Cử tri đồng thuận, nhất trí cao chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 

19:01, 21/04/2025

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến của toàn thể cử tri trong tỉnh, ngày 21-22/4, HĐND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã thông qua Nghị quyết (NQ) tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh và cấp xã với sự đồng thuận, nhất trí cao. 

Tuoi_H3: Việc sắp xếp đơn vị hành chính sẽ góp phần tạo ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính sẽ góp phần tạo ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động.

Tán thành chủ trương

Trong 2 ngày (21-22/4), HĐND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND cấp xã, nghe UBND cấp xã thông qua tờ trình trình HĐND cấp xã xem xét phê duyệt tán thành chủ trương thành lập tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở sắp xếp tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long và tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Vĩnh Long.


Tại kỳ họp, các vị đại biểu được nghe đánh giá báo cáo lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình và xem xét phê duyệt tán thành chủ trương thành lập tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở sắp xếp tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long và tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Vĩnh Long. 


Cùng với đó, các vị đại biểu HĐND cấp xã đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, thẳng thắn, nghiên cứu kỹ về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, tính khả thi của NQ và nội dung dự thảo NQ; xem xét đánh giá việc sáp nhập sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã. Đồng thời, thống nhất biểu quyết thông qua các NQ trình tại kỳ họp.
Theo đó, tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh với nội dung: thành lập tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở sắp xếp tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đặt trung tâm chính trị- hành chính của ĐVHC hình thành sau sắp xếp là tỉnh Vĩnh Long.


Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND xã Phước Hậu (huyện Long Hồ) khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu tán thành thông qua NQ “Về việc tán thành chủ trương thành lập phường Phước Hậu trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số ĐVHC cấp xã, gồm: Phường 3, Phường 4 (TP Vĩnh Long) và tiếp nhận xã Phước Hậu của huyện Long Hồ”. ĐVHC phường Phước Hậu có 15,52 km² (đạt 282,11% so với tiêu chuẩn) với quy mô dân số là 49,159 người (đạt 163,86% so với tiêu chuẩn).


Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND xã Trung Nghĩa (huyện Vũng Liêm) khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra vào chiều 21/4, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua NQ tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Vĩnh Long với nội dung: Thành lập xã Trung Ngãi  trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số ĐVHC cấp xã, gồm 3 xã: Trung Thành Đông, Trung Ngãi, Trung Nghĩa. ĐVHC xã Trung Ngãi có 39,25 km² (đạt hơn 130,8% so tiêu chuẩn), quy mô dân số: 27.084 người (đạt gần 169,3% so tiêu chuẩn).


Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, HĐND xã Mỹ An (huyện Mang Thít) khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã thông qua NQ tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Vĩnh Long với nội dung: Thành lập xã Nhơn Phú trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số ĐVHC cấp xã gồm 3 xã: Mỹ Phước, Nhơn Phú và Mỹ An. Trụ sở làm việc tại xã Mỹ An. 


Tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng


Ông Phạm Hữu Thái- Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (Vũng Liêm) cho biết, ngay sau khi có thông tin triển khai chủ trương lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh và cấp xã từ UBND huyện Vũng Liêm, địa phương đã nhanh chóng thành lập BCĐ, các tổ công tác và ban hành kế hoạch thực hiện. Đồng thời, treo pano tuyên truyền tại các tuyến đường chính và phát phiếu lấy ý kiến đến 2.420 hộ dân trong các ngày 18-19/4 để kịp thời tổng hợp gửi lên huyện theo đúng kế hoạch. Qua đợt lấy ý kiến lần này, đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ nhân dân. 


Ông Huỳnh Ngọc Thắng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ An (Mang Thít) chia sẻ: Việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã là một chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. “Chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được sự đồng thuận 100% từ 3.137 hộ dân trong xã. Đây là tiền đề thuận lợi để địa phương tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.”- ông Thắng nhấn mạnh.


Theo ông Thắng, thời gian qua, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp dân, sinh hoạt chi bộ, tổ nhân dân tự quản… Nhờ đó, người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc sáp nhập, từ đó đồng thuận và tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thể hiện trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh.

Ngày 21 và 22/4, HĐND các xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập tỉnh và cấp xã. 
Ngày 21 và 22/4, HĐND các xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập tỉnh và cấp xã. 

Ông Nguyễn Văn Phúc- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hậu (Long Hồ) cho rằng, việc không tổ chức cấp huyện, sắp xếp ĐVHC cấp xã gắn với việc phân cấp, phân quyền hợp lý sẽ tạo điều kiện cho chính quyền cấp xã đủ thẩm quyền, đủ năng lực và trực tiếp giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy ĐVHC cấp xã được thực hiện gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, chính quyền cấp xã được tổ chức gần dân, sát dân, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có của các địa phương để mở rộng không gian phát triển; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế- xã hội vùng nông thôn; giảm chi ngân sách do tinh gọn bộ máy sẽ tập trung được nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, nâng cao đời sống Nhân dân. 

Ông Phạm Hữu Thái- Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa:

Tôi kỳ vọng sau khi sáp nhập, xã mới sẽ được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng công- nông nghiệp, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Ông Huỳnh Ngọc Thắng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ An:

Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào việc sắp xếp ĐVHC sẽ góp phần tạo ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, cũng như thuận lợi hơn trong công tác quy hoạch và kêu gọi đầu tư.

Chúng tôi xác định đây không chỉ là việc tổ chức lại địa giới hành chính, mà quan trọng hơn là làm sao để sau sắp xếp, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống người dân, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương và hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn. 


Ông Nguyễn Văn Phúc- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hậu: 

Người dân trên địa bàn xã có sự đồng thuận rất cao đối với chủ trương, đề án sắp xếp. Qua thống kê lấy ý kiến của Nhân dân xã Phước Hậu, đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã được 99,87% cử tri đồng ý; đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh có tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 99,81% .

Với vai trò trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân, tôi sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền ĐVHC mới phục vụ người dân tốt hơn nữa.

Bài, ảnh: TƯƠI- LIỄU- NGA
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh