135 điểm sạt lở, tổng chiều dài trên 7,6km

06:48, 30/10/2025

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra 135 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, tổng chiều dài khoảng 7.611m, ảnh hưởng đến 521 hộ dân, ước thiệt hại trên 24,7 tỷ đồng.

Điểm sạt lở tại ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện.
Điểm sạt lở tại ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện.

Tình trạng sạt lở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư thuộc các tuyến sông chính, kênh lớn.

Đối với các điểm sạt lở nhỏ, mức độ ảnh hưởng không lớn, các địa phương đã chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để xử lý nhằm ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn cho đời sống và sản xuất của người dân. Đối với các điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng lớn, địa phương không có nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có báo cáo tổng hợp tình hình sạt lở.

Theo đó, đối với 4 công trình UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp, tổng kinh phí thực hiện 33,77 tỷ đồng, đã thống nhất với Sở Tài chính bố trí nguồn ngân sách tỉnh: 30,8 tỷ đồng, nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh: 2,97 tỷ đồng.

Đối với 39 công trình còn lại, tổng kinh phí khắc phục khoảng 37,34 tỷ đồng: Cơ quan quản lý quỹ đang lập thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận hỗ trợ kinh phí thực hiện 27 công trình, tổng kinh phí 16,28 tỷ đồng; có văn bản gửi Sở Tài chính xem xét, báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện 12 công trình, tổng kinh phí 21,06 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

Ông Lê Quang Răng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Thời gian tới, các địa phương cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ các công trình thủy lợi, các tuyến đê bao, bờ bao đã xuống cấp theo phân cấp quản lý, đưa vào kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm, giai đoạn đối với những công trình do cấp xã quản lý, từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng; đề xuất tỉnh bố trí kinh phí từ nhiều nguồn vốn khác nhau để chủ động thực hiện…

Tin, ảnh: SONG THẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh