Đồng bào Công giáo chung sức  xây dựng quê hương

13:51, 23/05/2025

Chặng đường 5 năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh nhà đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, chung lòng nhằm góp phần thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025. 

Bếp ăn miễn phí lan tỏa yêu thương của bà con giáo dân tại nhà thờ Chánh tòa (TP Vĩnh Long).
Bếp ăn miễn phí lan tỏa yêu thương của bà con giáo dân tại nhà thờ Chánh tòa (TP Vĩnh Long).

Gương sáng đồng hành cùng dân tộc

Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam tỉnh, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết mọi giới đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam và Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua với các nội dung cụ thể và được điều chỉnh, bổ sung qua từng giai đoạn, từng năm cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế; nhằm định hướng, động viên tinh thần yêu nước của đồng bào Công giáo thông qua những việc làm thiết thực. 

Nhìn lại chặng đường 5 năm hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, với những đóng góp chung của đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Long đã góp phần vào thành quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nhà. 

Nổi bật, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam, sống Tin mừng theo tinh thần Bác ái; các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong đồng bào Công giáo tỉnh đã trở thành một phong trào mang tính xã hội rộng lớn. Linh mục Trương Thanh Sơn- Chánh sở Họ đạo Phường 4 (TP Vĩnh Long) cho biết: “Là linh mục quản xứ Nhà thờ Phường 4, tôi luôn hướng dẫn giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo.

Trong ý nghĩa đó, tôi cùng với những người có liên hệ cộng tác đã làm được những việc bác ái, yêu người”. Đơn cử, thành lập quán cơm 5k (5.000đ) cho người khuyết tật, người bán vé số, nhặt ve chai… Hoạt động hàng ngày, quán cơm đã chia sẻ yêu thương với khoảng 100-130 phần ăn, có khi là bữa ăn 0 đồng.

“Mục đích của quán cơm là để mọi người, không phân biệt tôn giáo, cùng tham gia làm việc bác ái xã hội, để chia sẻ và làm bớt đi những khó khăn cho người nghèo, để không ai bị lãng quên, bị bỏ rơi”- Linh mục Trương Thanh Sơn cho biết. 

Song song đó, cùng chung tay góp sức với Nhà nước chăm lo sức khỏe cho Nhân dân được giới Công giáo trong tỉnh rất quan tâm. Trong 5 năm, đã đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng.

Những hoạt động trên lĩnh vực y tế của giới Công giáo và phòng khám nhân đạo nhà thờ Chánh tòa, nhà thờ Tam Bình đã góp phần cùng Nhà nước trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, phòng chống được dịch bệnh lan rộng, đỡ phần khó khăn cho bệnh nhân nghèo, nhất là những bệnh nhân có đời sống còn gặp nhiều khó khăn…

Lan tỏa phong trào thi đua

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” và những việc làm cụ thể là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành với dân tộc.

Theo đó, Ban ĐKCG huyện Vũng Liêm đã triển khai phong trào thi đua với các nội dung thiết thực, phù hợp với cuộc sống đạo- đời của người Công giáo. Sau khi nghe chính quyền địa phương phổ biến chủ trương xây dựng đường giao thông liên ấp để xã Trung Hiếu đạt chuẩn NTM, bà con giáo dân ở Họ đạo Mai Phốp rất đồng tình và tự nguyện tham gia hiến gần 4.200m2 đất trị giá hơn 545 triệu đồng để cùng Nhà nước xây dựng đường giao thông.

Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, bà con giáo dân ở ấp Quang Trường (xã Hiếu Thuận) đã đóng góp trên 150 triệu đồng cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng đường liên xóm dài hơn 600m. Ngoài ra, bà con giáo dân trong xã còn hiến 2,5ha đất ruộng, vườn, hoa màu để cùng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng. 

Bà con giáo dân tích cực đóng góp mở đường, nâng cấp đường giao thông nông thôn.
Bà con giáo dân tích cực đóng góp mở đường, nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Linh mục Lê Văn Thiềng- Trưởng Ban ĐKCG huyện Vũng Liêm nhấn mạnh: “Ý nghĩa và mục đích của phong trào sống tốt đời, đẹp đạo là nhằm động viên người Công giáo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động này phù hợp với lòng dân, đem lại sự khởi sắc từ thành thị đến nông thôn. Qua đó, ngày càng được Nhân dân nói chung, người Công giáo nói riêng tích cực tham gia và hưởng ứng”.

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh giai đoạn 2025-2030, Linh mục Lưu Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh phấn đấu đưa phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Vĩnh Long phát triển rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, hòa nhịp chung với phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Đồng thời, ra sức vận động đồng bào Công giáo nâng cao lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể và hưởng ứng các phong trào thi đua; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện; đoàn kết phát huy dân chủ, tuyên truyền để mọi người dân có ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật…

Linh mục Phan Đình Sơn- Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam kêu gọi người Công giáo tỉnh Vĩnh Long phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, đoàn kết, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”. Đó là hành động thiết thực để minh chứng “Người Công giáo tốt là người công dân tốt”. Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện được sứ vụ Người Công giáo trong lòng dân tộc.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh