Phong trào Chữ thập đỏ (CTĐ) và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế là phong trào nhân đạo (NĐ) lớn nhất toàn cầu. Trong Tháng NĐ, Hội CTĐ tỉnh Vĩnh Long có những hoạt động thiết thực hướng đến hành trình của lòng nhân ái mà ở đó mỗi người đều có thể đóng góp, gắn kết, trao đi những tấm lòng, tình yêu thương, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế.
![]() |
Khởi công công trình đường đan chống sạt lở bờ sông ở xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. |
Đồng hành cùng nhân đạo
Theo bà Nguyễn Thụy Yến Phương- Chủ tịch Hội CTĐ Vĩnh Long, năm 2025 đánh dấu 162 năm ra đời của phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Kể từ ý tưởng đầu tiên của thương gia người Thụy Sĩ: Henry Dunant về sự ra đời của tổ chức hội cứu trợ để chăm sóc những người bị thương khi có chiến tranh, đến sự ra đời của Ủy ban CTĐ quốc tế (1863), Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (1919)…
Hiện nay có 192 Hội CTĐ- Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia là thành viên của phong trào NĐ khắp các châu lục, thực sự trở thành xu thế phát triển tiến bộ trên toàn cầu. Trong suốt 162 năm hoạt động, phong trào cam kết luôn mang sự hỗ trợ NĐ phù hợp và kịp thời, không phân biệt đối xử các cộng đồng dễ bị tổn thương, trên nguyên tắc: NĐ, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.
Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khẳng định, ở Vĩnh Long, Hội CTĐ luôn tuân thủ nguyên tắc NĐ và bám sát các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, góp phần trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tự hào ôn lại truyền thống lịch sử 162 năm ra đời của phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tỉnh Vĩnh Long lần thứ 5 tổ chức triển khai thực hiện Tháng NĐ với chủ đề “Đồng hành cùng NĐ”.
Điểm nổi bật là Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, các cấp hội trong tỉnh đã vận động góp phần đạt chỉ tiêu gây quỹ để thực hiện các công trình, phần việc NĐ giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và những người dân nghèo có cơ hội vươn lên trong học tập, lao động, cuộc sống.
![]() |
Trong Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ thực hiện khởi công và bàn giao 10 trong tổng số 59 căn nhà tình thương trị giá 3,74 tỷ đồng. |
Hội CTĐ thực hiện khởi công và bàn giao 10 trong tổng số 59 căn nhà tình thương trị giá 3,74 tỷ đồng; trao 340 suất học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 340 triệu đồng, trao tặng bồn chứa nước sạch giúp người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn trị giá gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, xây dựng bàn giao tuyến đường chống sạt lở bờ sông trị giá 200 triệu đồng, kết nối hỗ trợ tiêu thụ cam sành Vĩnh Long thuộc dự án kho thực phẩm cộng đồng Vĩnh Long.
Hội CTĐ cấp huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện các hoạt động, mô hình NĐ như: bữa sáng trao người có hoàn cảnh khó khăn, vận động thực hiện chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, an toàn cho ngư dân nghèo, tổ chức chợ NĐ, vận động hiến máu, mô tạng… Tất cả các hoạt động trong Tháng NĐ phấn đấu triển khai đạt ít nhất 10 tỷ đồng.
Luôn đổi mới để hỗ trợ phù hợp, kịp thời
Kết nối với mạng lưới ngân hàng thực phẩm Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh Vĩnh Long ra mắt kho thực phẩm cộng đồng tỉnh vào tháng 7/2024. Thông qua hoạt động của kho thực phẩm cộng đồng như mô hình mì ly 0 đồng, bữa sáng yêu thương, phát cơm trưa hỗ trợ người lao động nghèo, trao tặng thực phẩm dưới hình thức “túi dinh dưỡng”… Các hoạt động mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, chống lãng phí thực phẩm, vì con người và lan tỏa giá trị tốt đẹp.
Mới đây, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam tổ chức triển khai chương trình “Cam xanh nghĩa tình” nhằm hỗ trợ kết nối, tiêu thụ cam cho nông dân trên địa bàn. Chương trình ra đời với một cách tiếp cận mới, từ “giải cứu” sang “giải pháp bền vững”, không chỉ giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm mà còn mở ra hướng đi lâu dài, kết nối giữa người sản xuất- người tiêu dùng- cộng đồng yếu thế trên nền tảng số và mô hình trách nhiệm xã hội.
Theo đó, nền tảng trực tuyến “camxanh.vn” sẽ đóng vai trò trung tâm, nơi người tiêu dùng có thể đặt hàng trước sản phẩm cam sạch, đạt chuẩn từ nhà vườn, HTX, góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ cộng đồng. Không chỉ mua để ăn, người dân còn có thể đặt mua để tặng các mái ấm, viện dưỡng lão, các cơ sở bảo trợ thông qua hệ thống hội CTĐ và các đối tượng thụ hưởng của Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam.
Sau hơn 2 tuần ra mắt chương trình “Cam xanh nghĩa tình”, Hội CTĐ tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều điểm tiêu thụ cam sành Vĩnh Long, kết nối, hỗ trợ tiêu thụ hơn 600 tấn cam sành cho nông dân trên địa bàn tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Hồng Cúc- người trồng cam ở xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, cho biết: “Cam có giá khá rẻ, người nông dân còn nhiều khó khăn, nhờ sự hỗ trợ của Hội CTĐ, tui đã bán được 10 tấn cam, đỡ được phần nào để trang trải, lo được tiền phân bón cho cây”.
![]() |
Chương trình “Cam xanh nghĩa tình” nhằm hỗ trợ kết nối, tiêu thụ cam cho nông dân trên địa bàn. |
Ông Nguyễn Tuấn Khởi- Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam, nhấn mạnh, thay vì giải cứu từng đợt ngắn hạn như trước, chương trình mong muốn xây dựng một hệ sinh thái kết nối nông dân sản xuất có trách nhiệm, người tiêu dùng thông minh và cộng đồng thiện nguyện. Chương trình cũng định hướng phát triển sản phẩm từ cam như tinh dầu, mứt, nước ép, kết hợp du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho trái cam miền Tây.
Bà Nguyễn Thụy Yến Phương chia sẻ, mỗi người, mỗi tổ chức bằng điều kiện và khả năng của mình có thể hỗ trợ, kết nối, trợ giúp những địa chỉ NĐ ngay tại nơi mình sinh sống, công tác, học tập, hướng sự quan tâm đến những vùng sâu, xa, địa phương ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu bằng những giúp đỡ vật chất, tinh thần, kiến thức, sức khỏe… Sự chung tay của xã hội sẽ tạo ra hệ sinh thái NĐ rộng lớn, kết nối nguồn lực, là điểm tựa để những người được trợ giúp vươn lên trong cuộc sống, để ngọn lửa nhân ái sưởi ấm trái tim chúng ta.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin