Từ ngày 11-15/12, tại xã Châu Thành, Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp UBND xã Châu Thành tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa Rô-băm của dân tộc Khmer gắn với phát triển du lịch. Có 50 học viên, nghệ nhân dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long dự.
![]() |
| Cô Lê Việt Hà- giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trình bày nội dung phương thức bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn múa Rô-băm gắn với phát triển du lịch. |
Tham gia tập huấn, học viên được chia sẻ 5 chuyên đề: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; Giới thiệu nghệ thuật múa Rô-băm của dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long; Phương thức bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn múa Rô-băm của dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long gắn với phát triển du lịch; Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; các phương pháp huấn luyện trong múa Rô-băm của dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long.
![]() |
| Học viên biễu diễn múa Rô-băm tại lớp tập huấn. |
Lớp tập huấn giúp học viên hiểu các chính sách về bảo tồn văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc Khmer, về nghệ thuật múa Rô-băm. Từ đó, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị nghệ thuật hát múa Rô-băm của dân tộc Khmer. Đặc biệt, gắn nghệ thuật biểu diễn múa Rô-băm với phát triển du lịch văn hóa tại địa phương, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.
Tin, ảnh: NGỌC XOÀN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin