TỦ SÁCH PHỤ NỮ TÙNG THƯ
Tôn vinh phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ

11:44, 21/10/2025

Từ năm 2018, Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ (PN) Việt Nam ra mắt tủ sách PN tùng thư, xuất bản những cuốn sách về tư tưởng, các vấn đề liên quan đến nữ giới. Tủ sách mang đến một cái nhìn toàn diện và có hệ thống về các vấn đề giới và phát triển, về vai trò và đóng góp của PN Việt Nam từ xưa đến nay trên mọi phương diện chính trị- văn hóa- xã hội- kinh tế... góp phần xây dựng xã hội Việt Nam phát triển hài hòa, bền vững.

Tủ sách hệ thống về tư tưởng, các vấn đề liên quan đến nữ giới. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam
Tủ sách hệ thống về tư tưởng, các vấn đề liên quan đến nữ giới. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam

Góc nhìn đa chiều

Tủ sách PN tùng thư được hệ thống thành 4 loại: biên khảo, tư liệu; hợp tuyển, tinh tuyển; nghiên cứu và loại dịch thuật.

Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng- Tổng Biên tập NXB PN Việt Nam, “PN tùng thư” thể hiện sự bảo tồn, lưu trữ, gìn giữ bản sắc dân tộc. Đồng thời, hướng tới giá trị hiện đại, đó là việc hệ thống hóa lại các vấn đề khi mà nhà nghiên cứu muốn tiếp cận, khi độc giả muốn tiếp cận thì họ sẽ tìm thấy ở đây những vấn đề mang tính hệ thống.

Với nội dung biên khảo, PN tùng thư tập trung khảo cứu trên nguồn báo chí trong nước đầu thế kỷ XX (Đông Dương tạp chí, Trung Bắc tân văn, Lục tỉnh tân văn, Nam phong, PN tân văn, PN thời đàm, Phong hóa, Ngày nay…) các bài viết về “vấn đề PN ở nước ta”, khi vấn đề PN ở giai đoạn này trở thành một bộ phận quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa đất nước cả trên phương diện xã hội lẫn chính trị, cách mạng.

Thông qua việc khảo cứu và xuất bản thành các tập sách, PN tùng thư giúp bạn đọc có được hình dung một cách tương đối hệ thống về lịch sử PN, nữ quyền, phong trào PN đầu thế kỷ XX ở Việt Nam.

Các tác giả tiêu biểu, có nhiều bài viết về PN và vấn đề PN đầu thế kỷ XX là: Đạm Phương nữ sử, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi, Phạm Quỳnh, Huỳnh Thị Bảo Hòa, Đặng Văn Bảy, Đào Duy Anh…

Ở mảng sách dịch thuật, tủ sách giới thiệu một số các tác gia và tác phẩm nghiên cứu về giới đáng chú ý như “Nữ quyền cho tất cả mọi người” (Feminism is for Everybody) của Bell Hooks- Giáo sư ngành Nhân văn và Nghệ thuật, từng làm việc ở nhiều ĐH danh tiếng của Hoa Kỳ, nhà tư tưởng nữ quyền, nhà giáo dục học, nhà hoạt động xã hội.

Bà Khúc Thị Hoa Phượng- Tổng Biên tập NXB Phụ nữ Việt Nam chia sẻ về sách với học sinh tại Trường THPT Nguyễn Thông. Ảnh: PHƯƠNG THÚY
Bà Khúc Thị Hoa Phượng- Tổng Biên tập NXB Phụ nữ Việt Nam chia sẻ về sách với học sinh tại Trường THPT Nguyễn Thông. Ảnh: PHƯƠNG THÚY

Bà đã viết cuốn sách với mục đích lan tỏa rộng rãi những nhận thức đúng đắn về nữ quyền luận, mà theo bà “đó là một phong trào tư tưởng và xã hội nhằm chấm dứt tất cả những hình thức của định kiến giới, bóc lột và đàn áp giới”.

Cuốn sách thực sự là một cuốn cẩm nang diễn giải các nội dung của nữ quyền vốn được coi là lĩnh vực mang đầy tính hàn lâm, học thuật thành các kiến thức mang tính phổ thông, đại chúng.

Những tác phẩm nổi bật là “Yêu sách của Antigone” và “Rắc rối giới” của tác giả Judith Butler. Bà là triết gia, là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng trên thế giới.

Cuốn sách “Yêu sách của Angtigone” được cho là “một trong các tác phẩm quan trọng nhất của giới học thuật trong 50 năm qua” và “một cách đọc như thế về một văn bản cổ điển chỉ khoảng 2500 năm mới xuất hiện một lần”.

Đây cũng đồng thời là cuốn sách khó về học thuật song lại có tác động mạnh mẽ đến cuộc đấu tranh về giới, về quyền của các nhóm thiểu số, yếu thế và đã có các tác động đến các nhà hoạch định chính sách.

Ngoài ra, tác phẩm “Bí ấn nữ tính” của Betty Friedan là cuốn sách quan trọng của phong trào nữ quyền lần thứ hai, chứa đầy góc nhìn phơi bày, những giai thoại và cuộc phỏng vấn hấp dẫn, những cái nhìn sâu sắc, tươi mới, những thứ tiếp tục truyền cảm hứng.

Cuốn “Các khái niệm then chốt trong nghiên cứu giới” của tác giả Janen Pilcher và Imelda Wheleman cung cấp khá đầy đủ các khái niệm trong nghiên cứu giới hiện đại hiện nay…

Lan tỏa giá trị truyền thống

Ứng dụng công nghệ số, tủ sách đã nhận được sự đón nhận tích cực của độc giả, nhất là bạn trẻ.

Buổi livestream giới thiệu sách thu hút hàng ngàn lượt theo dõi, các buổi giới thiệu sách diễn ra sôi nổi, nhiều bạn trẻ chủ động giao lưu đặt câu hỏi chuyên sâu và các câu hỏi phản biện, cùng với đó là một số nội dung tranh luận giàu tính học thuật.

Các bạn trẻ cũng là người chủ động tìm mua sách, sưu tầm các bản sách phiên bản đặc biệt. Có bạn sưu tầm đủ bộ sách và khi đọc xong thì chia sẻ lên mạng xã hội, lan tỏa giá trị của những quyển sách…

Chị Phan Thu Thảo (xã Càng Long) chia sẻ: “Tôi luôn tìm kiếm những quyển sách hay để làm quà tặng cho bạn bè và người thân. Dịp 20/10, tôi đã mua tặng mẹ quyển “Đạm Phương nữ sử: Vấn đề PN ở nước ta”. Đạm Phương là cháu nội của vua Minh Mạng. Bà là một nhà thơ, nhà hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng vì sự tiến bộ của PN và sự phát triển của đất nước. Đọc lại trang viết cách nay cả trăm năm nhưng không khỏi thán phục vì trí tuệ và những tư tưởng cách tân còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay”.

Ngoài nhóm cố vấn ở nhiều độ tuổi khác nhau, các tác giả triển khai tủ sách PN tùng thư là các giảng viên, nghiên cứu viên trẻ. Chính các giảng viên, nghiên cứu viên trẻ đã thay đổi cách làm việc theo hướng tăng cường tương tác và lan tỏa các giá trị về nghiên cứu giới, về nữ quyền hiện đại hoặc về các cách thực thi bình đẳng giới hiện nay.

TS Nguyễn Thị Minh là dịch giả, người hiệu đính của các ấn phẩm sách dịch của tủ sách PN tùng thư và là người đồng sáng lập “The ladder- Không gian học thuật cho cộng đồng”, một không gian kết nối, chia sẻ của những người yêu mến tri thức, với “mong muốn làm cho các tri thức hàn lâm trở nên gần gũi, và đến với tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam”. Chị cùng các đồng nghiệp thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ về nghiên cứu giới với các bạn trẻ.

Hơn 20 quyển sách giống như một “tùng thư” giới thiệu, công bố và lưu trữ các tài liệu về vai trò và đóng góp của PN Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc trên mọi phương diện.

Từ những kiến thức được sẻ chia có thể giúp các nhà làm chính sách xây dựng các chính sách phát huy tốt nhất tiềm năng và thế mạnh của PN, giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam phát triển hài hòa, bền vững.

Tủ sách đã tạo được một trào lưu quan tâm tìm đọc các sách về nữ quyền, triết học về giới- một lĩnh vực mới mẻ hiện nay trên thế giới.

PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh