Hội thảo khoa học: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ĐBSCL trong bối cảnh chuyển đổi số”

18:06, 10/12/2025

Ngày 10/12, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ĐBSCL trong bối cảnh chuyển đổi số” và sơ kết, ký kết thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 35- NQ/TW.

Hội thảo khoa học: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ĐBSCL trong bối cảnh chuyển đổi số”.
Hội thảo khoa học: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ĐBSCL trong bối cảnh chuyển đổi số”.

PGS. TS. Dương Trung Ý- Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Đồng chí Võ Thành Đô- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tham dự hội thảo.

Năm 2025, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Học viện Chính trị khu vực IV; Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy và các trường chính trị trong vùng đạt hiệu quả, sáng tạo, thiết thực.

Cơ chế trao đổi thông tin giữa các đơn vị được duy trì thường xuyên, kịp thời, thông suốt. Hoạt động tuyên truyền tiếp tục đổi mới, sáng tạo; kết nối các kênh truyền thông đã góp phần hình thành hệ sinh thái truyền thông chính luận của vùng ĐBSCL.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai nền nếp, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực tác chiến trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long- Võ Thành Đô phát biểu và tham luận tại hội thảo.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long- Võ Thành Đô phát biểu và tham luận tại hội thảo.

Hội thảo khoa học đã làm rõ cơ sở khoa học của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và liên hệ sự vận dụng trong bối cảnh mới. Hội thảo làm sâu sắc thêm quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Hội thảo cũng đã chỉ rõ các thủ đoạn tinh vi trong xuyên tạc, chống phá. Các báo cáo đã cung cấp hệ thống luận cứ sắc bén để nhận diện, bóc tách, phản bác và vô hiệu hóa những luận điệu xuyên tạc, những thông tin xấu độc.

Các đơn vị ký kết thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 35.
Các đơn vị ký kết thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 35.

Phát biểu kết luận sơ kết quy chế phối hợp, PGS. TS. Dương Trung Ý nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng nặng nề và cấp thiết. Đề nghị các đơn vị phối hợp tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa vào nhiệm vụ của từng đơn vị; coi đây là cơ sở chính trị quan trọng để tổ chức thực hiện công tác 35 trong tình hình mới. Kết nối mạnh mẽ hơn các kênh truyền thông của các đơn vị nhằm lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng...

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS. TS Ngô Tuấn Nghĩa- Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV nhấn mạnh vai trò của giáo dục lý luận chính trị và đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác tư tưởng. Giáo dục lý luận không chỉ trang bị tri thức, mà còn bồi dưỡng thế giới quan khoa học, lập trường, niềm tin và khả năng tự đề kháng trước các thông tin xuyên tạc, sai trái. Tham luận của các đơn vị đã chỉ ra nhiều mô hình hay về tuyên truyền số, ứng dụng công nghệ trong giám sát, phản hồi, xử lý thông tin xấu độc; xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; đổi mới nội dung - phương thức giáo dục lý luận trong nhà trường chính trị; gắn bảo vệ tư tưởng với xây dựng văn hóa, phát triển xã hội ở địa phương. Những kết quả và kiến nghị từ hội thảo sẽ là nguồn tư liệu quý, làm cơ sở để các cấp ủy, chính quyền, cơ quan tham mưu triển khai, thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 35-NQ/TW trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HẢI YẾN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh