XÃ AN PHƯỚC:
Thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

16:23, 16/04/2025

An Phước là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Mang Thít, về đích vào cuối năm 2024. Phát huy thành tích đã đạt được, “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa; tiếp tục xây dựng xã ngày càng văn minh, giàu mạnh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện”- theo như chỉ đạo của bà Nguyễn Huỳnh Thu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít. 

An Phước là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Mang Thít. 
An Phước là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Mang Thít. 


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng


Với vị thế nằm dọc theo sông Cổ Chiên và có tuyến ĐT902 và ĐT903 đi qua, xã An Phước có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, thông thương hàng hóa... Cùng với sản xuất nông nghiệp, người dân trong xã còn sản xuất gạch, gốm xuất khẩu và mua bán nhỏ lẻ.


Những năm qua, xã An Phước tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp; vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, toàn xã có 109 trại, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cùng với đó, nông dân còn phát triển các mô hình nuôi ếch, lươn đẻ trứng, cá tra xuất khẩu, ươm cây giống...


Hiện, toàn xã có 261ha trồng sầu riêng chất lượng cao. Trong sản xuất, người dân đã xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt mô hình liên kết chuỗi cho sản phẩm nông sản chủ lực của xã là sầu riêng đạt hiệu quả kinh tế cao.


Theo đó, sản phẩm sầu riêng ri 6 của Tổ hợp tác Sầu riêng số 2 (ấp Phú Bình) đạt OCOP 4 sao, sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn. Sản phẩm mít sấy của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vinh; và mai kiểng của hộ kinh doanh Lê Phú Vinh được chứng nhận OCOP 3 sao. Các sản phẩm OCOP được giới thiệu trên sàn giao dịch tỉnh và được bán qua kênh Zalo đạt 50%, vượt 40% so chỉ tiêu.


Bà Nguyễn Huỳnh Thu nhận định: Qua thời gian triển khai xây dựng xã NTM kiểu mẫu, kinh tế- xã hội của xã An Phước từng bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo cơ cấu kinh tế chung của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chỉ còn 0,59%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 79,69 triệu đồng/năm, vượt 490.000đ so quy định xã NTM kiểu mẫu.


Cùng với đó, BCĐ Chương trình xây dựng NTM xã đã chọn ấp Phước Thủy thực hiện mô hình ấp thông minh. Theo đó, ấp thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền các nền tảng phục vụ chuyển đổi số của tỉnh triển khai đến người dân và thành lập 4 nhóm Zalo để điều hành hoạt động của nội bộ ấp, chi bộ và nhóm các đoàn thể, để hướng dẫn người dân tiếp cận các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số. Ấp có hơn 70,8% người dân sử dụng phương thức thanh toán điện tử để thanh toán tiền điện, nước, học phí, internet, y tế, vượt hơn 20,8% so quy định...


37,7 tỷ đồng xây xã nông thôn mới kiểu mẫu


“Khi xã An Phước đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, người dân chúng tôi rất tự hào vì những nỗ lực phấn đấu của địa phương và người dân đã thu nhận được thành quả. Thu nhập người dân được nâng cao. Đường sá khang trang. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định...”- ông Lê Hồng Hải- ở ấp Thanh Thủy, vui vẻ nói và bày tỏ: Chúng tôi quyết tâm nỗ lực, góp phần cùng với xã đạt nhiều thành tích hơn nữa, chung tay giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp...


“Qua tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2024 tại 10/10 ấp, cho thấy: Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt gần 98,7-100%”- ông Trương Thanh Chuẩn- Chủ tịch UBND xã An Phước, thông tin và cho biết thêm: Các hộ dân cũng đề xuất mở rộng, nâng cấp đường ống chính để người dân kéo nước máy. UBND xã đã đề nghị về trên khảo sát, hỗ trợ.


Theo Chủ tịch UBND xã An Phước, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 37,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 12 tỷ đồng, đạt gần 31,8%; huy động sức dân 15,7 tỷ đồng, đạt gần 41,9%; còn lại là vốn doanh nghiệp. 


Bà Nguyễn Huỳnh Thu cho hay: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; năm 2024 huyện chọn xã An Phước xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong tổ chức thực hiện, xã An Phước gặp không ít khó khăn, do đây là xã đăng ký thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện, phải áp dụng Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu với nhiều chỉ tiêu, tiêu chí cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao mà xã An Phước đã từng đạt thời gian qua. 


Song, với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân, xã An Phước đã thực hiện hoàn thành 8 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong đó có 5 tiêu chí bắt buộc về thu nhập, mô hình ấp thông minh, sản xuất, cảnh quan môi trường, chuyển đổi số; và 3 tiêu chí tự chọn về giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự; vượt 2 tiêu chí tự chọn so quy định. 


Bà Nguyễn Huỳnh Thu lưu ý: thời gian tới xã An Phước cần thực hiện có hiệu quả đề án/kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng tư duy kinh tế nông nghiệp, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, mở rộng các loại hình dịch vụ, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập người dân.

Bà Lê Thị Lợi- Bí thư Đảng ủy xã An Phước: Xã sẽ tiếp tục nâng chất các tiêu chí trong xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó, vận động tập trung phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình có hiệu quả... để không ngừng nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh