Xây dựng lưới an sinh xã hội bền vững, hệ sinh thái giáo dục kiểu mẫu

12:17, 10/02/2026

Sáng 10/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự Lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi thầy cô, học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thạch. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi thầy cô, học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thạch. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi lễ, lãnh đạo Binh đoàn 12 cho biết, quy mô dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, được xây dựng trên 11.285m2. Dự án bao gồm: nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học lý thuyết 3 tầng, tổng số 20 phòng học, nhà lớp học bộ môn 3 tầng, nhà đa năng 1 tầng, nhà ăn và bán trú 3 tầng với đầy đủ các trang thiết bị.

Dự án xây dựng Trường Liên cấp Cẩm Thạch, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, với tương lai của con em, đặc biệt là ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn. Đơn vị tài trợ dự án là Bộ Quốc phòng gồm Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB). Đơn vị thi công dự án là Binh đoàn 12.

Riêng đối với Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) là đơn vị kế tục truyền thống Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Trong suốt 16 năm chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, Bộ đội Trường Sơn luôn được nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân miền trung che chở, nhường hầm, nhường cơm với tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc” góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, những người Lính thợ Trường Sơn hôm nay đã không ngừng nỗ lực, cố gắng và cống hiến hết mình trên mặt trận xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng vì cuộc sống bình yên và ấm no của nhân dân.

Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Dự án xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch là một trong các dự án xây dựng trường học vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Đây không chỉ là một dự án xây dựng dân dụng thông thường mà là một nhiệm vụ có tính nhân văn sâu sắc, một việc làm thiết thực để đầu tư cho thế hệ tương lai của đất nước, một hành động góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống thì Quân đội còn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần cùng với địa phương ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất vui mừng theo sự phân công của Bộ Chính trị, được về dự Lễ khởi công dự án Trường tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch và thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Vừa qua, Bộ Chính trị đã có quyết định sáng suốt đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới. Sau Tết, chúng ta phải khởi công tiếp 148 trường trên cả nước. Riêng Thanh Hóa có 16 trường, trong đó đã khởi công 6 trường, còn 10 trường sẽ khởi công sau Tết Nguyên đán.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng trường liên cấp nội trú phải bảo đảm các khu chức năng, bảo đảm cho các cháu học sinh có cơ hội học tập đầy đủ. Do đó Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện thiết kế Trường liên cấp Cẩm Thạch, bảo đảm đầy đủ công năng theo tiêu chuẩn 248 trường liên cấp các xã biên giới đất liền; bảo đảm xong trước ngày 31/8/2026 để kịp khai giảng năm học mới. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, triển khai công tác đầu tư nhanh nhất, khẩn trương giải phóng mặt bằng, các thủ tục khẩn trương thực hiện theo đúng quy định; bảo đảm tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu, các cháu học sinh tham dự lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Các đại biểu, các cháu học sinh tham dự lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị ngoài Binh đoàn 12 – đơn vị thi công dự án, yêu cầu đối với những việc gì làm thủ công thì Quân khu 4 huy động lực lượng quân đội trực thuộc đóng trên địa bàn; Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng thanh niên, phụ nữ… địa phương cũng tham gia công việc này.

Lực lượng quân đội thể hiện tinh thần “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, “quân với dân như cá với nước”. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ và đưa trường vào hoạt động với đầy đủ công năng, khang trang, sạch sẽ, đầy đủ các trang thiết bị (phòng học ngoại ngữ, tin học, khu thể thao, phòng ăn…) bảo đảm cho các cháu học sinh nội trú. Nếu thiếu gì, cần gì, Binh đoàn 12 báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tinh thần phải thần tốc, thần tốc hơn nữa, nhưng vẫn phải bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các thủ tục; chú trọng chất lượng, bảo đảm hoàn thiện ngôi trường mang “tầm nhìn trăm năm”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lại 6 trường liên cấp xã biên giới đang thi công, bảo đảm hoàn thành phục vụ khai giảng năm học mới; chuẩn bị mặt bằng của 10 trường còn lại trên địa bàn tỉnh, kể cả bảo đảm đầy đủ nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu để phục vụ khởi công trực tuyến 148 trường liên cấp đồng loạt trên cả nước, bảo đảm đến năm 2027 hoàn thành toàn bộ 148 trường này. Các đơn vị phải nỗ lực "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", làm “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để tranh thủ thời tiết đẹp sau Tết đẩy nhanh tiến độ thi công, đề phòng thời tiết mưa bão thất thường.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, các học sinh ở vùng sâu, vùng xa muốn tiếp cận bình đẳng về giáo dục, y tế thì phải có đầy đủ cơ sở vật chất. Nếu không có trường nội trú ở khu vực này thì rất nhiều cháu không thể đến trường được vì xa, hoàn cảnh gia đình vùng đồng bào dân tộc ít người còn khó khăn. Chúng ta phải “gieo con chữ-ươm mầm tri thức-thắp sáng ước mơ-hiện thực hóa khát vọng” cho các cháu học sinh; các trường phải hình thành “hệ sinh thái giáo dục kiểu mẫu” để phục vụ phong trào thi đua học tập suốt đời, “bình dân học vụ số” theo quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Các thầy cô phải luôn tâm huyết giữ ngọn lửa yêu nghề, yêu trò theo phương châm “nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực, học sinh là trung tâm”. Các cháu học sinh phải nỗ lực, do đó chúng ta cần phải tạo môi trường cho các cháu nỗ lực học tập tốt, trở thành "con ngoan, trò giỏi", tích cực rèn luyện “đức-trí-thể-mỹ”; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nuôi dưỡng đam mê, ấp ủ ước mơ, hoài bão, biến mơ ước thành hiện thực, có khát vọng vươn lên, vượt qua chính mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng mong bà con nhân dân nỗ lực vượt khó khăn, tạo điều kiện, cơ hội cho con em mình đi học, phải vận động con em đi học; nếu quá khó khăn phải báo cáo chính quyền cơ sở; chúng ta nhất quán không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; bảo đảm tiếp cận công bằng, bình đẳng về giáo dục và y tế; các cháu học sinh đều phải được đi học; mọi người dân đều phải được chăm sóc sức khỏe với tinh thần “người dân là trung tâm, chủ thể, người dân phải tham gia quá trình này”. Mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước, chính quyền phải hướng đến nhân dân, trong đó có giáo dục, đào tạo. Cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên phải tích cực vào cuộc, phải làm với tinh thần trách nhiệm rất cao, tình cảm “từ trái tim đến trái tim”.

Về Tết Nguyên đán cổ truyền, Thủ tướng nêu rõ, Bộ Chính trị có phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm hỏi các địa phương. Bên cạnh việc thăm hỏi, còn phải kiểm tra việc chăm lo Tết cho bà con nhân dân. Qua thực tế, Thủ tướng nhận thấy hộ nghèo ở Thanh Hóa còn nhiều, chủ yếu ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người. Do đó tỉnh phải ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa ở những khu vực này, từ đó nâng cao giá trị đất đai, mới thu hút các nhà đầu tư.

Công tác xóa đói giảm nghèo phải có các chương trình cụ thể; tinh thần Chương trình mục tiêu quốc gia phải phân cấp cho địa phương trên tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; các địa phương căn cứ tình hình cụ thể thực hiện các dự án cụ thể, Trung ương chỉ lo cơ chế, chính sách, phân bổ ngân sách, và đi kiểm tra, giám sát. Thanh Hóa phải ưu tiên thêm nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn các tỉnh, thành phố tách những đối tượng khó khăn trong xóa đói giảm nghèo như những người không còn khả năng lao động, ốm đau, bệnh tật thành đối tượng bảo trợ xã hội và Nhà nước chăm lo. Những người còn sức lao động thì phải được tạo điều kiện sinh kế để thoát nghèo.

Thủ tướng hoan nghênh, triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai Kế hoạch chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách, hộ khó khăn, công nhân, người lao động. Đã hoàn thành tặng quà của Chủ tịch nước và của Tỉnh cho người có công và thân nhân người có công (178.818 lượt người với tổng kinh phí 116,7 tỷ đồng); Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tôn giáo đã tiếp nhận, vận động ủng hộ 43.149 suất quà, trị giá 27,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 106 nhà đại đoàn kết trị giá 2,42 tỷ đồng… Thủ tướng chỉ đạo, nếu tiếp tục phát sinh nhà tạm, nhà dột nát, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân.

Nhấn mạnh thời gian tới, với quan điểm phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; mọi thành quả phát triển đều hướng tới phục vụ nhân dân, Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai tốt, triển khai ngay chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 trên tinh thần không trông chờ, ỷ lại. Cấp ủy, chính quyền phải làm tốt công tác an sinh xã hội, sâu sát, đi kiểm tra trong dịp Tết này bảo đảm không để ai không có Tết; nỗ lực để mọi người dân được hưởng cái Tết vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách trong dịp Tết. Phân công các lực lượng chức năng ứng trực (Quân đội, Công an, y tế…) để bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông; kiểm soát vấn đề uống rượu bia mà vẫn lái xe…

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng chúc bà con nhân dân, cán bộ, giáo viên, công nhân, lao động, các cháu học sinh và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho Trường Tiểu học Cẩm Thạch, các thầy cô, học sinh của Trường; đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo nhandan.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh