Hoạt động trải nghiệm sân khấu hóa Khoa thi Minh kinh bác học do Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa phối hợp tổ chức tái hiện sinh động không gian văn hóa xưa, góp phần giúp sinh viên hiểu hơn, yêu hơn văn hóa dân tộc.
![]() |
| Giới thiệu nghi thức tiêu biểu trong đám cưới Nam Bộ. |
Cuối tuần qua, ngay từ sáng sớm, không khí tại Nhà Đa năng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã rộn ràng, náo nức. Trong tiếng trống và sắc màu rực rỡ của cổ phục, sân khấu tái hiện một không gian Nam Bộ xưa vừa trang trọng, vừa gần gũi. Đông đảo sinh viên chăm chú theo dõi hoạt cảnh “Lễ Thân nghinh” (rước dâu) trong đám cưới Nam Bộ đến sân khấu hóa Khoa thi Minh kinh bác học. Tất cả được dàn dựng công phu, sinh động, nhưng vẫn giữ được tinh thần văn hóa truyền thống.
Ấn tượng đầu tiên với các bạn trẻ là phần hoạt cảnh “Lễ Thân nghinh” trong đám cưới Nam Bộ. Từ lễ cáo từ đường, trình lễ, lên đèn, ra mắt hai họ đến lễ rước dâu… từng lớp diễn được thể hiện mạch lạc, giúp người xem cảm nhận rõ vẻ đẹp nền nếp, nghĩa tình và gia phong trong đời sống người Nam Bộ thuở trước.
Trong vai cô dâu, sinh viên Phạm Ngọc Tường Vy- ngành Giáo dục học, cho biết em vừa hồi hộp, vừa xúc động khi được tham gia một vai diễn gắn với nét đẹp văn hóa Nam Bộ. “Trước đây em chỉ nghe ông bà kể về đám cưới ngày xưa, nhưng khi trực tiếp hóa thân, tập từng nghi thức cúi chào, lạy gia tiên, ra mắt hai họ, em mới cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của lễ cưới truyền thống. Em thấy đó không chỉ là phong tục mà còn là bài học về đạo hiếu, về sự trân trọng gia đình”- Tường Vy chia sẻ.
Nếu phần tái hiện đám cưới Nam Bộ mang đến vẻ đẹp đời sống văn hóa dân gian thì phần Khoa thi Minh kinh bác học lại khơi dậy tinh thần hiếu học và truyền thống trọng dụng hiền tài của dân tộc. Khi tiếng xướng “sĩ tử nhập trường thi” vang lên, không khí hội trường trở nên sôi động hơn. Thí sinh trong trang phục xưa, tay cầm bảng đáp án, bước vào phần thi với tâm thế hào hứng nhưng không kém phần căng thẳng. Hình thức thi loại trực tiếp, trả lời câu hỏi theo chủ đề “Vĩnh Long- Vùng đất- Con người” đã tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của sinh viên.
Trong vai sĩ tử, sinh viên Trần Thanh Duy- ngành Công nghệ thực phẩm, cho hay điều em thích nhất ở chương trình là kiến thức lịch sử, văn hóa không còn khô khan như trong sách vở. “Khi mặc cổ phục, bước vào không gian thi cử xưa, em cảm giác mình thực sự là một sĩ tử đi thi. Điều đó khiến em tập trung hơn, hứng thú hơn và cũng thấy trân trọng công sức học hành của người xưa. Qua cuộc thi, em hiểu thêm về vùng đất Vĩnh Long, về truyền thống hiếu học và trách nhiệm của người trẻ hôm nay trong việc tiếp nối những giá trị tốt đẹp ấy”- Thanh Duy bày tỏ.
Điểm nhấn của chương trình là lễ Truyền lô- nghi thức xướng danh, vinh danh người xuất sắc nhất của khoa thi. Trong tiếng nhạc lễ trang nghiêm, hình ảnh Trạng nguyên bước lên sân khấu nhận biểu trưng vinh danh đã để lại nhiều cảm xúc. Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh người chiến thắng, nghi thức này còn góp phần đề cao tri thức, khơi dậy khát vọng học tập và tinh thần vượt lên trong sinh viên.
Chia sẻ sau khi được xướng danh Trạng nguyên, sinh viên Võ Minh Phú- ngành Cơ khí, cho biết niềm vui lớn nhất của em không chỉ là phần thưởng, mà còn là cảm giác được tham gia một sân chơi vừa học, vừa trải nghiệm, vừa được sống trong không gian văn hóa truyền thống. “Em nghĩ điều ý nghĩa nhất của chương trình là giúp chúng em hiểu rằng học tập không chỉ để lấy điểm số, mà còn để hiểu cội nguồn, hiểu quê hương mình và biết tự hào về văn hóa dân tộc. Danh hiệu hôm nay là một kỷ niệm đẹp, nhưng điều em nhận được lớn hơn là cảm hứng để tiếp tục tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam”- Minh Phú nói.
Theo thầy Đặng Hải Đăng- Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, đây là lần đầu tiên Đoàn trường phối hợp tổ chức hoạt động này. Để bảo đảm truyền tải sinh động các nghi lễ truyền thống, BTC đã thành lập nhiều tổ biên soạn câu hỏi về lịch sử, văn hóa Nam Bộ, về vùng đất, con người Vĩnh Long; tổ chức nội dung sân khấu hóa với sự tham vấn của nhà nghiên cứu văn hóa, sử học; đồng thời phát động sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu nắm vững kiến thức văn hóa, lịch sử để tham gia trình diễn hiệu quả hoạt cảnh sân khấu và dự thi kiến thức để tìm kiếm “Trạng nguyên” của khoa thi.
![]() |
| Hoạt động sân khấu hóa tái hiện không gian Khoa thi Minh kinh bác học. |
Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình góp phần giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, giúp sinh viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của Khoa thi Minh kinh bác học, Lễ Truyền lô trong hệ thống khoa cử thời phong kiến. Hoạt động còn là sân chơi giáo dục, văn hóa bổ ích, góp phần bồi dưỡng kiến thức, tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức về lịch sử, văn hóa, con người vùng đất Nam Bộ và Vĩnh Long cho sinh viên.
“Thời gian tới, Đoàn trường sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, đa dạng nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, quảng bá, tạo sức hấp dẫn để lan tỏa sâu rộng trong lực lượng sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới”- thầy Đặng Hải Đăng cho biết.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ



