Xã Tân Thủy tổ chức lễ đón bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam

11:28, 20/03/2026

Ngày 20/3, UBND xã Tân Thủy đã tổ chức lễ đón bằng công nhận cây Thị, cây Mù u, 3 cây Mã tiền Miếu Bà Sai và cây Mã tiền Miếu Bà Tu - Cây Di sản Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Văn Công - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ cùng một số đồng chí lãnh đạo tỉnh Bến Tre và huyện Ba Tri (cũ) đến dự.

Trao bằng công nhận cây Thị, cây Mù u, 3 cây Mã tiền Miếu Bà Sai và cây Mã tiền Miếu Bà Tu - Cây Di sản Việt Nam.
Trao bằng công nhận cây Thị, cây Mù u, 3 cây Mã tiền Miếu Bà Sai và cây Mã tiền Miếu Bà Tu - Cây Di sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây Mã tiền (Strychnos nux-vomica L.) tại Miếu Bà Tu, ấp An Bình 1; công nhận 5 cây gồm: 3 cây Mã tiền (Strychnos nux-vomica L.), 1 cây Mù u (Calophyllum inophyllum L.) và 1 cây Thị (Diospyros sp.) trong khuôn viên Miếu Bà Sai, ấp An Bình 2, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long là Cây Di sản Việt Nam.

Thực hiện nghi thức công nhận cây Thị tại Miếu Bà Sai - Cây Di sản Việt Nam.
Thực hiện nghi thức công nhận cây Thị tại Miếu Bà Sai - Cây Di sản Việt Nam.

Cây Thị hơn 230 năm tuổi; thân cây cao 15m; thân chính có 3 cành (nhánh) phân bổ đều; hoành thân 2,8m (đo từ mặt đất lên 1,3m); chu vi gốc 3,5m; hiện cây phát triển tốt, không sâu bệnh.

Thực hiện nghi thức công nhận cây Mù u tại Miếu Bà Sai - Cây Di sản Việt Nam.
Thực hiện nghi thức công nhận cây Mù u tại Miếu Bà Sai - Cây Di sản Việt Nam.

Cây Mù u hơn 120 năm tuổi; thân cao 20m; chu vi gốc 3,5m; hiện cây phát triển tốt, không sâu bệnh.

Cây Mã tiền (3 cây): cây nhỏ nhất cao 25m và cây lớn cao trên 30m; thân chính đứng thẳng và nhiều nhánh phân bổ đều; tán lá rộng; rễ ăn sâu và lan rộng. Hiện cây Mã tiền phát triển tốt, không sâu bệnh.

Thực hiện nghi thức công nhận cây Mã tiền tại Miếu Bà Sai - Cây Di sản Việt Nam.

Cây Mã tiền Miếu Bà Tu (ấp An Bình 1, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) hơn 230 năm tuổi; thân cao 25m, đứng thẳng, hơi nghiêng khoảng 30° về hướng Bắc (hoành thân thứ nhất là 5,2m, hoành thân thứ hai là 5,8m); tán lá có đường kính 15m; rễ ăn sâu và lan rộng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thủy cho biết: Cây Thị, cây Mã tiền và cây Mù u gắn liền với quá trình khẩn hoang và sinh sống của cư dân vùng An Hòa Tây (cũ), nay là xã Tân Thủy, vào khoảng giữa thế kỷ XVIII. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất này phải hứng chịu những trận bom đạn càn quét và chất độc hóa học của giặc, nhưng cây vẫn sống, phát triển bền vững, là nơi che chở cho lực lượng cách mạng địa phương và nhân dân An Hòa Tây.

Ông Nguyễn Hữu Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thủy tặng hoa cho GS.TS. Nguyễn Văn Công.
Ông Nguyễn Hữu Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thủy tặng hoa cho GS.TS. Nguyễn Văn Công.

Ngày nay, các cây cổ thụ càng gắn bó với đời sống của nhân dân xã Tân Thủy; tạo cho Tân Thủy sau sáp nhập một nét đẹp mới vừa cổ kính, vừa nên thơ; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần cho xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hữu Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thủy nhấn mạnh: “Cây Thị, cây Mã tiền, cây Mù u tại Miếu Bà Sai và Miếu Bà Tu được công nhận là Cây Di sản Việt Nam sẽ làm tôn thêm giá trị lịch sử vốn có của nó, để rồi người dân và du khách thật tự hào vì được sống, được đến hưởng một luồng gió mát trong lành dưới tán cây cổ thụ tươi tốt. Với những giá trị to lớn đó, chúng ta càng phải ra sức giữ gìn, chăm sóc, bảo tồn, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ thiên nhiên môi trường của Tân Thủy, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”.

Tin, ảnh: TRẦN QUỐC

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh