Kỳ 2: Bồi dưỡng đội ngũ kế cận “vừa hồng, vừa chuyên”

06:49, 27/03/2026

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên hôm nay không chỉ chú trọng số lượng mà còn chuyển mạnh sang chiều sâu, lấy chất lượng làm thước đo. Những cách làm, mô hình bồi dưỡng sáng tạo, sát thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả rèn luyện. Từ các “vườn ươm” phong trào của Đoàn, những “hạt giống đỏ” được phát hiện, thử thách và trưởng thành, trở thành nguồn sinh lực mới, tiếp nối vững vàng sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Các phong trào hành động của Đoàn là môi trường thực tiễn để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Các phong trào hành động của Đoàn là môi trường thực tiễn để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

“Vườn ươm” từ những phong trào

Thực tiễn từ các hoạt động, phong trào cho thấy, khi trải qua những việc khó, việc mới, bản lĩnh và lý tưởng của người trẻ mới được thử thách rõ nhất. Thấu hiểu điều đó, Xã Đoàn Mỏ Cày xác định rằng, cách tốt nhất để bổ sung sức trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng chính là tạo môi trường thực tế để người trẻ trui rèn.

Giữa cái nắng tháng 3, trên tuyến đường nông thôn ở ấp Vĩnh Khánh (xã Mỏ Cày), những đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) vẫn miệt mài thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường. Vừa làm việc, các bạn vừa cười nói rôm rả, tạo nên bức tranh lao động trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Anh Lê Phước Long- đoàn viên địa phương chia sẻ: “Qua hoạt động, chúng tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn, vừa góp sức cho bà con, vừa tự rèn luyện bản thân”.

Anh Phạm Ngọc Trọng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Xã Đoàn Mỏ Cày, cho biết: Năm qua, xã đoàn duy trì hiệu quả CLB “Mỏ Cày xanh” với hơn 30 lần ra quân, thu gom trên 12 tấn rác thải nhựa, trồng hơn 1.800 cây xanh; vận động xây dựng 5 căn nhà tình thương, thực hiện 2 tuyến đường cờ Tổ quốc…

“Mỗi hoạt động là một lớp học thực tiễn, vì qua đó ĐV, TN trưởng thành rõ rệt về kỹ năng, ý thức và lý tưởng. Những nhân tố nổi bật được theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Năm qua, Xã Đoàn giới thiệu 15 đoàn viên ưu tú, trong đó 14 đoàn viên được kết nạp vào Đảng”- anh nói.

Cùng cách làm đó, Xã Đoàn Trung Hiệp đã chủ động triển khai thực hiện nhiều phong trào gắn với nhiệm vụ phát triển địa phương. Từ hoạt động xây dựng NTM, tình nguyện vì cộng đồng đến hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tất cả đều hướng đến mục tiêu tạo môi trường rèn luyện thực chất. Kết quả, giai đoạn 2022-2025, Xã Đoàn đã giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Anh Nguyễn Phát Tài- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Xã Đoàn Trung Hiệp khẳng định: “Muốn có nguồn phát triển Đảng chất lượng thì phải bắt đầu từ phong trào. Khi ĐV, TN được làm thật, trải nghiệm thật sẽ tự hình thành lý tưởng và ý thức trách nhiệm. Đó là nền tảng để bồi dưỡng những đảng viên trẻ vừa hồng, vừa chuyên”.

Từ những “vườn ươm” của tổ chức đoàn, nhiều đoàn viên ưu tú đã được phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng, tạo nên dòng chảy kế thừa liên tục. Đoàn Trường ĐH Cửu Long xem phát triển Đảng trong sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với xây dựng lớp trí thức trẻ tiêu biểu thời kỳ mới. Trong các chiến dịch tình nguyện, hình ảnh sinh viên hăng say trồng cây, hỗ trợ người dân chuyển đổi số… đã trở nên quen thuộc.

Bạn Thị Phương Thùy- sinh viên năm tư, Trường ĐH Cửu Long là một trong những đoàn viên ưu tú vừa được kết nạp Đảng. Trước đó, Phương Thùy từng tham gia phong trào với tâm thế “chỉ để trải nghiệm”. Nhưng càng đi, càng làm, chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, những đổi thay từ chính những việc làm nhỏ bé, Phương Thùy dần thay đổi suy nghĩ “người trẻ, nếu không sống có trách nhiệm thì sẽ rất phí”. Khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng tuyên thệ, là giây phút không thể quên.

“Lúc đọc lời tuyên thệ, em vừa tự hào, vừa thấy trách nhiệm rất lớn. Từ thời điểm đó, em hiểu rằng phải sống hết mình với tuổi trẻ, học tập tốt và góp sức cho cộng đồng”, Phương Thùy chia sẻ.

Rèn luyện, cống hiến và trưởng thành

Trưởng thành từ phong trào, anh Phạm Ngọc Trọng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Xã Đoàn Mỏ Cày, là “hạt giống đỏ” tiêu biểu. Từ những ngày đầu tham gia công tác đoàn, anh đã lăn lộn với từng phần việc nhỏ, từ dọn vệ sinh, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, đến tổ chức các chương trình an sinh xã hội. Trên những công trình thanh niên, anh hòa mình cùng ĐV, TN làm mới từng lốp xe cũ; khiêng từng trụ cột cờ, trồng từng cây xanh... Chính từ thực tiễn ấy, anh không ngừng rèn luyện để vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn nhất. Bản thân cảm nhận rõ hơn trách nhiệm lớn lao của mình. Từ đây, mỗi lời nói, việc làm đều phải gương mẫu hơn, trách nhiệm hơn, luôn đặt lợi ích của tập thể, của Nhân dân lên trên hết”- anh nói chắc nịch.

Quả thật vậy, không chỉ giữ vai trò “đầu tàu” trong các phong trào, thời gian qua anh còn chủ động xây dựng nhiều câu lạc bộ, mô hình tập hợp ĐV, TN tham gia rèn luyện, cống hiến, chung tay xây dựng quê hương. Với tinh thần năng động, sáng tạo, anh đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, góp phần đưa công tác đoàn ở địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Riêng trong 2 năm qua, anh có 5 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở.

Tương tự, anh Nguyễn Thành Tựu- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Xã Đoàn Trà Ôn, luôn lấy lý tưởng của Đảng làm kim chỉ nam cho hành động; noi theo gương Bác để hoàn thiện bản thân. Trong các công trình thanh niên, anh là người có mặt từ sớm, trực tiếp tham gia cùng ĐV, TN.

Khi thấy hoàn cảnh khó khăn, anh làm “cầu nối” vận động mạnh thường quân trao quà. Còn khi người dân chưa biết thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến, anh sẵn sàng hướng dẫn bà con. Anh luôn phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu trong hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực đồng hành, chăm lo ĐV, TN trong học tập, khởi nghiệp. Với anh, đó là cách tốt nhất để “nói đi đôi với làm”.

Theo Tỉnh Đoàn, thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã không ngừng cổ vũ ĐV, TN sống có lý tưởng, hoài bão; đồng thời triển khai hiệu quả phong trào hành động, tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và niềm tin của thanh niên đối với Đảng.

Qua đó, đã phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú, có kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu tạo nguồn phát triển Đảng. Giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh đã giới thiệu trên 15,6 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; trong đó trên 7,3 ngàn đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng. Nhiều đoàn viên sau khi được kết nạp đã phát huy tốt vai trò, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều cán bộ đoàn trưởng thành, được điều động về các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội.

Từ môi trường Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Trắc Lin- nguyên Bí thư Huyện Đoàn Trà Ôn, đã được tôi luyện bản lĩnh, tinh thần dấn thân và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Chính hành trang ấy giúp đồng chí vững vàng trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Xuân hiện tại, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết và đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

“Đoàn rèn cho tôi bản lĩnh, Đảng trao cho tôi cơ hội cống hiến ở tầm cao hơn. Tôi sẽ tiếp tục giữ tinh thần tiên phong, gương mẫu, gần dân, lắng nghe Nhân dân để tham mưu những giải pháp thiết thực; cùng tập thể lãnh đạo xây dựng địa phương phát triển, nâng cao đời sống người dân”- đồng chí chia sẻ.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh