Những ngày đầu tháng 4, không khí chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa- Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Với mục tiêu phục vụ đồng bào, du khách về hành hương một cách chu đáo, an toàn và văn minh.
![]() |
| Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Trong ảnh: Cổng Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh. |
Mở rộng, bổ sung một số hoạt động
Theo Sở Văn hóa-TT-DL Phú Thọ, năm nay, lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, mang hào khí của thời đại Hùng Vương và được kế thừa, tiếp nối trong xã hội đương đại. Năm 2026 là năm đầu tiên Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng được tổ chức trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là dấu mốc đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn của địa phương.
Giỗ Tổ Hùng Vương do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức từ ngày 17-26/4 (tức từ ngày 1-10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh. Chương trình được tổ chức với 2 phần chính: Nghi thức truyền thống (phần lễ) và chuỗi sự kiện văn hóa- thể thao- du lịch (phần hội). Trong đó, phần lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính theo truyền thống văn hóa dân tộc. Phần hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa cội nguồn; góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch văn hóa Phú Thọ đến với đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và du khách quốc tế.
![]() |
| Không gian sân lễ dưới chân núi Nghĩa Lĩnh trước ngày lễ chính thức. |
Điểm mới năm nay là lễ dâng hương tưởng niệm Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh, kéo dài từ ngày 7-21/4 (tức từ ngày 20/2-5/3 âl). Các hoạt động văn hóa- thể thao- du lịch được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức, tạo thành chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa- Du lịch Đất Tổ. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần mở rộng hoạt động đối ngoại văn hóa và quảng bá hình ảnh Phú Thọ đến bạn bè quốc tế. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống sôi nổi, hấp dẫn được tổ chức theo 18 cụm xã, phường tạo sự liên kết vùng và tăng cường giao lưu, lan tỏa văn hóa cơ sở.
Một trong những điểm nhấn là lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục. Hoạt động này sẽ kết nối với chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ” và công diễn các tiết mục đạt giải tại liên hoan văn nghệ quần chúng, tạo chuỗi liên hoàn, góp phần thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Bên cạnh đó, một số hoạt động như: giải marathon, giải golf Cúp Hùng Vương, giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, trưng bày hoa lan nghệ thuật…
Ông Nguyễn Huy Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Đồng thời, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về nguồn cội.
Sẵn sàng chào đón du khách
Để tổ chức thành công chương trình, BTC đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, ATGT; phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường phục vụ đồng bào, du khách thập phương về trải nghiệm hoạt động trong dịp này. Khu di tích lịch sử Đền Hùng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Nổi bật là hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy lần thứ nhất; chương trình rước kiệu, múa lân sư rồng, biểu diễn trống đồng, đâm đuống cùng nhiều tiết mục văn nghệ, nhạc cụ dân tộc truyền thống… Bên cạnh các nghi lễ quan trọng như Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ và Lễ dâng hương các Vua Hùng… đảm bảo trang nghiêm, đúng truyền thống.
Cảnh quan khu di tích cũng được chỉnh trang với nhiều tiểu cảnh, điểm nhấn mới nhằm tạo không gian xanh, sạch, đẹp. Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng trồng hơn 50 ngàn cây hoa hướng dương, với diện tích trồng gần 2ha trong khuôn viên di tích, mang ý nghĩa biểu tượng hướng về cội nguồn, thể hiện lòng thành kính đối với các Vua Hùng. Tại khu vực Đồi Phú Bùng- địa điểm xây dựng trại văn hóa của 18 cụm xã, phường trong tỉnh Phú Thọ, không khí thi công diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Các trại văn hóa được xây dựng theo quy mô thống nhất, mỗi trại có diện tích khoảng 150m2, gồm các hạng mục như cổng trại, nhà trại, không gian trưng bày và khuôn viên chung.
Khu di tích lịch sử Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, là quần thể kiến trúc đặc biệt thờ tự các Vua Hùng- những người đã có công dựng nên nhà nước Văn Lang đầu tiên. Giá trị của Đền Hùng không chỉ nằm ở những ngôi đền cổ kính, những hiện vật khảo cổ minh chứng cho một thời đại rực rỡ, mà còn nằm ở sự linh thiêng của “mạch nguồn dân tộc”.
Năm 2012, UNESCO ghi danh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định giá trị toàn cầu của di sản. Hiếm có quốc gia nào sở hữu một hình thức thờ cúng tổ tiên chung của cả dân tộc như Việt Nam. Chính yếu tố “độc bản” này đã tạo nên sức hút đặc biệt, đưa Phú Thọ trở thành điểm đến tâm linh tiêu biểu trong lòng du khách trong và ngoài nước.
Ông Trần Tuấn Anh- đại diện một đơn vị thi công một trại văn hóa cho biết: “Đây là công trình nhà sàn mang bản sắc văn hóa người dân tộc Tày, ngôi nhà sàn 2 gác, sàn bằng gỗ, vách quay quanh cũng bằng gỗ, mái bằng lá cọ. Chúng tôi phải tìm tòi, học hỏi và nghiện cứu về bản sắc, lối sống của từng dân tộc, địa phương, sau đó đúc kết và cho ra một phương án chung, kết hợp với một chút hiện đại hóa”.
“Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa- Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Đây không chỉ là dịp để tri ân công đức các Vua Hùng, mà còn là cơ hội “vàng” để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Phú Thọ”- ông Nguyễn Huy Ngọc cho biết.
Bài, ảnh: KHÁNH DUY



