều này nên chuyện bổ sung bằng phụ trợ là “càng cao càng tốt”.

Nâng cao kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm là các khả năng trong giao tiếp ứng xử, xử lý tình huống … không kém phần quan trọng khi xin việc. Chuyện học kỹ năng mềm tưởng chừng như xa xôi và khó khăn nhưng thực chất kỹ năng này phát triển đồng hành cùng các hoạt động xã hội. Càng tham gia nhiều các hoạt động, gặp gỡ nhiều người, các bạn sẽ tập cho mình dạn dĩ trước đám đông, nói chuyện thuyết phục hơn, ứng xử cũng tốt hơn,… Bạn Trần Đại Phát- SV Trường Đại học Cần Thơ cho rằng: “Việc học và tham gia phong trào có tác dụng hỗ trợ cho nhau nên mình nghĩ tham gia nhiều hoạt động cũng là một cách học hỏi”.


Nhiều bạn trẻ học tiếng Hàn tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Long.

Nói như chị Nguyễn Huỳnh Thu- Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long thì việc tổ chức các buổi sinh hoạt giao lưu cũng nhằm tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên giao lưu với nhau, từ đó mà có thêm vốn sống, kỹ năng để giao tiếp, ứng xử tốt hơn.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng tham gia các khóa học để đào tạo kỹ năng mềm, Nguyễn Thanh Trúc- SV Trường Đại học Xây dựng Miền Tây cho biết: “Mình nghe nói sắp đến sẽ có lớp dạy kỹ năng mềm nên định đăng ký học”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng ứng xử- nhất là ứng xử trong công sở- khi đi phỏng vấn xin việc của các bạn trẻ vẫn còn lắm điều đáng nói. Nhiều bạn đi xin việc còn rụt rè, lúng túng đến toát cả mồ hôi hột. Đó là chưa kể đến khâu quan trọng nhất là chuẩn bị mà các bạn lại bỏ qua như: tìm hiểu về vị trí mình dự tuyển, công ty mình sắp làm,…

Bạn Trần Thị Như Ngọc, hiện đang là nhân viên tín dụng của Ngân hàng VietinBank nhớ lại hồi mới “chập chững” đi xin việc: “Nhớ hồi chờ phỏng vấn, mình và các bạn xếp một hàng dài nhìn mà… run. Nhờ bình tâm lại và cố tự tin và an ủi mình cố gắng hết sức, vậy mà có được việc làm.”

Không trông chờ vào sự may rủi, các bạn trẻ đang cố bổ sung kiến thức tự khẳng định mình vì hơn ai hết các bạn hiểu được khi mình thật sự có năng lực thì không sợ thất nghiệp.

Bài, ảnh: CHI LINH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh