Gần đây, dư luận cả nước rất bức xúc trước hình ảnh một cán bộ cấp huyện "sàm sỡ" với một tượng nữ bán khỏa thân tại Đà Lạt. Lý giải về vụ việc trên, vị cán bộ kia nói do mình đùa giỡn mà ra. Đó chỉ là một trong rất nhiều hành động thiếu văn hóa, thiếu tế nhị ở chốn tôn nghiêm.
Gần đây, dư luận cả nước rất bức xúc trước hình ảnh một cán bộ cấp huyện “sàm sỡ” với một tượng nữ bán khỏa thân tại Đà Lạt. Lý giải về vụ việc trên, vị cán bộ kia nói do mình đùa giỡn mà ra. Đó chỉ là một trong rất nhiều hành động thiếu văn hóa, thiếu tế nhị ở chốn tôn nghiêm.
Những năm gần đây, xu hướng đi tham quan ở các khu di tích, các cơ sở thờ tự ngày càng phát triển nhanh chóng thu hút rất nhiều người tham gia- đặc biệt là lớp trẻ và đây là điều đáng mừng.
Tuy nhiên có nhiều việc cần chấn chỉnh khi đến đây. Cụ thể nhiều khách tham quan ăn mặc rất phản cảm, thiếu lịch sự như quần ngắn, áo thun 3 lỗ hoặc các loại quần áo được may bằng các loại vải “cực mỏng”, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.
Cạnh đó, hiện tượng đùa giỡn, chửi tục sử dụng điện thoại di động to tiếng như chốn không người gây ảnh hưởng đến người khác đang rất phổ biến.
Một số khác lại đến đây trong trạng thái “say xỉn”, không tự chủ được bản thân trong đi lại, phát ngôn, hành lễ rất khó coi. Song song đó, nhiều người còn thực hiện việc đốt vàng mã, thắp nhang với số lượng “khủng” tạo cảnh tượng khói mù mịt và dễ xảy ra cháy nổ.
Ngoài ra, một số khách tham quan còn biểu hiện những hành vi tình cảm “quá trớn” rất thô thiển, thiếu văn hóa ở chốn đông người. Một số khách lại dùng các bức tượng, tranh cảnh tôn nghiêm để tạo dáng cho những bức ảnh riêng mình với những tư thế “không đáng có”…
Hiện tượng trên không chỉ xuất hiện ở các khu di tích, các cơ sở thờ tự mà còn xuất hiện ở các chốn tốn nghiêm khác như: Nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các vị anh hùng….
Thiết nghĩ, cảnh quan những chốn tôn nghiêm biểu hiện cho sự trân trọng về mặt tâm linh đối với những người luôn mang lại niềm tin về chân, thiện, mỹ cho xã hội. Vì vậy, cần lắm một sự nhận thức đúng đắn, một hành vi tế nhị, phù hợp với nền văn hóa truyền thống của dân tộc ta.
Cạnh đó, cần có các biện pháp cảnh báo, tuyên truyền về những quy định bắt buộc về thuần phong mỹ tục của chúng ta đối với khách tham quan, kể cả khách nước ngoài khi đến tham quan, thưởng lãm.
TAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin