“Bức tranh” đổi mới của đồng bào Khmer Vĩnh Long:
Kỳ cuối: Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung khát vọng xây dựng quê hương

16:42, 12/05/2025

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng khẳng định: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược, có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam”.

Giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh hiện nay, những người uy tín trong đồng bào Khmer trở thành “mắt xích” quan trọng, là “nhịp cầu” nối liền ý Đảng với lòng Dân; là cánh tay nối dài để người Việt Nam không phân biệt dân tộc nào, cùng chung khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp.

Giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer phát triển, hàng hóa lưu thông, con cháu thuận lợi học hành.
Giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer phát triển, hàng hóa lưu thông, con cháu thuận lợi học hành.

Những “hạt nhân” quan trọng ở phum sóc

Ở ấp Ngãi Lộ B (xã Trà Côn, huyện Trà Ôn), ông Thạch Khôn là người dân tộc Khmer tiêu biểu trong phát triển kinh tế, năng động trong công tác xã hội, dành nhiều thời gian và công sức lo cho công việc của cộng đồng. Ông luôn đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt. Nhờ đó, mô hình canh tác của gia đình đạt hiệu quả cao.

Khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, ông Thạch Khôn truyền đạt lại cho nhiều hộ đồng bào Khmer còn gặp khó khăn để giúp bà con biết cách trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện cuộc sống. Ông thường đến với bà con trong ấp để trò chuyện và vận động tuyên truyền bà con cách làm ăn, biết tự lực để vươn lên. Ông Thạch Khôn còn là thành viên Ban Quản trị chùa Mới Thôn Rôn, chăm lo việc giáo dục cho Phật tử.

Ông Thạch Khôn, cho biết. “Được Phật tử, cũng như đồng bào Khmer tín nhiệm, là người có uy tín của địa phương tôi tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc thù cho đồng bào dân tộc Khmer như vậy là rất tốt, rất ưu tiên. Do đó, chúng ta phải chí thú mần ăn để phát triển kinh tế cho bản thân và gia đình. Vào những ngày lễ, tết tôi tuyên truyền cho Phật tử chấp hành pháp luật, sống lương thiện và đoàn kết. Đồng thời, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc, được đông đảo Phật tử nhiệt tình hưởng ứng”.

Hơn 20 năm qua, ông Thạch Quơn (70 tuổi, Phó Bí thư Chi bộ ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn) gắn bó với những công việc đóng góp cho cộng đồng dân tộc Khmer trên địa bàn. Ông từng được trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, được khen thưởng về tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…

Ông luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong trong lao động sản xuất, nuôi dạy con. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông Thạch Quơn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình và nhu cầu của thị trường. Từ sản xuất lúa chưa mang lại lợi nhuận cao, ông dần học tập phát triển thêm chăn nuôi bò, trồng sen, trồng màu, rồi trồng dừa. Các mô hình kinh tế này mang lại lợi nhuận cao cho gia đình.

Với bà con ấp Sóc Ruộng, uy tín của ông Thạch Quơn được tạo nên từ tính cách, phẩm chất bản thân và những việc làm hết lòng cho người dân nói chung, đồng bào Khmer nói riêng. Còn theo ông, người có uy tín nhất định phải có 2 ưu điểm song hành: “hiểu bà con” và “hiểu chính sách pháp luật, chủ trương của Nhà nước”.

“Mình là cán bộ đảng viên, mình luôn gương mẫu, trước về đạo đức, tác phong và phải cố gắng mần ăn, phát triển kinh tế gia đình, chăm lo chuyện học hành. Mình làm cho gia đình mình trước rồi tới con cháu, anh em dòng họ rồi chia sẻ kinh nghiệm đến bà con trong ấp biết cách làm ăn, để có cuộc sống đủ đầy, địa phương mình càng phát triển”- ông Thạch Qươn chia sẻ.

Qua thực tế, ông tham mưu địa phương hỗ trợ, động viên nhiều hộ gia đình khó khăn để có điều kiện về nhà ở, vốn vay phát triển kinh tế. Nhờ sự động viên của ông Thạch Quơn, gia đình anh Thạch Hà (ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ) từng được hỗ trợ về đất ở, sau đó tiếp tục lao động, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, gia đình anh Thạch Hà đã tự lực vươn lên, vừa xây được căn nhà mới khang trang để đón Tết Chol Chnam Thamay trong niềm vui trọn vẹn.

Tiếp nối với cha mình, chị Thạch Thị Li Na (con ông Thạch Qươn) cũng là tấm gương trong các phong trào phát triển kinh tế và cộng đồng tại địa phương. Qua thời gian công tác với nhiều vị trí ở địa phương, chị Li Na đã vận động phụ nữ và nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua trong sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa, đồng thời là nòng cốt xây dựng các mô hình tương trợ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, vượt khó, thoát nghèo.

Ông Thạch Khôn (đứng bên phải) là thành viên Ban Quản trị chùa Mới Thôn Rôn, chăm lo việc giáo dục cho Phật tử.
Ông Thạch Khôn (đứng bên phải) là thành viên Ban Quản trị chùa Mới Thôn Rôn, chăm lo việc giáo dục cho Phật tử.

“Là đảng viên mình phải nêu gương, nói phải đi đôi với làm. Mình xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cháu hiếu thảo. Mình chịu khó mần ăn đạt hiệu quả cao thì khi đi vận động người dân sẽ được tốt hơn, mọi người tin tưởng và làm theo để làm ăn khá hơn. Đồng thời, chung tay xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết 2 dân tộc Kinh- Khmer, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phong tục tập quán dân tộc của xã nhà”- chị Li Na chia sẻ.

Chung khát vọng vươn lên

Quyền Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo- Thạch Dương cho biết, với truyền thống yêu nước, gắn bó lâu đời với mảnh đất Nam Bộ, đồng bào Khmer không chỉ nỗ lực vượt khó trong cuộc sống mà còn tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

Đặc biệt, vai trò của những người có uy tín trong đồng bào Khmer được phát huy rõ nét. Họ chính là “cầu nối” giúp gắn kết ý Đảng với lòng dân, để nhân dân hiểu và sống theo đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Nhiều vị sư sãi, chức sắc tôn giáo và người có uy tín là tấm gương sáng trong vận động đồng bào hiến đất, góp công, góp sức xây dựng các công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa... nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh- Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng, khẳng định. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh luôn là trung tâm tập hợp đoàn kết các sư sãi trong tỉnh, đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Song song đó, luôn quyết tâm thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục, vận động sư sãi và đồng bào phật tử đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh nơi cơ sở tôn giáo, tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

 Chị Thạch Thị Li Na vận động trao những phần quà đến bà con Khmer nghèo vui Tết Chol Chnam Thmay.
Chị Thạch Thị Li Na vận động trao những phần quà đến bà con Khmer nghèo vui Tết Chol Chnam Thmay.

Quyền Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo- Thạch Dương cho biết, thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách dân tộc, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ thiết thực cho vùng đồng bào dân tộc Khmer; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống để khảo sát, đánh giá đúng nhu cầu thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, sát thực tế, mang lại hiệu quả bền vững.

“Trong quá trình thực hiện, Sở tiếp tục chú trọng đến việc khơi dậy và phát huy nội lực trong cộng đồng người Khmer, tạo điều kiện để đồng bào chủ động tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống mới văn minh, hiện đại. Qua đó, tạo bước chuyển mình tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”- ông Thạch Dương nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHÓM PV VĂN HÓA

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh