Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ I thành công tốt đẹp

06:15, 27/08/2026

Ngày 26/8, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đoàn Thanh Nô- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành và hội viên Hội VHNT.

BCH Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THÚY
BCH Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THÚY

Nhiệm kỳ qua, với những đóng góp trong lao động sáng tạo VHNT, hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tổ chức quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Đội ngũ cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; hoạt động sáng tác luôn bám sát thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và địa phương, bảo đảm đúng định hướng tư tưởng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ được quan tâm, từng bước hình thành lực lượng kế cận, góp phần bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững của nền VHNT tỉnh.

Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác văn học nghệ thuật nhiệm kỳ qua. Ảnh: PHƯƠNG THÚY
Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn học nghệ thuật nhiệm kỳ qua. Ảnh: PHƯƠNG THÚY

Đại hội đã bầu BCH Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 ủy viên, Ban Thường trực gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu làm Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, thời gian tới, hội tập trung vào xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng, có năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng, đoàn kết, gắn bó cùng phát triển trong thời kỳ mới.

Củng cố, đổi mới hoạt động VHNT nhằm nâng cao khả năng tập hợp, động viên phát huy tiềm năng sáng tạo, khuyến khích tìm tòi phương thức hoạt động sáng tác gắn với thực tiễn cuộc sống; khuyến khích sáng tác tác phẩm phản ánh lịch sử, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, con người và thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hội VHNT tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sáng tác, quảng bá và lưu trữ tác phẩm VHNT có giá trị. Tiếp tục khẳng định VHNT là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu thể hiện chân- thiện- mỹ của con người; vừa là động lực vừa là mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Tổ chức hiệu quả các chuyến đi thực tế sáng tác, tuyển chọn đăng phát, dàn dựng, biểu diễn tác phẩm hay, chất lượng nội dung tư tưởng, đẹp hình thức nghệ thuật để phục vụ người dân.

Phát biểu tại đại hội, ông Đoàn Thanh Nô- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhấn mạnh: Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những gì mà văn nghệ sĩ tỉnh đã làm được.

Hàng ngàn tác phẩm đã ra đời; những trang tạp chí, những số đặc san bằng tiếng Khmer, những trang tin điện tử với hàng triệu lượt bạn đọc đã cần mẫn đưa văn nghệ về tận xóm ấp, phum sóc; những giải thưởng cao ở khu vực và toàn quốc, những cuộc triển lãm trọng thể kỷ niệm 50 năm non sông liền một dải; và một đội ngũ không ngừng được bồi đắp, trẻ hóa, trong đó lớp người mới đến với văn chương nghệ thuật vẫn đều đặn như phù sa về với ruộng đồng.

Ông Đoàn Thanh Nô cho rằng, tất cả những điều ấy là dấu ấn đẹp đẽ của một nhiệm kỳ, là nền móng vững chắc cho ngôi nhà mới hôm nay. Qua đó cho thấy một điều lớn hơn mọi bảng thành tích: văn nghệ sĩ nơi đây chưa bao giờ đứng ngoài nhịp thở của quê hương mình.

Điều đáng quý hơn cả những con số, ấy là tấm lòng. Tấm lòng của những văn nghệ sĩ tuổi đã cao vẫn lặn lội về vùng sâu để truyền nghề cho lớp trẻ; tấm lòng của những cây bút âm thầm gìn giữ tiếng nói, chữ viết, câu hát của dân tộc mình; tấm lòng của cả một đội ngũ đã chọn đứng về phía người dân, ca ngợi cái đẹp, góp phần làm cho đạo lý được bồi đắp, niềm tin được thắp lên.

Đồng chí Trần Quốc Hợp- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cho biết, nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của sự phát triển, lĩnh vực VHNT cũng đứng trước những thời cơ và thách thức mới.

BCH Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt trước đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THÚY
BCH Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt trước đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THÚY

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, khơi dậy khát vọng sáng tạo, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong xây dựng văn hóa và con người, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh. Hội VHNT tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, VHNT.

Quan tâm xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tài năng, tâm huyết và khát vọng cống hiến. Tập trung nâng cao chất lượng sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình và quảng bá tác phẩm VHNT để phục vụ bạn đọc và công chúng; khuyến khích những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh đậm nét lịch sử, truyền thống văn hóa, vùng đất và con người của tỉnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội gắn với yêu cầu chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhận tạo trong sáng tác, lưu trữ, quảng bá và phổ biến tác phẩm VHNT; mở rộng giao lưu, hợp tác, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh tỉnh giàu bản sắc, năng động và phát triển.

PHƯƠNG THƯ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh