Các diễn biến hậu bầu cử tại Myanmar dự kiến sẽ là tâm điểm nghị sự tại Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) diễn ra từ ngày 28 - 29/1 tại Cebu, Philippines.
![]() |
| Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trao búa chủ tịch ASEAN cho Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 28/10/2025 tại lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur. |
Đây là sự kiện quan trọng mở màn cho năm Chủ tịch ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng nhau định hướng tương lai - Navigating Our Future, Together”.
Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, Ngoại trưởng Sihasak Phuengkhetkaew sẽ tham dự hội nghị và cùng các Ngoại trưởng ASEAN xem xét việc thiết lập vị trí Đặc phái viên thường trực về Myanmar. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự xuyên suốt trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng, thay vì phụ thuộc vào nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên hàng năm.
Hội nghị diễn ra ngay sau khi Myanmar thực hiện giai đoạn ba của cuộc tổng tuyển cử vào ngày 25/1. Bên cạnh việc đánh giá lộ trình thực hiện Đồng thuận 5 điểm (5PC), các Ngoại trưởng ASEAN cũng sẽ thảo luận về chiến lược thích ứng của khối trước những thách thức khu vực và quốc tế, đặc biệt là tác động từ các điều chỉnh chính sách của chính quyền Mỹ, với mục tiêu duy trì vai trò trung tâm của ASEAN.
Tại hội nghị sắp tới, Thái Lan khẳng định sự ủng hộ toàn diện cho chủ nhà Philippines, đồng thời thúc đẩy các ưu tiên riêng về phòng chống lừa đảo trực tuyến và phát triển bền vững. Hội nghị Cebu được kỳ vọng sẽ thống nhất lập trường của khối trước những biến động địa chính trị phức tạp hiện nay.
Theo vov.vn



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin