Biểu trưng của sức mạnh, khát vọng và tinh thần bứt phá

06:47, 13/02/2026

Trước thềm năm mới, giữa muôn sắc hoa rực rỡ và phố phường nhộn nhịp đón xuân, linh vật của năm lại trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng. Tết Bính Ngọ, hình tượng ngựa mang biểu trưng của sức mạnh, khát vọng và tinh thần bứt phá- được tái hiện đầy sáng tạo qua bàn tay của các nghệ nhân và nhà thiết kế.

Linh vật ngựa tại các tiểu cảnh Tết của Vĩnh Long trở thành điểm nhấn độc đáo trong không gian Tết, gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn xa và niềm tin vào một năm tràn đầy năng lượng.

Hình ảnh “Mã vương tụ lộc” ở đầu đường Gốm và Hoa phía đường Phạm Hùng.

Hình tượng ngựa trong văn hóa Việt Nam

Hình tượng linh vật ngựa trong văn hóa Á Đông và Việt Nam mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc, gắn với tinh thần tiến lên và khát vọng thành công. Ngựa tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và nguồn năng lượng dồi dào, thể hiện ý chí kiên cường vượt qua thử thách.

Đông đảo du khách chụp ảnh tại tiểu cảnh “Bát mã hưng thịnh” ở cuối đoạn đường Gốm và Hoa- đối diện Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, ngựa gắn với các nhân vật và không gian linh thiêng. Trong truyền thuyết Thánh Gióng, ngựa vừa là phương tiện chiến đấu, vừa tượng trưng cho sức mạnh phi thường, ý chí bảo vệ non sông. Khi sứ mệnh hoàn thành, ngựa bay về trời cùng Thánh Gióng, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức cộng đồng về sự hy sinh và tinh thần quật khởi.

Ở một số vùng, hình ảnh ngựa xuất hiện trong lễ hội, trong đồ thờ, phù điêu đình làng như một biểu tượng của sức mạnh và sự bảo hộ. Ngựa là một trong những con vật chính được sử dụng trong các lễ hội văn hóa như tham gia trong đoàn rước, là ngựa đua trong các hội đua ngựa truyền thống của các dân tộc, góp phần gìn giữ đời sống văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của dân tộc.

Trong cuộc sống thường nhật, ngựa đã trở thành hình tượng đẹp, vừa là công cụ lao động, vừa là nguồn cung cấp thực phẩm và nguyên liệu thuốc quý. Còn trong phong thủy, ngựa đại diện cho sự thăng tiến, tài lộc và bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt trong kinh doanh. Hình ảnh ngựa tung vó còn gợi cảm giác phóng khoáng, tự do và tinh thần dám chinh phục những mục tiêu lớn.

Hình ảnh “mã đáo thành công” đã trở thành lời chúc quen thuộc mỗi dịp đầu năm, gửi gắm mong ước thuận lợi, hanh thông và thắng lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Chính bởi sự đa sắc trong ý nghĩa mà hình tượng ngựa đã đi vào đời sống một cách tự nhiên và đầy gắn kết, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của người Việt.

Tiểu cảnh linh vật ngựa sẵn sàng cho du khách “check in”

Theo ông Lâm Hữu Phúc- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh tổ chức hoạt động Đường hoa Xuân 2026 với 9 cụm tiểu cảnh nhằm tạo không khí mùa xuân sinh động, phấn khởi, phục vụ Nhân dân hưởng một mùa xuân đầm ấm, vui tươi; phát huy tình đoàn kết các dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, nét đẹp văn hóa Vĩnh Long dịp xuân về.

Đông đảo du khách chụp ảnh tại tiểu cảnh “Bát mã hưng thịnh” ở cuối đoạn đường Gốm và Hoa- đối diện Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đường hoa Xuân 2026 được thực hiện trong không gian khuôn viên Công viên phường Long Châu (đường Phạm Hùng), đường Gốm và Hoa- Trần Văn Bảy thuộc phường Long Châu với nhóm các tiểu cảnh khóm hoa, đoạn đường hoa, mô hình bánh tét, bánh dày, dưa hấu đỏ và linh vật ngựa, kết hợp với màu đỏ trầm mặc, cổ kính tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ trong đầu năm mới.

Tổng thể Đường hoa Xuân 2026 như một lời chào nồng nhiệt và trang trọng, tạo không gian khi người dân bước đi dưới bóng cờ và hoa mai không chỉ là thưởng ngoạn sắc xuân mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hy vọng về một năm mới Bính Ngọ 2026 rực rỡ, thăng hoa và vững bền.

Cô Nguyễn Sang Giàu (phường Phước Hậu) cùng những người bạn “diện” áo dài thật đẹp và chụp ảnh tại tiểu cảnh linh vật ngựa. “Tôi năm nay đã 72 tuổi và cũng rất háo hức chụp ảnh, tận hưởng không khí xuân đang về. Linh vật ngựa năm nay tại Vĩnh Long rất đẹp và trang nhã. Tôi cùng mọi người đều kỳ vọng một mùa xuân mới được sung túc, thịnh vượng, luôn “mã đáo thành công”, tỉnh nhà bứt phá phát triển”- cô Giàu chia sẻ.

Ông Lâm Hữu Phúc nhấn mạnh: “Điểm nhấn không gian tiểu cảnh là hình ảnh “Mã vương tụ lộc” ở đầu đường Gốm và Hoa phía đường Phạm Hùng và tiểu cảnh “Bát mã hưng thịnh” ở cuối đoạn đường Gốm và Hoa- đối diện Trung tâm Hội nghị tỉnh. Linh vật ngựa được thực hiện đảm bảo hài hòa về màu sắc, kích thước, thể hiện nét thật nhất của linh vật để du khách đến thưởng ngoạn.

Ngoài ra, điểm mới là các cụm tiểu cảnh được đặt mã QR cho du khách xem các thông tin cụ thể: cụm tiểu cảnh nói lên mục đích, ý nghĩa gì và giới thiệu các loại trái cây đặc sắc Vĩnh Long như: dừa, thanh trà… Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục đã hoàn thiện sẵn sàng phục vụ du khách đến mùng 10 và sau đó chúng tôi sẽ duy trì trưng bày theo điều kiện cụ thể”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh