Bày mưu bỏ ma túy (MT) vào gói thuốc của bạn rồi điện thoại báo công an, Nguyễn Võ Quốc Hưng (SN 2008) và Võ Gia Huy (SN 2007, cùng ngụ xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm) phải đền tội trước pháp luật.
Theo hồ sơ vụ án, tối 15/12/2024, Công an xã Trung Ngãi nhận được tin báo từ Nguyễn Võ Quốc Hưng “tố cáo” T.P.L., V.H.H. và T.T.T.D. có hành vi tàng trữ trái phép chất MT tại một quán cà phê ở Ấp 1 (xã Trung Ngãi).
Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 1 gói thuốc lá bên trong có chứa 2 đoạn ống hút nhựa chứa tinh thể rắn màu trắng. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), tang vật này là MT đá, khối lượng hơn 0,13g.
Tuy nhiên, từ lời khai của những người liên quan và chứng cứ thu thập được manh mối vụ án dần hé lộ. Kẻ báo tin tố cáo tội phạm lại chính là kẻ… phạm tội.
Theo đó, Hưng, Huy và nhóm L., H., D. là bạn bè. Ngày 15/12/2024, Hưng và Huy đi ngang quán cà phê ở xã Trung Ngãi gặp nhóm L., H. và D. rủ vào trò chuyện. Tại đây, do cho rằng cách nói chuyện của nhóm L. “khó ưa” nên Hưng rủ Huy về trước, đồng thời bày mưu kế hãm hại nhóm L. bằng cách bỏ MT vào người họ rồi điện thoại báo công an cho… bỏ ghét.
Hưng và Huy mỗi người hùn 100.000đ mua MT và chia thành 2 phần nhỏ đựng trong các đoạn ống hút, sau đó quay lại tìm nhóm L.. Tại đây, Hưng chủ động rủ nhóm L. đến nơi khác cùng nhau sử dụng MT. Tưởng Hưng là bạn bè hào phóng, L., H. và D. lập tức đi theo để được “phê” MT miễn phí.
Nào ngờ trên đường đi, Huy giả vờ xin thuốc hút và khi H. đưa gói thuốc thì Huy lén lút bỏ MT vào. Với thủ đoạn tương tự, Hưng cũng bỏ vào gói thuốc lá của H. phần MT còn lại. Đến quán cà phê ở Ấp 1 (xã Trung Ngãi), Hưng trả lại gói thuốc đã “ém” MT vào trong đó lại cho H. rồi viện cớ đi mua đồ cùng Huy. Vừa rời đi, Hưng lập tức báo tin giả cho công an nhằm “vu oan giá họa” cho họ.
Thời điểm phạm tội, Hưng chỉ mới hơn 16 tuổi 4 tháng, Huy hơn 17 tuổi 7 tháng. Dù chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng trước đó cả hai đã nhiều lần bị cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính nhằm răn đe, giáo dục. Trong đó, Hưng bị Công an xã Trung Ngãi áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, Công an huyện Vũng Liêm phạt hành chính do hành vi cố ý gây thương tích. Huy bị Công an huyện Vũng Liêm phạt hành chính do hành vi sử dụng trái phép chất MT.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Vũng Liêm, HĐXX tuyên phạt Hưng 1 năm tù, Huy 9 tháng tù cùng tội “Tàng trữ trái phép chất MT”.
THỊNH- LƯỠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin