Thời gian qua, nhiều nông dân tại huyện Trà Ôn đã phát triển mạnh kinh tế vườn trên diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả, vườn tạp, già cỗi. Trong đó, mô hình trồng ổi đem lại thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.
![]() |
Nông dân có thu nhập ổn định từ trồng ổi. |
Theo ngành chức năng, thời gian qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái phù hợp điều kiện biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả kinh tế khác được ngành nông nghiệp, người dân chú trọng. Trong đó, cây ổi được đánh giá là cây dễ chăm sóc, mang lại năng suất cao giúp người dân có thu nhập ổn định.
Nhiều nông dân trồng ổi tại huyện Trà Ôn cho biết, cây ổi cho thu nhập cao hơn nhiều lần trồng lúa. Theo đó, ổi tương đối dễ trồng, có thể trồng xen, chi phí đầu tư và kỹ thuật chăm sóc không cao, thích nghi với nhiều loại đất. Đây cũng là một trong những loại cây ăn trái có khả năng tăng trưởng nhanh, sớm ra hoa và đậu trái sau khi trồng, tuổi thọ khá cao, khoảng 5-6 năm và cho thu hoạch thường xuyên nên khả năng đạt doanh thu đối với các chủ nhà vườn rất nhanh.
Có 2 công trồng ổi trân châu ruột đỏ, chú Lê Quang Chíu (xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn) cho hay: “Tôi trồng ổi được 2 năm nay, nhờ chăm sóc tốt, ổi phù hợp thổ nhưỡng nên năng suất đạt cao. Ổi này cũng nhẹ chi phí đầu tư, ít tốn công chăm sóc. Với giá từ 7.000-8.000 đ/kg, vụ rồi tôi được lợi nhuận khá. Tôi cũng đang tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng, cải tạo vườn tạp để trồng ổi”.
Theo UBND xã Tích Thiện, địa phương có diện tích trồng ổi nhiều nhất huyện Trà Ôn với gần 400ha, chủ yếu là các giống nữ hoàng, Đài Loan, ruby và trân châu ruột đỏ. Từ đầu năm đến nay, giá ổi phổ biến từ 5.000-8.000 đ/kg, nông dân có thu nhập ổn định.
Ông Chế Hoài Hận- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tích Thiện, cho hay: Cây ổi thời gian trồng ngắn. Chi phí đầu tư vào cây ổi thấp và công lao động nhàn hơn các cây khác. Bắt đầu từ năm thứ 2 cho năng suất rất cao, khoảng 5-6 tấn/công/năm. Với giá hiện tại người dân có thu nhập cao.
Theo nông dân, cây ổi được chọn làm cây phát triển kinh tế bởi thời gian quay vòng vốn ngắn. Trung bình mỗi tuần thu hoạch 1 lần. Do đó, từ vùng trồng tập trung xã Tích Thiện, cây ổi đã mở rộng diện tích sang các địa phương trong huyện. Cô Nguyễn Thị Hào (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) cho biết: “Tôi có 4 công trồng ổi nữ hoàng được hơn 3 năm nay. Nhờ trồng ổi mà tôi có thu nhập khá, lời gấp 4-5 lần so với trồng lúa.
Ổi không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nhưng muốn cây ra hoa và đậu trái đúng vụ, phải tỉa bớt các cành già cỗi, sâu bệnh, cành mọc quá dày để tạo sự thông thoáng cho cây ổi phát triển. Do đặc điểm cây có thể ra cơi liên tục và cho trái liên tục nên năng suất rất cao, nhờ đó, có thu nhập nhanh và nhiều lần trong năm”.
Theo ngành nông nghiệp, ổi là loại cây ăn trái có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất là trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5-7 dương lịch. Đa số ổi được trồng bằng cây chiết, rất nhanh cho trái. Cây ổi sau khi trồng khoảng 8-10 tháng tuổi đã có thể cho vụ thu hoạch đầu tiên. Ổi sinh trưởng và phát triển rất mạnh nên thời gian đầu nhẹ công chăm sóc và quản lý dịch hại.
Những năm gần đây, nông dân trồng ổi trong huyện cũng đã chú trọng chọn giống cây sạch bệnh ở các cơ sở uy tín để sản xuất đạt hiệu quả và cũng để hạn chế dịch bệnh, ít sử dụng thuốc BVTV nhằm cung cấp cho thị trường các sản phẩm chất lượng. Bên cạnh đó, các dịch bệnh quan trọng như bệnh “chết nhanh” cũng được cơ quan chuyên môn hỗ trợ nông dân quản lý.
Ông Nguyễn Ngọc Thanh- Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và BVTV (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho hay: Thời gian qua đơn vị cũng phối hợp với viện, trường xác định tác nhân gây bệnh chết nhanh trên cây ổi, xác định được tác nhân gây bệnh. Đồng thời, tập huấn tuyên truyền các giải pháp để nông dân nhận biết được đối tượng gây hại cũng như giải pháp kỹ thuật trong quá trình canh tác để giảm tối đa ảnh hưởng của bệnh hại đối với cây ổi, giúp nông dân đảm bảo lợi nhuận.
Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Trà Ôn, các vùng chuyên canh cây ăn trái với sản lượng lớn: chôm chôm, sầu riêng, nhãn, ổi… đem lại thu nhập ổn định cho nông dân. Toàn huyện có trên 12.400ha cây trồng chủ lực (cây lúa, khóm, cây có múi: cam sành, bưởi năm roi, bưởi da xanh); trên 5.200ha nhóm cây tiềm năng (xoài, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, mít, ổi, măng cụt, dừa…). |
Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin