Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2025 với sự quyết tâm cao, tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tỉnh Vĩnh Long được Trung ương ghi nhận là một trong những tỉnh hoàn thành sớm công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát vượt tiến độ vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, dịp Tết năm 2026, toàn tỉnh có 14.738 căn nhà mới ấm áp nghĩa tình được hoàn thành giúp nhiều người hiện thực được giấc mơ an cư.
![]() |
| Với gia đình chị Phan Thị Xuyên (ấp Phú Phong, xã Bình Phú) giấc mơ an cư được thành hiện thực: “Được địa phương hỗ trợ cất được căn nhà mới rất là mừng, Tết này ăn Tết ở trong ngôi mới rất là vui”. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Chung tay vì ước mơ an cư
Thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các địa phương trên địa bàn Vĩnh Long đẩy mạnh thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người dân, giảm nghèo bền vững.
Sự quan tâm kịp thời cùng chính sách hỗ trợ nhân văn là nguồn lực mạnh mẽ tiếp sức các hộ gia đình. Mỗi căn nhà được hoàn thành giúp các hộ nghèo được an cư, không còn gánh nặng về nhà ở, từ đó có điều kiện để tập trung cho việc phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Tại xã Hùng Hòa, trong năm 2025, xã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai thực hiện kịp thời các dự án, nguồn vốn hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Đặc biệt, tập trung thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, kết quả đã xây dựng hoàn thành 65 căn nhà, tổng kinh phí thực hiện 2,93 tỷ đồng và hỗ trợ 3 nhà tình nghĩa cho cho người có công (180 triệu đồng).
Gia đình ông Kim Thi và bà Sơn Thị Đông (ấp Chợ, xã Hùng Hòa) có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong căn nhà xuống cấp, bà Đông bị đau thần kinh tọa gần 4 năm qua và một số bệnh khác, bị đau nhứt nhiều, không đi lại được, cuộc sống ngày càng khó khăn, không có điều kiện xây dựng lại căn nhà. May mắn được chính quyền địa phương xét hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà từ nguồn Quỹ an sinh xã hội của tỉnh, vợ chồng ông rất mừng.
Ông Kim Chi cho biết: Trước đây nhiều đêm ngủ được do lo mưa gió, sợ sập nhà, giờ có được căn nhà khang trang, sạch đẹp, 2 vợ chồng mừng không ngủ được. Vợ bị bệnh nên tôi rất mong có nhà kiên cố, sạch đẹp để bà yên tâm dưỡng bệnh. Bà Sơn Thị Đông chia sẻ thêm: Anh chị em thấy hoàn cảnh khó khăn, cho mượn thêm 30 triệu đồng để căn nhà được tươm tất hơn. Từ nhỏ đến giờ mới có được căn nhà sạch đẹp như vậy, Tết ở nhà mới, tôi vui lắm.
Tại ấp Bà Tây B, xã Tập Sơn, hộ bà Thạch Thị Sane được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà vào tháng 10/2025. Được biết, bà Thạch Thị Sane trên 70 tuổi, ở cùng con trai, con dâu và 2 cháu. Tuy nhiên, chỉ có người con dâu đi làm công nhân, thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng, còn con trai bà làm thuê tự do, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống gia đình rất khó khăn, nhất là hơn 6 tháng nay bà bị bệnh. Vì vậy, có được căn nhà kiên cố, cả gia đình người rất vui.
Anh Kim Thone (con trai bà Thạch Thị Sane) bày tỏ: “Tôi làm thuê cho người dân trong xóm, công việc không ổn định nên chủ yếu chi phí sinh hoạt từ lương của vợ. Ngoài ra, tôi nuôi được 3 con bò, mỗi năm bán 2 lần cũng phần nào trang trải chi phí. Do gần đây mẹ tôi bị bệnh, cuộc sống khó khăn hơn. Có nhà mới, mẹ có nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi sạch sẽ, tôi rất mừng”.
Mái ấm nghĩa tình
Với người nghèo, có được một mái nhà kiên cố là ước mơ lớn nhất bởi an cư mới lạc nghiệp. Những căn nhà mới được bàn giao trước Tết càng trở nên ý nghĩa hơn, bởi đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để những hộ nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
| Gia đình chị Nguyễn Thị Bé Nga (ấp An Nghĩa, xã Giao Long) trang trí đón Tết trong căn nhà mới. Ảnh: THÚY QUYÊN |
Chị Nguyễn Thị Bé Nga (ấp An Nghĩa, xã Giao Long) mừng xúc động: “Chồng em đi làm hồ, em ở nhà đưa rước 3 đứa con đi học. Từ khi chồng em té gãy tay thì ảnh ở nhà không có đi làm em mới xin đi làm công nhân mấy tháng nay. Trước đây nhà của em xập xệ lắm, mưa gió bị dột nên vợ chồng em cũng sợ lo cho mấy đứa nhỏ. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ cho vợ chồng em cất được căn nhà khang trang vợ chồng em mừng lắm!”.
Còn anh Thạch Thanh Hà (xã Trà Côn) cho biết, gia đình rất vui mừng khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố. Bên cạnh sự hỗ trợ của địa phương, bản thân ông cũng có ý thức tự đóng góp kinh phí, ngày công để hoàn thành.“Lúc trước căn nhà này mục hết. Gia đình tôi phải ở cái chòi phía sau, chờ khi nào có điều kiện sẽ sửa chữa lại. Nhờ được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới, tôi rất mừng. Gia đình tôi đóng góp thêm tiền, bản thân tôi phụ ngày công để sớm hoàn thành. Có căn nhà kiên cố giúp tôi yên tâm, ráng trồng thêm rau màu để có thu nhập, dành dụm cho gia đình khá giá hơn”-anh Hà nói.
Trong năm 2025, hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long đã huy động mọi nguồn lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tạo nên sức mạnh tổng hợp và mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả toàn tỉnh đã hỗ trợ 14.738 căn nhà, gồm 11.604 căn xây mới và 3.134 căn sửa chữa, với tổng kinh phí trên 894 tỷ đồng và gần 48.000 ngày công lao động.
Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tinh thần đồng tâm, hiệp lực, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, sự chung tay của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã biến ước mơ có căn nhà khang trang của nhiều hộ gia đình khó khăn về nhà ở trở thành hiện thực. Đây là món quà ý nghĩa, tạo động lực để các hộ dân được an cư lạc nghiệp đã có thêm niềm tin tạo dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no và hạnh phúc.
THÚY QUYÊN - NGỌC XOÀN



