
Sau 20 năm tái lập tỉnh, ngành công thương đã có nhiều kết quả đáng tự hào. Từ một tỉnh thuần nông, hiện Vĩnh Long đang vươn mình trở thành tỉnh phát triển theo hướng nông- công nghiệp- dịch vụ. Trong đó, công tác phát triển chợ đã đạt nhiều kết quả quan trọng với nhiều đổi thay. Chợ đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với giao thương nội địa, góp phần thúc đẩy phát
Siêu thị, nơi mua sắm hiện đại là “kênh” mua bán mới đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng.
Sau 20 năm tái lập tỉnh, ngành công thương đã có nhiều kết quả đáng tự hào. Từ một tỉnh thuần nông, hiện Vĩnh Long đang vươn mình trở thành tỉnh phát triển theo hướng nông- công nghiệp- dịch vụ. Trong đó, công tác phát triển chợ đã đạt nhiều kết quả quan trọng với nhiều đổi thay. Chợ đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với giao thương nội địa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân…
Qua rồi thời chợ xa xưa
Nhớ lại cái thời chạy chợ đem bán từng món hàng “cây nhà lá vườn” cách nay khoảng 20 năm, dì Tám bán thịt heo ở chợ Mang Thít nói: Ngày đó chợ này nhỏ lắm chứ đâu được “hoành tráng” như bây giờ. Đường sá thì không có, xuồng ghe thì khó khăn… nên chỉ cần đem hàng hóa tới chợ thôi cũng đủ mệt”.
Do tính đặc thù của “thời khó khăn” nên ở các chợ xã ngày đó chỉ gói gọn trong những mặt hàng thật sự cần thiết như gạo, thịt, cá hay hàng “cây nhà là vườn”. Những món khác “sang trọng” hơn hoàn toàn không có, muốn mua phải đi tới chợ huyện, chợ tỉnh. Mà muốn đi lên các chợ này “chắc phải mất một buổi, thậm chí cả ngày trời”. Chú Nguyễn Văn Sáu (Mang Thít) nhớ lại: Ngày xưa mà đi chợ huyện là cả một vấn đề. Giao thông bộ thì chỉ đúng nghĩa… đi bộ, còn đường thủy thì xuồng ghe lệ thuộc con nước lớn- ròng. Nói vậy để biết là mua được những thứ cần thiết thì lệ thuộc con nước lớn-ròng đến mức nào. Bây giờ thì dễ rồi, có nhiều chợ mới, chợ nào cũng có đầy đủ hàng hóa.
Đem chuyện “chợ búa” cách nay 20 năm hỏi các bậc cao niên “ngũ, lục tuần” thì y như rằng, sẽ thấy sự đổi thay rõ rệt. Bà Huỳnh Thiên Hương (Mang Thít) cho biết: Cũng một thời “buôn gánh bán bưng” nên biết rõ như thế nào là họp chợ, cảnh buôn bán ngày đó. “Nói thiệt, hồi đó đâu có điểm họp chợ của ấp hay nhóm chợ như bây giờ, còn chợ xã thì xã có xã không, loe hoe vài người buôn bán”.
Phát triển chợ lên tầm cao mới
Hệ thống giao thương cùng với sự đổi thay từng ngày của đời sống kinh tế- xã hội đã phát triển rất mạnh, lên một tầm cao mới. Hay nói như những người lớn tuổi là: “Bây giờ sướng quá, lên xe là tới chợ, đi bộ vài thước cũng tới chợ”. Quả thật, chợ bây giờ rất nhiều, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân, quy mô chợ cũng được đầu tư và ngày càng thêm đa dạng. Chị Trần Thị Mỹ Xuyên (Trà Ôn) cho biết: Nhà ở giữa 2 chợ là Thới Hòa và Hựu Thành nên việc mua hàng hóa rất dễ. Mấy năm gần đây, được Nhà nước đầu tư đường nhựa rộng thênh thang nên cũng tạo điều kiện rất tốt cho người dân giao lưu trao đổi hàng hóa. “Chợ Thới Hòa ngày xưa nhỏ xíu, còn bây giờ thì hàng hóa dồi dào. Riêng Hựu Thành thì nhờ có đường sông, đường bộ thuận lợi nên mua bán ngày càng sầm uất. Từ đây, người mua kẻ bán tấp nập, trông như một đô thị thu nhỏ chứ không dừng lại ở quy mô chợ xã”.
Chợ Song Phú (Tam Bình) mới mở ra nhiều tiềm năng phát triển, thúc đẩy giao thương cả trên đường bộ lẫn đường thủy.
Nếu số chợ năm 1992 chỉ ở con số 78 thì đến nay đã tăng lên 108 chợ. Trong đó có 1 chợ hạng 1, 15 chợ hạng 2, 92 chợ hạng 3 và 1 chợ tạm trên tổng số 107 xã- phường- thị trấn. Đặc biệt là phát triển được 4 siêu thị, mở ra “kênh” giao thương mới đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đến cuối năm 2011 đạt 21.000 tỷ đồng, tăng gấp 38 lần, tăng bình quân hàng năm 16% so với năm 1992. Trong những năm gần đây, công tác phát triển chợ đặc biệt được quan tâm. Trong giai đoạn 2005- 2011, đã phát triển mới 21 chợ ở các địa phương không có chợ, tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này là trên 155 tỷ đồng. Riêng năm 2009 đến nay, từ nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà lồng cho 18 điểm họp chợ, tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Huấn- Trưởng Phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương) cho biết: Chợ hiện nay đã phát triển mạnh hơn nhiều so với khoảng thời gian đầu mới tái lập tỉnh. Điều quan trọng là các địa phương đã quan tâm hơn đến vai trò của chợ. Hiện nay Vĩnh Long cũng chỉ thiếu có chợ đầu mối chuyên ngành. Tuy nhiên, sở cũng đã có quy hoạch chợ đầu mối nông sản Bình Minh, chợ đầu mối trái cây TP Vĩnh Long và đang kêu gọi đầu tư. Nếu sớm hình thành, chắc chắn giá trị của chợ sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Ngoài sự phát triển vượt bậc, chợ ngày nay còn gắn với tiêu chí văn minh, văn hóa. Hiện toàn tỉnh có 78/108 chợ tham gia thực hiện xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, đạt 64,81%. Riêng hộ kinh doanh cố định đăng ký chiếm tỷ lệ gần 85%. Kết quả đã có 45 chợ đạt tiêu chuẩn văn hóa.
Còn ông Lâm Thanh Vũ- Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (Sở Công thương) có thời gian công tác về quản lý chợ nên biết rõ hiện nay các chợ trên địa bàn tỉnh phát triển như thế nào. Ông cho biết: Các chợ nhỏ, chợ tạm ngày xưa đã được Nhà nước quan tâm đầu tư về cả quy mô, chất lượng và các tiêu chí văn hóa. Thậm chí gần như hiện nay mỗi xã đều có chợ, góp phần điều tiết lượng hàng hóa nông sản và phục vụ nhu cầu mua bán của người dân. “Nói thật là chợ hiện nay không thiếu, quy mô thì đảm bảo. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần phải đầu tư phát triển chợ mạnh hơn nữa để làm sao tăng mãi lực, góp phần phát triển kinh tế địa phương, của toàn tỉnh…”.
Ông Hồ Văn Huân- Giám đốc Sở Công thương cho biết: Chợ đóng một vai trò hết sức quan trọng của ngành công thương, công tác phát triển chợ luôn đặt lên hàng đầu. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thí điểm chuyển đổi mô hình ban quản lý chợ sang mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp khai thác quản lý đạt một số kết quả khả quan. “Trong thời gian tới, sở sẽ chủ động tổng kết để rút kinh nghiệm, nếu đạt hiệu quả cao sẽ nhân rộng mô hình”.
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin