Hơn 42 tỷ đồng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù sản xuất, kinh doanh

16:28, 20/03/2026

Trong 2 năm, thông qua nguồn vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, tỉnh Vĩnh Long có 753 người chấp hành xong án phạt tù được vay tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thông tin được cung cấp tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 20/3.

Theo báo cáo, từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 4.942 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề, Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, Công an tỉnh đã phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai hiệu quả các chính sách trợ giúp, hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù thông qua việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại địa phương. Tổ chức học tập, dạy nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm, học nghề cho người chưa thành niên; các phiên tư vấn, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tích cực khuyến khích, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc.

Công tác triển khai các mô hình tái hòa nhập cộng đồng gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng NTM,... Qua khảo sát, những trường hợp được vay vốn đều chấp hành đúng cam kết, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, UBND tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù. UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công an tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp các bộ, ngành tổ chức đào tạo nghề theo vùng, miền, năng lực, sở trường của phạm nhân. Tỉnh cũng đề xuất Bộ Công an phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tham mưu Chính phủ nâng hạng mức cho vay, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người chấp hành xong án phạt tù.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 1 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP; 2 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh