Sức bật mới của nông dân xã Hưng Mỹ

14:01, 12/12/2025

Hưng Mỹ, một xã thuần nông với hơn 75% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đã chứng kiến sự đổi thay rõ rệt về kinh tế- xã hội trong những năm gần đây, khởi nguồn từ chính người nông dân (ND) và sự hỗ trợ sát sao của hội ND các cấp.

Sự chuyển biến này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi xu hướng sản xuất theo hướng hữu cơ, nông sản sạch và giảm chi phí đầu vào, cùng với việc người dân chuyển từ canh tác dựa vào kinh nghiệm sang làm ăn có liên kết. Đây là động lực quan trọng để Hưng Mỹ tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, tạo dựng vùng quê trù phú.

Ông Nguyễn Hữu Đực- nông dân ấp Đa Hậu (bìa phải) trao đổi kinh nghiệm trồng màu trong mùa mưa.
Ông Nguyễn Hữu Đực- nông dân ấp Đa Hậu (bìa phải) trao đổi kinh nghiệm trồng màu trong mùa mưa.

Khi phong trào thi đua đi vào thực chất

Để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường và sản xuất bền vững, Hội ND xã Hưng Mỹ đã chủ động củng cố hệ thống tổ chức, hình thành 3 chi hội nghề nghiệp trồng màu, trồng lúa với 234 thành viên, 19 tổ hội nghề nghiệp và 5 HTX đang hoạt động ổn định. Hội đồng hành cùng bà con trong việc hỗ trợ kỹ thuật, vốn và kết nối đầu ra, giúp ND tự tin, mạnh dạn đầu tư hơn.

Phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, thu hút trên 2.300 hộ đăng ký mỗi năm, trong đó khoảng 55% hộ đạt danh hiệu.

Từ phong trào này, xã xuất hiện hơn 30 hội viên tiêu biểu mạnh dạn chuyển sang mô hình kinh tế hộ quy mô lớn hoặc hợp tác theo nhóm nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.

Các mô hình kinh tế hiệu quả cao được triển khai bao gồm mô hình trồng màu tại ấp Ngãi Hiệp, trồng gừng ấp Rạch Giữa, hay mô hình trồng dừa sáp kết hợp bưởi da xanh với lợi nhuận hàng năm trên 200 triệu đồng.

Hội cũng chú trọng phát triển các mô hình liên kết và chuỗi giá trị, tổ chức thường xuyên các hoạt động tập huấn kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng và tiêu thụ nông sản. Nhiều mô hình mới hiệu quả đã hình thành như mô hình đậu bắp xanh tại ấp Rạch Vồn, trồng màu chuyên canh kết hợp nhà lưới tại ấp Đa Hậu.

Đặc biệt là mô hình nho hạ đen tại ấp Qui Nông B với diện tích 4,5ha, tổng đầu tư hơn 1 tỷ đồng, trong đó 300 triệu đồng là vốn khởi nghiệp từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Các mô hình này đang được tính toán nhân rộng nếu tiếp tục nhận được hỗ trợ về kỹ thuật và đầu ra.

Hội ND còn phối hợp với HTX Nông nghiệp Phước Hảo triển khai đề án sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải trên diện tích 50ha với 46 hộ tham gia, đạt năng suất 6,5-7 tấn/ha, giúp ND yên tâm duy trì và mở rộng mô hình.

Nhờ sự hỗ trợ này, nhiều hội viên đã thay đổi cách làm truyền thống, chọn giống phù hợp, giúp thu nhập ổn định và khá lên rõ rệt.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Cùng với phát triển sản xuất, hội viên ND Hưng Mỹ đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng NTM. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 16,3ha đất để mở đường giao thông, riêng tuyến bờ kênh Ô Quao có 50 hộ hiến thêm 8,5ha nhằm mở rộng mặt đường, tạo thuận lợi cho đi lại và vận chuyển nông sản.

Nhờ sự đồng thuận của cộng đồng, xã đã xây dựng và nâng cấp 8 cây cầu nông thôn, lắp đặt các tuyến đèn năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí vận động hơn 1,8 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động. Việc xây mới 2 cầu qua kênh Xáng đã giải quyết tình trạng cầu tạm xuống cấp, tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, giao thương.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, toàn xã có 4.315 hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, với trên 95% đạt danh hiệu. Hội ND xã, cùng với MTTQ và các đoàn thể, đã vận động xây dựng 13 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí hơn 650 triệu đồng.

Công tác chăm lo an sinh xã hội cũng được mở rộng, đến nay, xã có 4.095 hội viên tham gia BHYT, đạt 95% tổng số hội viên, và 22 hội viên tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu hàng năm.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh