Nghệ thuật tranh màu nước

12:10, 06/10/2023

Sự tươi mới và trong trẻo của tranh màu nước đã cuốn hút được người yêu nghệ thuật.

Sự tươi mới và trong trẻo của tranh màu nước đã cuốn hút được người yêu nghệ thuật. Các hoạ sĩ chuyên vẽ tranh màu nước tiêu biểu hiện nay như Bùi Duy Khánh, Nguyễn Toán, Hồ Hưng, Huỳnh Bảo, Ðoàn Quốc, Tín Trung, Lê Ngọc Quỳnh... đã đưa những tác phẩm tranh màu nước trở thành những tác phẩm sáng tác nghệ thuật rất chất lượng không hề thua kém với các tác phẩm được sáng tác bằng các chất liệu khác.

Hiện nay, ngoài Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nhiều câu lạc bộ (CLB) tranh màu nước ở các tỉnh, thành mới được thành lập, tạo nhiều sân chơi cho các hoạ sĩ yêu tranh màu nước.

Các bạn trẻ Hà Nội tham gia lớp vẽ tranh màu nước.
Các bạn trẻ Hà Nội tham gia lớp vẽ tranh màu nước.

Hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Phương, Chủ nhiệm CLB Tranh màu nước Hà Nội, chia sẻ: “Vẽ được một tác phẩm, đầu tiên hoạ sĩ phải trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng về vẽ tranh màu nước.

Vẽ tranh màu nước khi đã đặt bút vào thì gần như rất khó sửa. Khi nắm bắt được kỹ thuật thì mình sắp xếp các lớp từ xa cho đến gần, người vẽ bao giờ cũng phải phát hình và tìm bố cục hợp lý, sau đó thì bắt đầu mới sử dụng màu.

Một số kỹ thuật vẽ tranh màu nước như là vẽ ướt trên ướt, ướt trên khô, hoặc có thể sử dụng những màu tạo hạt để tạo ra một số hiệu ứng đặc biệt. Về sử dụng màu để tác phẩm sinh động, tuỳ vào cá tính riêng của người vẽ”.

Hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Phương cho rằng: "Các hoạ sĩ chuyên về tranh màu nước hướng hoạt động theo tiêu chí đoàn kết, hỗ trợ và phát triển không chỉ trong nước mà còn hướng đến các cuộc triển lãm quốc tế và muốn kéo những sự kiện hoạt động quốc tế đến Việt Nam, để quảng bá văn hoá, du lịch và con người cũng như các tác phẩm Việt Nam không hề thua kém các bạn quốc tế”.

Hoạ sĩ Lê Ngọc Quỳnh (tỉnh Cà Mau) bộc bạch: “Tôi có gần 7 năm gắn bó với tranh màu nước. Tôi đã tham gia triển lãm về tranh màu nước trong nước và quốc tế nhiều lần.

Việc chọn thể loại tranh màu nước sẽ giúp các hoạ sĩ thoả sức thể hiện ý tưởng, đam mê nghệ thuật. Vẽ màu nước được đánh giá là một trong những loại hình hội hoạ được nhiều hoạ sĩ đam mê, giới trẻ theo đuổi nhất hiện nay".

Hoạ sĩ Dư Minh Chiến, Phân hội trưởng Phân hội Mỹ thuật tỉnh Cà Mau, cho biết: “Sắp tới đây, bên cạnh cuộc thi, trưng bày tranh mỹ thuật tỉnh Cà Mau, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức toạ đàm nghệ thuật vẽ tranh màu nước năm 2023.

Ðây là dịp để anh em hoạ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia triển lãm, giao lưu trao đổi cùng các chuyên gia về tranh màu nước”.

Nhóm hoạ sĩ Sắc màu miền Tây giao lưu với CLB Tranh màu nước Hà Nội.
Nhóm hoạ sĩ Sắc màu miền Tây giao lưu với CLB Tranh màu nước Hà Nội.

 

 

Tác phẩm “Chuyện cò và giấc mơ” của Hoạ sĩ Ngọc Quỳnh (Cà Mau).
Tác phẩm “Phong cảnh Cà Mau” của Hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Phương.

 

Tác phẩm “Phong cảnh Cà Mau” của Hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Phương.
Tác phẩm “Làng hoa Sa Ðéc” của Hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Phương.

 

Tác phẩm “Phong cảnh Cà Mau” của Hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Phương.
Tác phẩm “Chuyện cò và giấc mơ” của Hoạ sĩ Ngọc Quỳnh (Cà Mau).

 

Tác phẩm “Biển cạn” của Hoạ sĩ Tín Trung.
Tác phẩm “Biển cạn” của Hoạ sĩ Tín Trung.

Theo Hoàng Vũ (Báo Cà Mau)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh