Kết nối phố

Nhà xinh- đường mới đẹp

Cập nhật, 16:18, Thứ Tư, 30/08/2017 (GMT+7)

Thế nào là đường đô thị đẹp? Nhiều người sẽ trả lời ngay, đường đẹp trước tiên phải đủ rộng, phẳng, sạch, vỉa hè thông thoáng, có mảng xanh, không “giăng tơ nhện”…

Và, đường đẹp còn phải là đường có những ngôi nhà xinh nữa chứ. Tất nhiên rồi. Đường không thể đẹp nếu cứ nhà lớn, nhà nhỏ chen chúc nhau, cao thấp lô nhô, khi trồi ra lúc thụt (lùi) vào như răng lược gãy. Càng không thể đẹp nếu còn nhà méo mó, nhà “trong hang” hay nhà mỏng dính…

Thỉnh thoảng, ngang qua các đô thị, ta vẫn hay trầm trồ khi bắt gặp những tuyến đường có những dãy nhà tuyệt đẹp.

Điều đặc biệt là thiết kế từng ngôi nhà có thể rất khác nhau nhưng lại có những điểm chung: chiều rộng và chiều dài tương đương, cao độ nền bằng nhau, khoảng lùi như nhau, chiều cao xem xem nhau (từ 2 tầng trở lên…).

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều đô thị trong tỉnh đã xuất hiện những tuyến đường như vậy, như TP Vĩnh Long đã có nhà ở tuyến đường Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa; TX Bình Minh có đường Lê Văn Dị…

Nhà có xinh thì đường mới đẹp, cho nên, thời gian qua nhiều đô thị của tỉnh đã có quy định chuẩn kiến trúc cho các tuyến đường.

Thiết nghĩ, chuẩn kiến trúc này rất cần cho cả những đô thị mới nổi và đô thị nhỏ. Ngay khi quy hoạch đường- mở rộng đô thị thì cần có ngay chuẩn kiến trúc đi kèm để mỗi tuyến đường mở ra, nhà mọc lên là có ngay những ngôi nhà đúng chuẩn.

NAM ANH