Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4 tại đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh. Đây là lễ kỷ niệm cấp quốc gia, do BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hồ Chí Minh tổ chức.
![]() |
- Đồng chí Tô Lâm- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Đồng chí Nông Đức Mạnh- nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Đồng chí Lương Cường- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Đồng chí Nguyễn Minh Triết- nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Đồng chí Trương Tấn Sang- nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng- nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Đồng chí Trần Thanh Mẫn- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Đồng chí Nguyễn Văn An- nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Đồng chí Trần Cẩm Tú- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn.
- Các nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng
- Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: NLĐO |
![]() |
||
Cùng dự lễ có khoảng 20 đoàn khách quốc tế, bao gồm 3 đoàn cấp cao, 4 đoàn cấp bộ trưởng trở lên, hơn 15 chính đảng ở các châu lục khác nhau; đại diện của hơn 20 địa phương kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều cá nhân nước ngoài có đóng góp cho phong trào phản chiến, chống chiến tranh xâm lược Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH/NDO)
|
Tham dự lễ kỷ niệm còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân. Đại diện cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước.
- Trưởng đoàn chính đảng các nước; các vị khách quốc tế.
Sau chương trình nghệ thuật, nghi lễ chào cờ, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu của đại diện cựu chiến binh, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam là chương trình diễu binh, diễu hành và kết thúc bằng nghi thức thả chim bồ câu.
Các khối diễu binh, diễu hành xuất phát từ trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất, sau đó chia làm 4 hướng đi về các điểm tập kết. Các tuyến đường đoàn đi qua đều có màn hình LED cỡ lớn giúp người dân dễ dàng theo dõi. Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình lớn. Bên cạnh đó, người dân có thể theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các sóng truyền hình, các nền tảng mạng xã hội.
Trong lễ kỷ niệm sẽ tổ chức bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với đó, lực lượng không quân Việt Nam sẽ có màn trình diễn ấn tượng như kéo cờ, máy bay tiêm kích nhào lộn trên bầu trời.
Chi tiết 4 hướng diễu binh, diễu hành
Hướng 1: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lê Lợi- Nguyễn Thị Nghĩa- Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương- Cách Mạng Tháng 8. Các lực lượng tại hướng này sẽ tập kết ở Công viên Tao Đàn.
Hướng 2: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lê Thánh Tôn- Nguyễn Huệ- Vòng xoay Mê Linh. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Bến Bạch Đằng.
Hướng 3: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn- Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Nguyễn Đình Chiểu- Đinh Tiên Hoàng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.
Hướng 4: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Hai Bà Trưng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.
* Một số hình ảnh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Trực thăng kéo cờ bay qua trung tâm TP.HCM. (Ảnh: NGUYỄN THỊNH)
|
![]() |
(Ảnh: NGUYỄN THỊNH) |
![]() |
(Ảnh: NGUYỄN THỊNH) |
![]() |
(Ảnh: NGUYỄN THỊNH) |
![]() |
(Ảnh: NGUYỄN THỊNH) |
![]() |
Người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh xem diễu binh, diễu hành. |
![]() |
|
||
![]() |
NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin