Nguyên nhân gây liệt mặt đến từ các thói quen thường ngày

04:50, 13/05/2025

Thời tiết miền Nam oi bức và nắng nóng, nhiều gia đình chọn cách bật quạt mạnh, mở máy lạnh suốt đêm để giúp con cái dễ ngủ. Song, chỉ trong vòng nửa tháng qua, BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ tiếp nhận nhiều trường hợp liệt mặt (còn gọi là liệt dây thần kinh số 7, liệt bell), đáng nói trong đó có những bệnh nhân (BN) còn khá nhỏ tuổi.

Điều dưỡng BVĐK Quốc tế S.I.S xoa bóp bấm huyệt điều trị cho bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7.
Điều dưỡng BVĐK Quốc tế S.I.S xoa bóp bấm huyệt điều trị cho bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7.

Đột ngột méo miệng, mắt không nhắm kín

Trường hợp đầu tiên là BN tên N.T.N. (14 tuổi, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Cách ngày nhập viện 2 hôm, BN đột ngột xuất hiện các triệu chứng như méo miệng, mắt phải không thể nhắm kín, nhân trung lệch hẳn sang một bên. Gia đình đưa em đến BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ- được bác sĩ chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên (hay còn gọi là liệt bell).

Chỉ 1 ngày sau đó, bệnh viện tiếp nhận thêm một BN D.H.V. (4 tuổi, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Bé V. cũng nhập viện trong tình trạng lệch mặt, nhân trung lệch, mắt không thể nhắm kín. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bé V. cũng bị liệt bell.

Điểm trùng hợp đáng chú ý là theo gia đình của 2 BN, những ngày qua do thời tiết quá nóng bức, nên gia đình sử dụng quạt và máy lạnh để làm mát, không nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến liệt mặt ở các bé.

Theo BS.CK1 Trương Đan Kha- Phó Khoa Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ, liệt bell là tình trạng dây thần kinh điều khiển cơ mặt bị viêm, thường do lạnh đột ngột, nhiễm siêu vi hoặc rối loạn miễn dịch. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh lại có thể ảnh hưởng nặng đến sinh hoạt, thẩm mỹ và tâm lý- nhất là ở trẻ em đang tuổi đến trường.

“Chúng tôi thường tiếp nhận nhiều ca liệt mặt vào mùa nắng nóng, vì thói quen bật máy lạnh nhiệt độ thấp, hoặc quạt thẳng vào mặt trẻ khi ngủ. Nhiều phụ huynh không nghĩ rằng nhiệt độ chênh lệch đột ngột hoặc gió lạnh trực tiếp có thể làm tổn thương dây thần kinh số 7”- BS Đan Kha chia sẻ.

Phát hiện sớm- điều trị kịp thời

Dây thần kinh số 7 phụ trách điều khiển các cơ mặt, giúp chúng ta biểu lộ cảm xúc, nhai, nói… Khi dây thần kinh này bị liệt, người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ mặt, có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nói chuyện, ăn uống và tự tin trong giao tiếp hàng ngày.

Trong cả 2 trường hợp trên, 2 BN được điều trị kịp thời bằng thuốc kháng viêm, phối hợp với vật lý trị liệu phục hồi chức năng, giúp giảm viêm, phục hồi vận động cơ mặt. Theo các bác sĩ, nếu được phát hiện sớm trong vòng 72 giờ, khả năng phục hồi gần như hoàn toàn. Song, nếu chậm trễ hoặc điều trị sai cách (như đắp thuốc dân gian, cạo gió, xoa dầu nóng…), có thể dẫn đến biến chứng co rút mặt vĩnh viễn.

Để phòng bệnh liệt dây thần kinh số 7, BS Trương Đan Kha khuyến cáo cần lưu ý, duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, không thức quá khuya, không nên làm việc quá sức, không tắm quá khuya, thường xuyên vận động, tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe…

Giữ ấm khi trời mưa, lạnh, không để quạt hoặc hướng gió máy lạnh hướng thẳng vào vùng mặt, nên chỉnh nhiệt độ ở mức vừa phải (26-28OC), kết hợp máy tạo độ ẩm nếu có.… Chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống đủ nước, bổ sung các vi chất cần thiết để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Khi thấy trẻ có dấu hiệu méo miệng, lệch mặt, chảy nước dãi, mắt nhắm không kín… cần đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm nhất có thể.

Biểu hiện của liệt dây thần kinh số 7 khá rõ ràng, các triệu chứng xảy ra đột ngột với những dấu hiệu như:

- Mặt bị xệ, hơi cứng khác thường, miệng méo sang một bên, uống nước bị trào ra ngoài.

- Liệt cơ khép vòng mi khiến mắt phía bên mặt bị liệt không nhắm kín được.

- Một vài trường hợp cảm thấy bị tê liệt đột ngột, yếu hẳn một bên mặt.

- Người bệnh khó cử động, khó cười nói, đau trong tai, nhức đầu.

- Mất vị giác, nước mắt, tăng lượng nước bọt trong miệng khi nói chuyện hoặc ăn uống.

Bài, ảnh: MAI ANH
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh