Mặt đường nhựa loang loáng hắt cái nóng lên vỉa hè, vào tận cửa. Nắng hầm hập như xuyên qua mái nhà, tới tận từng bàn ăn, phòng ngủ của các gia đình đô thị.
Mặt đường nhựa loang loáng hắt cái nóng lên vỉa hè, vào tận cửa. Nắng hầm hập như xuyên qua mái nhà, tới tận từng bàn ăn, phòng ngủ của các gia đình đô thị.
Theo các chuyên gia, quá trình đô thị hóa thiếu kiểm soát khiến đô thị bị “hâm nóng” từng ngày. Diện tích bê tông bề mặt ngày càng nhiều trong khi diện tích mặt nước, các mảng xanh ngày càng ít đi, khiến lượng nhiệt đổ xuống đô thị không được hấp thu mà bị dội ngược trở lại. Vậy là người đô thị “lãnh đủ”.
Cũng theo các chuyên gia, việc dân số đô thị gia tăng kéo theo tăng các phương tiện giao thông, các loại máy lạnh, tủ lạnh… khiến lượng khí nóng thải ra ngày càng nhiều cũng là nguyên nhân khiến đô thị trở nên nóng hừng hực.
Đặc biệt, khi nắng nóng kéo dài, còn gây nên hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, làm nhiệt độ trong các đô thị tăng thêm, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người.
Do đó, “làm nguội” hoặc “làm mát” đô thị là yếu tố quan trọng để nâng cao sự thoải mái và chất lượng của không gian đô thị. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và áp dụng các giải pháp nhằm giảm thiểu và thích ứng với nhiệt độ cao ở đô thị là hết sức cần thiết.
Trong đó, các nhà chuyên môn cho rằng, cần tăng diện tích và chất lượng các mảng xanh đô thị (ở khu phố, công viên, sân trường...) tạo các bề mặt cỏ cây ẩm ướt. Đồng thời, bảo tồn và khơi mở thêm các con sông, kinh rạch,… nhằm kéo giảm nhiệt độ đô thị.
Đối với các đô thị miền sông nước như Vĩnh Long, có lẽ các giải pháp “làm nguội” này tuy không dễ nhưng có lẽ cũng không phải là quá khó.
NGUYÊN CHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin