Sở Văn hóa- TT-DL tỉnh vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích đình Đông Lợi (thuộc ấp Thành Khương, TT Tân Quới, huyện Bình Tân, ảnh).
![]() |
Hội thảo khoa học Di tích đình Đông Lợi |
Đình Đông Lợi nguyên sơ được xây dựng vào năm Ất Dậu 1885 tại vàm kinh Ông Nghệ. Đến năm Mậu Thân 1908, ông Cai tổng Lê Nghĩa Phương nhận thấy vùng này thế đất thấp, người dân làm lúa thất thu nên làm đơn xin quan trên đào 7 ngọn kinh bắt đầu từ Cầu Bắc (thuộc địa phần TX Bình Minh ngày nay) đến rạch Cái Sâu (thuộc địa phận xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp ngày nay).
Sau khi việc đào kinh hoàn thành, nhận thấy đầu vàm kinh Chú Bèn sau này sẽ là thị tứ sầm uất nên Hội Phụng sự đình Đông Lợi quyết định di dời về đầu kinh Chú Bèn, bắt đầu kiến tạo ngôi đình vào năm 1917. Đến năm 1918, đình được cấp sắc phong với mỹ tự “Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng tôn thần”. Tuy nhiên, đến năm 1968, do thời cuộc có nhiều biến động và thế đất hay bị sạt lở nên đình tiếp tục được dời về rạch Ngã Cạn, gần chợ Tân Quới cho đến ngày nay.
Đình Đông Lợi được xây dựng theo kiểu thượng lầu hạ thiên, gồm các gian: sân khấu, vỏ ca, vỏ quy, chánh điện; mái đình lợp ngói âm dương, trên từng đỉnh nóc được trang trí nhiều kiểu hoa văn tinh xảo; kiến trúc ngôi đình gồm một hệ thống các gian nhà nối liền nhau.
Đình thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh và các vị tiền hiền có công khai phá lập nên làng xã. Hàng năm, đình Đông Lợi tổ chức lễ cúng Thượng điền vào ngày 17 và 18/11 âl. Hiện nay, đình còn gìn giữ được nhiều hiện vật có giá trị như: sắc thần, các di văn chữ Hán trên các hoành phi, liễn đối có giá trị cao…
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung thông tin, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học, trình UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử- văn hóa cấp tỉnh.
Tin, ảnh: TRUNG THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin