Phong trào thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa

13:32, 02/04/2026

Từ những CLB nhỏ ở cơ sở đến hoạt động giao lưu, thi đấu sôi nổi, phong trào thể dục thể thao tại tỉnh đang lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân, nhất là người cao tuổi tham gia. Không chỉ nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, phong trào còn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, tạo diện mạo mới cho cộng đồng.

Phong trào thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa
Phong trào thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa

Vận động duy trì tập luyện thường xuyên

Bà Nguyễn Thị Nghiệp- Chủ tịch Liên đoàn Thể dục tỉnh cho biết, thời gian qua, liên đoàn tuyên truyền, vận động mọi người tham gia, duy trì tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, cải thiện đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, tăng cường sức khỏe, phòng, ngừa bệnh tật. Toàn tỉnh hiện có 112 CLB với 1,512 ngàn hội viên. Hàng năm, Liên đoàn Thể dục phối hợp Hội Người cao tuổi tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam, chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện của tỉnh; từ đó, vận động Nhân dân, đặc biệt người cao tuổi tham gia luyện tập thể dục dưỡng sinh (TDDS) và loại hình thể dục phù hợp nhóm tuổi.

Cùng với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, công tác vận động xã hội hóa tài trợ cho hoạt động tập luyện, giao lưu và thi đấu giải TDDS trong và ngoài tỉnh góp phần gặt hái nhiều thành tích cao tại các giải khu vực và toàn quốc, qua đó quảng bá hình ảnh, con người Vĩnh Long.

Ngoài ra, doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ hình thành cơ sở tập luyện thể thao, đáp ứng kịp thời nhu cầu tập luyện, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe đời sống tinh thần cho mọi nhóm tuổi.

Theo bà Nguyễn Thị Nghiệp, 5 năm qua, phong trào thể dục từng bước phát triển như: TDDS, thể hình, Yoga, Aerobic, thể dục thẩm mỹ, dân vũ, thể dục với dụng cụ đơn giản… Địa điểm tập tại công viên, quảng trường, khu di tích, khu trung tâm văn hóa thể thao… rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, đã tác động tạo nên diện mạo mới góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại xã NTM và xây dựng đô thị văn minh. Song song với phát triển phong trào, Liên đoàn Thể dục quan tâm thành lập Ban chuyên môn, cử đội VĐV tham dự giải vô địch TDDS quốc gia và Festival toàn quốc đạt 24 huy chương các loại…

Ông Lâm Hữu Phúc- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, nhận xét, phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, có chiều sâu, từng bước lan tỏa trong cộng đồng. Các loại hình tập luyện ngày càng đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Hoạt động chuyên môn chuyển biến tích cực, trong đó, liên đoàn đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chọn cử hội viên tham gia lớp tập huấn trong và ngoài tỉnh, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào trong tình hình mới. Liên đoàn Thể dục đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều giải thể thao cấp tỉnh, đồng thời đăng cai và tham gia giải khu vực, toàn quốc, thu hút hàng trăm đến hàng ngàn VĐV tham gia.

Nâng cao nhận thức của Nhân dân

Bà Nguyễn Thị Kim Liên- nguyên Chủ tịch Hội TDDS TP Vĩnh Long nhớ lại CLB Dưỡng sinh TX Vĩnh Long ra đời vào năm 1983. Phải nhắc đến cố GS.BS Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Hưởng- Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế là người đã quan tâm chọn Vĩnh Long làm thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu. Năm 1980 khởi động thực hiện phương pháp điều trị không dùng thuốc trong Đông y là cho tập dưỡng sinh trên giường cho bệnh nhân tại Bệnh viện TX Vĩnh Long đạt hiệu quả cao, giúp người bệnh cải thiện sức khỏe tốt.

Tập luyện thể dục dưỡng sinh giúp người lớn tuổi giữ được sự minh mẫn, lạc quan, yêu cuộc sống.
Tập luyện thể dục dưỡng sinh giúp người lớn tuổi giữ được sự minh mẫn, lạc quan, yêu cuộc sống.

“Từ khi thành lập đến nay đã được 43 năm (1983-2026), phong trào TDDS đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển rộng khắp. Nhiều năm qua, CLB tham gia thi đấu các môn đạt thành tích đáng khích lệ. Ngoài ra, CLB còn tham gia cùng với tổ chức xã hội thực hiện hoạt động từ thiện, chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho hội viên và Nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội”- bà Nguyễn Thị Kim Liên nói.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm- Chủ nhiệm CLB TDDS Huyền Hội (xã Tân An): “Từ ngàn xưa, ông bà ta thường nói: “Có sức khỏe là có tất cả”. Bác Hồ đã từng căn dặn: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công” và “Tập thể dục là giữ gìn và bồi bổ sức khỏe”. Hội viên CLB mỗi người công việc khác nhau, cán bộ nghỉ hưu, giáo viên và tiểu thương, nông dân có chung sở thích, niềm đam mê TDDS. Các bài tập TDDS luôn được thực hiện ở những nơi thoáng mát hòa hợp với thiên nhiên nên không chỉ cải thiện sức khỏe giúp ngăn ngừa nguy cơ các bệnh thường gặp như tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, đột quỵ, thoái hóa cơ xương khớp, suy giảm trí nhớ, thậm chí phòng ngừa bệnh lý thần kinh như Alzheimer, Parkinson, giúp thư giãn tinh thần, xua tan căng thẳng, giúp người lớn tuổi giữ được sự minh mẫn, lạc quan, yêu cuộc sống”.

Theo ông Lâm Hữu Phúc- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, thời gian tới, tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao theo hướng rộng khắp, bền vững; duy trì và phát triển số lượng CLB, hội viên; chú trọng mở rộng đối tượng tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa; huy động nguồn lực hợp pháp để phát triển phong trào. Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, gắn hoạt động thể dục thể thao với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, NTM.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh