Học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương

16:32, 16/04/2025

Thực hiện việc học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2024 về “Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Vũng Liêm đã thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, khơi dậy khát vọng của vùng đất giàu truyền thống cách mạng và vẻ đẹp con người Vũng Liêm.'

Học tập và làm theo Bác gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng quê hương Vũng Liêm ngày càng phát triển.
Học tập và làm theo Bác gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng quê hương Vũng Liêm ngày càng phát triển.

Tạo sự lan tỏa

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũng Liêm Lê Anh Nghĩa nhận định, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo ngay từ việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện và phát động phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2024, toàn huyện Vũng Liêm có hơn 4.100 cá nhân và 527 tập thể đăng ký mô hình học và làm theo Bác; tạo được sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ đó, thông qua hoạt động thực tiễn trên mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; được các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Đơn cử, Xã Đoàn Trung An đã phát động nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Nổi bật, vận động đoàn viên tham gia xây dựng NTM; phát động đoàn viên thanh niên tham gia các mô hình kinh tế, riêng mô hình trồng dừa hữu cơ đạt chuẩn Organic đã thu hút 98 đoàn viên thanh niên tham gia.

“Về an sinh xã hội, Xã Đoàn Trung An đã vận động nhà hảo tâm tặng 200 phần cơm chay hàng tháng hỗ trợ bà con trên địa bàn xã. Thông qua mô hình “Ngôi nhà ước mơ cho em”, hàng năm trên 100 phần quà hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn”- chị Nguyễn Thị Trúc Hà- Bí thư Đoàn Thanh niên xã Trung An, thông tin thêm. 

Là cá nhân tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác qua mô hình “Nông nghiệp tổng hợp”, chú Lê Văn Đỏ- hội viên Hội Nông dân ấp Quang Trường (xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm) chia sẻ: “Với nhiều trăn trở trong sản xuất nông nghiệp, bản thân đã được Hội Nông dân xã giới thiệu tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Lựa chọn thực hiện mô hình nông nghiệp tổng hợp, tôi mạnh dạn trồng mít, vườn dừa xen chuối, chăn nuôi bò, lươn… mang lại lợi nhuận trên 250 triệu đồng/năm”. Qua một năm thực hiện, mô hình bước đầu thực hiện đạt kết quả khá tốt, đang tiếp tục được duy trì nhân rộng, vận động hội viên hội nông dân cùng tham gia.

Làm theo gương Bác

Qua đó, các tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ phát huy kết quả đạt được, không ngừng rèn luyện, phấn đấu trở thành nòng cốt, có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong việc học và làm theo Bác tại cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện có hiệu quả mô hình “Giải pháp tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm”, chị Hồ Thị Thanh Xuân- kiểm sát viên, cho hay: “Bản thân sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo viện thực hiện tốt công tác tự đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh kỹ năng sử dụng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Thực hiện tốt mười chữ vàng “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” mà Bác Hồ căn dặn cán bộ ngành kiểm sát nhân dân”.

“Phong trào chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu đã tạo luồng gió đổi mới tích cực, toàn diện cho sự phát triển kinh tế- xã hội của xã Tân An Luông. Những thành tích đạt được là nguồn động viên, khích lệ để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã không ngừng học tập và làm theo Bác, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển”- ông Nguyễn Hồng Hải- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân An Luông, cho biết.

Ông Đoàn Thanh Tú- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Vũng Liêm, cho biết, thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực… nhằm tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo Bác.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũng Liêm Lê Anh Nghĩa đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng xác định việc học và làm theo Bác là công việc quan trọng, thường xuyên và phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học. Trong đó, cần quán triệt, thấm nhuần và tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Song song đó, cụ thể hóa việc học và làm theo Bác đảm bảo sát đúng với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; chủ động lựa chọn những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện phù hợp; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân.

Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được huyện Vũng Liêm quan tâm thực hiện. Theo đó, cấp ủy cơ sở đã khen thưởng 107 tập thể và 521 cá nhân. Cấp huyện biểu dương, khen thưởng 19 tập thể và 82 cá nhân. Đồng thời, đề nghị tỉnh biểu dương, khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh