Xâm nhập mặn dịp Tết Nguyên đán ở mức thấp hơn cùng kỳ

07:10, 11/02/2026

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, diễn biến xâm nhập mặn cao nhất ngày trên các sông có xu thế tăng, sâu dần từ ngày 11-14/2, sau đó tiếp tục tăng từ ngày 15-17/2, giảm nhẹ trong các ngày 18-19/2, rồi giảm dần từ ngày 20-22/2.

Bản đồ dự báo ranh mặn sâu nhất từ ngày 14-22/2/2026.
Bản đồ dự báo ranh mặn sâu nhất từ ngày 14-22/2/2026.

Cụ thể, trên sông Cửa Đại, độ mặn xâm nhập sâu nhất, lớn nhất xuất hiện trong các ngày 15-19/2; độ mặn 4 ‰ xâm nhập đến xã Giao Hòa, cách cửa sông 40,9km; độ mặn 1‰ xâm nhập đến xã Giao Long (xã Quới Sơn cũ), cách cửa sông 46,8km.

Trên sông Hàm Luông, độ mặn xâm nhập sâu nhất, lớn nhất xuất hiện trong các ngày 15-18/2; độ mặn 4‰ xâm nhập đến Phường An Hội-xã Tân Thành, cách cửa sông 45km; độ mặn 1‰ xâm nhập đến xã Tiên Thủy-Phường Bến Tre cách cửa sông 59km. Trên sông Cổ Chiên, độ mặn xâm nhập sâu nhất, lớn nhất xuất hiện trong các ngày 15-17/2; độ mặn 4‰ xâm nhập đến xã Thành Thới B, cách cửa sông 45,4km; độ mặn 1‰ xâm nhập đến xã Nhuận Phú Tân-xã Quới An cách cửa sông 56km. Trên sông Hậu, độ mặn xâm nhập sâu nhất, lớn nhất xuất hiện trong các ngày 15-17/2; độ mặn 4‰ xâm nhập đến xã An Phú Tân (xã Hòa Tân cũ), cách cửa sông 48,1km; độ mặn 1‰ xâm nhập đến xã An Phú Tân-xã Trà Ôn, cách cửa sông 60km. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở xấp xỉ cấp 2. Xâm nhập mặn dịp Tết Nguyên đán năm nay ở mức thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng người dân và các địa phương cũng nên chủ động đo kiểm tra độ mặn khi có nhu cẩu sử dụng nước sông trực tiếp và vận hành hệ thống cống đầu mối hợp lý.

Người dân và các địa phương cũng nên chủ động đo kiểm tra độ mặn khi có nhu cẩu sử dụng nước sông trực tiếp.

Đợt triều cường dịp Tết Nguyên đán năm nay dự báo ở mức thấp hơn đợt triều cường vừa qua từ 13-19cm. Tuy nhiên các địa phương không nên chủ quan và cần có kế hoạch bảo vệ, kê cao đồ đạc và vật dụng thiết yếu, gia cố hệ thống đê bao, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở, xâm nhập mặn do triều cường kết hợp gió Đông Bắc và các tác nhân khác. Đặc biệt là các khu vực trong đê bao nhưng cống mở, các khu vực nội vườn, nội đồng không có cống do chênh lệch giữa 2 đỉnh triều chiều và sáng với nước ròng (chân triều) đêm rất nhỏ gây nên hiện tượng nước lớn (lên) trong thời gian dài giữa 2 đỉnh triều; các khu vực trũng thấp, khu vực đê bao yếu-ngoài đê bao, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển.

Tin, ảnh: THẢO LY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh